MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh sát Đan Mạch tuần tra trên không gian mạng

11-07-2023 - 11:37 AM | Kinh tế số

Cảnh sát Đan Mạch đã thành lập một đơn vị đặc biệt có nhiệm vụ tuần tra trên không gian mạng để ngăn chặn các hành vi không phù hợp và kịp thời can thiệp người phạm tội.

Cảnh sát Đan Mạch tuần tra trên không gian mạng - VTV.VN

Tại trụ sở cảnh sát Đan Mạch, không khí sôi động như một phòng chơi game. Các cảnh sát đang chơi trò chơi điện tử nổi tiếng Counter-Strike, nhưng không phải họ đang trong giờ nghỉ mà họ đang theo dõi tội phạm trên Internet.

Bà Sisse Birkebaek - Người đứng đầu đơn vị cảnh sát trực tuyến cho biết: "Tội phạm cũng đã xuất hiện trên mạng. Chúng tôi thấy rất nhiều đối tượng cố gắng quấy rối, cướp tiền trắng trợn của những người chơi trẻ tuổi, trộm cắp đồ vật trong game phải mất tiền mới sở hữu được".

Đơn vị tuần tra trực tuyến có trên Twitch, Discord, Instagram, Facebook và TikTok. Mặc trang phục khi tuần tra trên mạng, những sĩ quan này không che giấu danh tính của mình. Mục đích của họ là để không gian mạng trở nên an toàn hơn với cả người lớn và trẻ em.

Cảnh sát Đan Mạch tuần tra trên không gian mạng - Ảnh 1.

"Khi chúng tôi nói với họ về mục tiêu chính của mình là cố gắng tạo một nơi an toàn hơn trên không gian mạng, đặc biệt với thế hệ trẻ, mọi người khá vui vẻ về điều đó, đặc biệt là các bậc phụ huynh", bà Sisse Birkebaek nói.

Đơn vị 10 người này được thành lập vào năm ngoái trong bối cảnh tội phạm mạng gia tăng trong thời gian giãn cách vì đại dịch COVID-19, mục tiêu của họ là những kẻ biến thái tình dục và tội phạm kinh tế mạng. Từ khi được thành lập, đội cảnh sát trực tuyến đã phát hiện 65 trường hợp.

Anh Jeppe Rimer Torup - Đơn vị cảnh sát trực tuyến: "Chúng tôi xuất hiện trên Twitch TV - một nền tảng giống Youtube chỉ dành cho các game thủ. Chúng tôi có kênh riêng ở đó. Khi chúng tôi đang hoạt động, họ sẽ nhìn thấy chúng tôi là cảnh sát mặc đồng phục, và sau đó họ có thể… ví dụ, chơi Counter strike, chúng tôi nói trong cửa sổ chat, hey, chúng tôi là hai cảnh sát đang chơi, chúng tôi cần ba người tình nguyện, các bạn có thể chơi với chúng tôi. Cứ thế, số lượng người theo dõi chúng tôi tăng dần".

Đơn vị hiện có 23.000 người theo dõi trên Twitch, 127.000 trên TikTok, 10.000 trên Facebook và 6.000 trên Instagram. Có một sự đồng thuận chung tại Đan Mạch về việc cảnh sát tuần tra trên mạng. Theo một cuộc khảo sát gần đây, 87% người Đan Mạch tin tưởng cảnh sát.

Theo Ban Thời sự

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên