MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảnh sát 'sờ gáy' xưởng sản xuất thực phẩm chức năng giá rẻ hơn 10 lần hàng chính hãng

23-12-2021 - 16:00 PM | Thị trường

Cảnh sát 'sờ gáy' xưởng sản xuất thực phẩm chức năng giá rẻ hơn 10 lần hàng chính hãng

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) triệt phá đường dây làm giả thực phẩm chức năng lớn do đối tượng mang tiền án cầm đầu.

Ngày 23/12, trung tá Đoàn Văn Đông – Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, đơn vị triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng tại phường Phú Diễn.

Cơ quan công an đã bắt giữ 4 đối tượng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1986, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội), Phạm Quốc Thái (SN 1990, trú tại Thanh Trì, Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Yến (SN 1991, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) và Nguyễn Bích Hà (SN 1986, trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội). Trong đó, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Tùng có 1 tiền án về tội cướp giật.

Cảnh sát sờ gáy xưởng sản xuất thực phẩm chức năng giá rẻ hơn 10 lần hàng chính hãng - Ảnh 1.

Tem dán trên sản phẩm.


Theo tài liệu, tháng 10/2021, Đội Cảnh sát Kinh tế phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng trao đổi, mua bán hàng hóa là các loại thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe của công ty có thương hiệu trên thị trường.

Các đối tượng quảng cáo, chào bán qua mạng và cam kết luôn có sẵn hàng hóa với số lượng lớn với giá tốt nhất.

Cảnh sát sờ gáy xưởng sản xuất thực phẩm chức năng giá rẻ hơn 10 lần hàng chính hãng - Ảnh 2.

Giá hàng nhái và chính hãng chênh nhau tới hơn 10 lần.


Ngày 20/12, các tổ công tác bố trí lực lượng bắt quả tang khi các đối tượng mua bán số lượng lớn hàng hóa là thực phẩm chức năng .

Thu giữ 700 hộp sản phẩm thực phẩm chức năng bảo vệ sức khỏe giả nhãn hiệu BOCA; 1.000 mẫu tem giả nhãn hiệu BOCA; 100 giấy hướng dẫn sử dụng sản phẩm thực phẩm chức năng BOCA; 3 máy khò; 100 cuộn nilong khổ lớn dùng để bọc sản phẩm và nhiều dụng cụ khác để phục vụ việc sản xuất hàng giả.

Một đối tượng bán hàng cho biết, đã nhập hàng của các đối tượng trên qua trung gian với giá khoảng 30 nghìn đồng/hộp và bán ra hơn 40 nghìn đồng/hộp. Trong khi đó, giá thị trường trên 400 nghìn đồng/hộp. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Theo Thanh Hà

Tiền phong

Trở lên trên