MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia nói gì về thị trường chứng khoán Việt Nam?

Thị trường chứng khoán Việt Nam rất non trẻ, khả năng phát triển còn lớn, nên các chuyên gia nhấn mạnh còn rất nhiều tiềm năng, thu hút nhà đầu tư

Ngày 21-7, tại hội thảo "Hành trình quỹ mở" và ra mắt Quỹ đầu tư tăng trưởng Thành Công (TCGF) do Công ty Quản lý quỹ Thành Công (TACM) tổ chức, các chuyên gia nhấn mạnh thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng, thu hút nhà đầu tư.

Tại hội thảo, TS Cấn Văn Lực – Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, cho biết gần đây, ông tiếp rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Họ quan tâm và đánh giá cao triển vọng phục hồi kinh tế của nước ta. So với trước đại dịch COVID-19, thu nhập bình quân đầu người đã tăng khoảng 15%. Năm 2023 là năm khó khăn của cả thế giới, nhưng tăng trưởng Việt Nam vẫn trên 5%. 

"Thị trường chứng khoán Việt Nam còn rất non trẻ nên tiềm năng phát triển còn rất lớn. Hiện mới vào năm thứ 24, trong khi thế giới đã có hàng trăm năm. Giá trị vốn hoá của thị trường chứng khoán năm 2023 chỉ 60% GDP, nếu tính cả thị trường trái phiếu mới đạt 90% GDP. Hiện tài khoản nhà đầu tư là 8 triệu, chiếm chỉ 8% dân số, trong khi Đài Loan chiếm 25-30% và Mỹ đến 50% nên khả năng tăng trưởng còn cao" - TS Cấn Văn Lực nhấn mạnh.

Chuyên gia nói gì về thị trường chứng khoán Việt Nam?- Ảnh 1.

Các chuyên gia tại hội thảo

Tại hội thảo, ông Nguyễn Đông Hải - Tổng Giám đốc Công ty TCAM cho biết chứng khoán là xu thế. Đầu tư chứng khoán có nhiều lợi thế hơn đầu tư tài sản khác, vì chỉ cần 30 giây đã hoàn tất một giao dịch. Chứng khoán cũng đại chúng hơn vì cần 500.000 đồng đã có thể tham gia, trong khi đầu tư vàng hay bất động sản thì tốn thời gian mà thanh khoản không cao.

Theo phân tích của TCAM, thị trường chứng khoán có tính chu kỳ, 4 năm/chu kỳ và có liên quan đến các sự kiện thế giới. Trong chu kỳ 2017-2020, VN-Index tạo đỉnh vào năm 2018 với mốc 1.500 điểm, sau đó giảm sâu về 600 điểm. Chu kỳ 2020-2024 đã qua kỳ giảm vào năm 2022 với VN-Index về gần 800 điểm. Vì vậy, năm 2023-2024 thị trường sẽ quanh mốc 1.200 điểm. 

"Tôi dự báo điểm thăng hoa của thị trường chứng khoán sẽ vào cuối 2024, đầu 2025. Bởi thế giới đang vào chu kỳ hạ, giảm lãi suất. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã gảm, "phát súng" tiếp theo vào cuối năm khi FED (Cục Dự trữ liên bang Mỹ) tiếp tục giảm lãi suất. Điều này sẽ dẫn dắt dòng tiền giá rẻ quay lại thị trường chứng khoán. Cộng với kinh tế vĩ mô tích cực thì tôi tin là chứng khoán sẽ thăng hoa và hiện nay thị trường đang là đáy"- ông Hải nhấn mạnh.

Ông Võ Trung Cương - Giám đốc Quản lý Quỹ, Công ty TCAM cho biết TCGF là một sản phẩm quỹ mở của TCAM, có chiến lược đầu tư vào cổ phiếu của những doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng, doanh nghiệp đầu ngành, sẽ là kênh giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư, thỏa mãn điều kiện: lợi nhuận ổn định, an toàn, thanh khoản cao, quản lý bài bản bởi chuyên gia quản lý quỹ. 

"Với danh mục ủy thác gia tăng liên tục, kết quả đạt được trung bình 20-25%/năm trong thời gian qua, nên khả năng sinh lợi của TCGF hàng năm mang đến cho nhà đầu tư mỗi năm ít nhất là 15%" - ông Cương khẳng định.

Theo Sơn Nhung

Người Lao Động

Trở lên trên