MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Cánh tay phải" của HLV Park Hang-seo sắp chia tay ĐT Việt Nam?

26-09-2018 - 11:31 AM | Sống

Sau khi tiết lộ một số bí mật hậu trường của Olympic Việt Nam và kế hoạch của Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) chuẩn bị cho AFF Cup, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã phải nhận khá nhiều chỉ trích. Áp lực ngày càng lớn phải chăng sẽ khiến ông từ bỏ công việc bên cạnh HLV Park Hang-seo?

Trong buổi trò chuyện giao lưu cùng người hâm mộ mới đây, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa đã tiết lộ một số vấn đề liên quan đến chuyên môn của Olympic và ĐTQG Việt Nam. Trong đó, ông đã chia sẻ rằng sẽ có khoảng 45 cầu thủ được tập trung để HLV Park Hang-seo sàng lọc, qua đó có thể lựa chọn ra đội hình ưng ý nhất cùng chinh phục AFF Cup 2018. Ngoài ra, trợ lý Lê Huy Khoa có đề cập đến chi tiết Công Phượng phải ngồi dự bị trong cuộc đối đầu với UAE tại ASIAD 18 vừa qua.

Ngay sau khi những lời phát biểu này lan rộng, không ít người hâm mộ bóng đá cho rằng ông Lê Huy Khoa có những hành động nằm ngoài bổn phận của mình. Ông không nên và cũng không được phép tiết lộ những câu chuyện liên quan đến chuyên môn của các đội tuyển quốc gia trước truyền thông.

Cánh tay phải của HLV Park Hang-seo sắp chia tay ĐT Việt Nam? - Ảnh 1.

Trợ lý Lê Huy Khoa.

Những ý kiến chỉ trích từ dư luận khiến ông Lê Huy Khoa gặp rất nhiều áp lực và muốn xin từ chức trợ lý ngôn ngữ cho HLV Park Hang-seo. Đại diện VFF cũng cho biết sẽ tôn trọng quyết định của ông Khoa và sẽ tạo điều kiện chấm dứt hợp đồng khi có yêu cầu chính thức.

Đây không phải lần đầu tiên trợ lý Lê Huy Khoa vướng vào những rắc rối. Trước đó, khi ra mắt cuốn sách "U23 - Những chuyện chưa kể", ông cũng nhận được khá nhiều sự phản đối bởi lựa chọn ảnh bìa không phù hợp. Cuốn sách đó chỉ chọn một số “ngôi sao” thay vì chọn ảnh tập thể U23 Việt Nam.

Tất nhiên, mọi chuyện vẫn có thể thay đổi bởi vẫn còn khoảng nửa tháng nữa ĐTQG Việt Nam mới tập trung. HLV Park Hang-seo có đủ thời gian để thuyết phục người trợ lý thân thiết của mình trở lại.

Không bàn đến chuyện trợ lý Lê Huy Khoa đúng hay sai, thế nhưng nếu quả thực ông quyết tâm "nghỉ việc" thì đó sẽ là tổn thất rất lớn với ĐTQG Việt Nam. Ngoài công việc phiên dịch, ông Lê Huy Khoa còn là cánh tay nối dài thực sự chốn hậu trường của HLV Park khi ông rất thân thiết và hiểu rõ tâm tư của các cầu thủ, việc một ông thầy ngoại rất khó nắm bắt.

Theo Trường Giang (SPORT5)

Trí thức trẻ

Trở lên trên