MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Chi đầu tư

TP.HCM sẽ sắp xếp lại cán bộ chủ chốt

TP.HCM sẽ sắp xếp lại cán bộ chủ chốt

17/10/2018 09:33

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu chấn chỉnh những hành động can thiệp mang tính xã hội đen.

Nợ công giảm: Chưa vội mừng

Nợ công giảm: Chưa vội mừng

02/10/2018 09:15

Nhiều khả năng nhà nước vẫn phải tăng thu thuế, phí để trang trải cho mục tiêu cân đối vĩ mô trước áp lực nợ công.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng GĐ Truyền thông Trung Nguyên đã tự ký ban hành quyết định bãi nhiệm bà, công khai những khoản chi hàng chục tỷ đồng của 'Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc'

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng GĐ Truyền thông Trung Nguyên đã tự ký ban hành quyết định bãi nhiệm bà, công khai những khoản chi hàng chục tỷ đồng của 'Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc'

23/09/2018 15:22

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho rằng GĐ Truyền thông Trung Nguyên đã tự ký ban hành quyết định bãi nhiệm bà, công khai những khoản chi hàng chục tỷ đồng của 'Hành trình Lập chí vĩ đại - Khởi nghiệp kiến quốc'

Dự thu ngân sách nhà nước năm 2019 hơn 1,4 triệu tỷ đồng

Dự thu ngân sách nhà nước năm 2019 hơn 1,4 triệu tỷ đồng

03/09/2018 16:46

Sang năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổng thu cân đối ngân sách nhà nước đạt khoảng 1.411.300 tỷ đồng, tăng khoảng 7% so với năm 2018...

Kho bạc Nhà nước từ chối hơn 4300 khoản chi

Kho bạc Nhà nước từ chối hơn 4300 khoản chi

28/05/2018 19:47

Tính đến ngày 31/05/2018, lũy kế giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 qua KBNN ước đạt: 84.188,5 tỷ đồng đạt 22,7% kế hoạch.

ODA "quá" hạn mức, Kiểm toán Nhà nước nói gì?

ODA "quá" hạn mức, Kiểm toán Nhà nước nói gì?

22/05/2018 14:49

Thêm một lần, trách nhiệm của Bộ Kế hoạch và đầu tư lại khá đậm nét trong báo cáo kiểm toán...

Bộ trưởng Tài chính "cũng lo về khả năng quản lý vốn của VEC"

Bộ trưởng Tài chính "cũng lo về khả năng quản lý vốn của VEC"

15/05/2018 08:55

Các dự án của VEC là các dự án sử dụng vốn vay về cho vay lại và được Thủ tướng Chính phủ cho chuyển sang hình thức nhà nước đầu tư trực tiếp, cấp phát từ ngân sách...

Sắp báo cáo phương án xử lý nhà, đất công tại TP.HCM

Sắp báo cáo phương án xử lý nhà, đất công tại TP.HCM

11/05/2018 17:28

Chi đầu tư 65.000 tỷ, trả nợ lãi hơn 41.000 tỷ, chi thườngxuyên 301.500 ngàn tỷ.

Tăng thu không phải từ tận thu

Tăng thu không phải từ tận thu

03/05/2018 07:29

Bộ Tài chính lý giải các đề xuất tăng thuế thời gian gần đây (như tăng thuế môi trường với xăng dầu, đánh thuế tài sản, tăng thuế giá trị gia tăng…) do thu ngân sách nhà nước giảm, sức ép trả nợ ngày càng lớn. Tuy nhiên, thực tế không phải tất cả đều như vậy.

Thủ tướng: Chỉ dùng ODA cho đầu tư phát triển

Thủ tướng: Chỉ dùng ODA cho đầu tư phát triển

08/03/2018 16:11

Sáng nay, 8/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với một số bộ, ngành về việc quản lý vốn vay ODA và vay ưu đãi. Cùng dự có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Thấy gì qua những con số nhà nước chi tiêu hai tháng đầu năm?

Thấy gì qua những con số nhà nước chi tiêu hai tháng đầu năm?

05/03/2018 11:04

Chỉ trong 2 tháng đầu năm, chi thường xuyên đã chiếm đến hơn 83% chi ngân sách nhà nước. Trong khi đó, chi đầu tư phát triển chỉ chiếm có 4,2%.

Điểm lại 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính

Điểm lại 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính

14/02/2018 14:45

Chỉ số nộp thuế tăng 81 bậc, thu thuế nội địa cán mốc 1 triệu tỷ đồng, thị trường chứng khoán tăng vượt đỉnh trong 10 năm trở lại đây là những sự kiện nổi bật của ngành Tài chính trong năm 2017.

[Infographic] Dự toán NSNN 2018: TP HCM là tỉnh thành góp thu ngân sách lớn nhất

[Infographic] Dự toán NSNN 2018: TP HCM là tỉnh thành góp thu ngân sách lớn nhất

19/01/2018 11:38

Khu vực Đông Nam Bộ được kỳ vọng sẽ mang lại mức thu ngân sách nhà nước lớn nhất, với 559.244 tỷ đồng. Đứng thứ hai là Đồng bằng Sông Hồng dự toán thu trên địa bàn 444.517 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đã đưa ra câu trả lời 5 tỷ USD thu về từ bán cổ phần Sabeco dùng làm gì

Bộ Tài chính đã đưa ra câu trả lời 5 tỷ USD thu về từ bán cổ phần Sabeco dùng làm gì

25/12/2017 11:47

Sabeco là từ khoá “nóng” trong phiên họp báo chuyên đề của Bộ Tài chính sáng nay (25/12), trong đó việc dùng 5 tỷ USD mới thu về để làm gì đang được dư luận quan tâm.

Mỗi năm chi vài nghìn tỷ cho công nghệ thông tin: Đầu tư có hiệu quả?

Mỗi năm chi vài nghìn tỷ cho công nghệ thông tin: Đầu tư có hiệu quả?

18/11/2017 10:48

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Trương Minh Tuấn, đại biểu Lê Thị Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp muốn làm rõ hiệu quả của khoản chi đầu tư nghìn tỷ cho công nghệ thông tin, kết cấu hạ tầng khi xây dựng Chính phủ điện tử.

Đề nghị cắt giảm 13.000 tỷ trái phiếu Chính phủ

Đề nghị cắt giảm 13.000 tỷ trái phiếu Chính phủ

31/10/2017 11:39

Với thực trạng nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp, phần lớn là tiền vay, nhưng kỷ luật ngân sách chưa nghiêm, phân bổ chi ngân sách còn dàn trải, sử dụng chưa hiệu quả đã khiến đại biểu Quốc hội lo lắng về tình trạng “nợ chồng lên nợ”, phải vay về trả nợ cũ trong buổi thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội sáng 31-10.

Học phí ĐH công lập có thể lên tới 5 triệu đồng/tháng

Học phí ĐH công lập có thể lên tới 5 triệu đồng/tháng

23/10/2017 15:43

Dự kiến học phí ngành cao nhất của các trường công lập có thể lên đến 5,05 triệu đồng/ tháng/ sinh viên vào năm học 2020-2021

Chi sai hàng loạt, ngân sách vượt dự toán hơn 88.000 tỉ đồng

Chi sai hàng loạt, ngân sách vượt dự toán hơn 88.000 tỉ đồng

22/05/2017 09:28

Báo cáo mới nhất của Kiểm toán nhà nước cho biết, một loạt sai phạm khiến chi ngân sách vượt 88.525 tỷ đồng.

Hệ thống Bảo hiểm xã hội tiêu hơn 10 ngàn tỷ/năm

Hệ thống Bảo hiểm xã hội tiêu hơn 10 ngàn tỷ/năm

08/05/2017 18:27

Chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bao gồm cả bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế ước thực hiện năm 2016 là 10.467,3 tỷ đồng. Trong đó riêng chi cho bộ máy các cấp là hơn 4.100 tỷ đồng.

Ngân sách 2017 cần huy động 340 nghìn tỷ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ

Ngân sách 2017 cần huy động 340 nghìn tỷ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ

10/01/2017 11:21

Báo cáo Tổng kết ngành của Bộ Tài chính cho biết, trong năm 2017, ngân sách nhà nước cần huy động 340 nghìn tỷ đồng, trong đó, 184 nghìn tỷ đồng bù đắp bội chi, 156 nghìn tỷ đồng trả nợ gốc.

Trở lên trên