MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyện lạ: Khách hàng siêu giàu khiến ngân hàng đau đầu, trở thành ‘mối nguy số 1’

04-09-2023 - 19:02 PM | Tài chính quốc tế

Chuyện lạ: Khách hàng siêu giàu khiến ngân hàng đau đầu, trở thành ‘mối nguy số 1’

Theo thống kê của Fed, kể từ đầu tháng 1, lượng tiền gửi trong hệ thống ngân hàng Mỹ đã giảm 371 tỷ USD trong khi lượng đổ vào các quỹ thị trường tiền tệ lại tăng hơn 769 tỷ USD.

Tuần này, lượng tài sản chảy vào các quỹ thị trường tiền tệ đã chạm mốc cao nhất từ trước đến nay. Mức lãi suất trên 5% tiếp tục là “cục nam châm” thu hút các nhà đầu tư trong bối cảnh Fed quyết tâm giữ lãi suất ở mức cao trong một thời gian dài.

Theo dữ liệu thống kê từ Investment Company Institute, khoảng 14 tỷ USD đã chảy vào các quỹ thị trường tiền tệ trong tuần kết thúc vào ngày 30/8. Tổng tài sản của các quỹ này đạt 5.580 tỷ USD, cao nhất kể từ năm 1992, khi dữ liệu bắt đầu được thống kê.

Đây là tin xấu đối với các ngân hàng đã chật vật nỗ lực theo nhiều cách để giữ chân người gửi tiền suốt từ năm ngoái đến nay, đặc biệt sau khi 3 ngân hàng cỡ trung sụp đổ hồi mùa xuân.

Theo thống kê của Fed, kể từ đầu tháng 1, lượng tiền gửi trong hệ thống ngân hàng Mỹ đã giảm 371 tỷ USD trong khi lượng đổ vào các quỹ thị trường tiền tệ lại tăng hơn 769 tỷ USD. Dòng tiền bị rút ra khỏi hệ thống ngân hàng đã chậm lại trong mùa hè, nhưng kể từ cuối tháng 6 đến nay, lượng tiền gửi tại các ngân hàng lớn vẫn bị sụt giảm.

Đặc biệt, rủi ro lớn nhất lại đến từ những khách hàng giàu có nhất. Theo công ty dữ liệu Curinos, tiền gửi của các khách hàng giàu có mà mảng quản lý tài sản phục vụ và tiền gửi từ các khách hàng doanh nghiệp đã giảm gần 13% trong 7 tháng đầu năm, so với mức giảm chung chỉ là 1,8%.

“Mỉa mai thay, nhóm khách hàng gây nhiều lo ngại nhất là những khách có tài sản lớn và thanh khoản ở mức rất cao. Ít lo lắng nhất là những hộ gia đình có thu nhập thấp”, chuyên gia phân tích Tim Coffey của Janney Montgomery Scott nói.

Cuộc đua khốc liệt để giành giật dòng tiền gửi từ những khách hàng giàu có là một trong nhiều thách thức mà ngành ngân hàng đang phải đối mặt. Bên cạnh đó còn có lãi suất cao, chi phí đi vay tăng nhanh và lợi nhuận bị bào mòn.

Trong những tuần gần đây, Moody’s và S&P Global đã đồng loạt hạ mức xếp hạng tín dụng của nhiều ngân hàng cỡ trung.

Đối với các ngân hàng lớn hơn, họ còn phải đối mặt với sức ép từ các cơ quan quản lý yêu cầu tăng vốn và trong một vài trường hợp là phải phát hành thêm các trái phiếu có kỳ hạn dài hơn để dự phòng. Ngoài ra, nợ thẻ tín dụng tăng và tỷ lệ nợ xấu tăng có thể dẫn đến những khoản lỗ lớn trong tương lai gần.

Kết thúc tháng 8, các cổ phiếu ngân hàng đã chốt lại tháng có diễn biến tệ nhất kể từ tháng 3, thời điểm cuộc khủng hoảng lên đến đỉnh điểm. Chỉ số KBW Nasdaq Bank giảm 8% trong khi chỉ số KBW Nasdaq Regional Bank (gồm các ngân hàng khu vực) giảm 9%.

Áp lực đè nặng ngành ngân hàng bắt đầu xuất hiện từ năm 2022, khi Fed bắt đầu chiến dịch hạ nhiệt lạm phát bằng cách đẩy lãi suất tăng vọt. Lãi suất tăng còn khiến giá trị của các trái phiếu mà các ngân hàng nắm giữ giảm mạnh, trong khi buộc các định chế tài chính phải tăng lãi suất để thu hút và giữ chân người gửi tiền.

Điều này lại bào mòn lợi nhuận của các ngân hàng và làm tăng rủi ro thanh khoản. Silicon Valley Bank, Signature Bank và First Republic đều đã sụp đổ bởi vì người gửi đổ xô đi rút tiền.

Trong báo cáo tháng trước, S&P nhận định: “Rất nhiều người gửi tiền đã chuyển sang những tài khoản lãi suất cao, làm tăng đáng kể chi phí huy động của các ngân hàng. Tiền gửi giảm đe dọa thanh khoản cũng như giá cổ phiếu và trái phiếu của nhiều ngân hàng”.

Lượng tiền gửi tại các ngân hàng được Cơ quan bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) bảo lãnh đã giảm 2,5% trong quý I, đánh dấu quý giảm mạnh nhất kể từ năm 1984. Tại các ngân hàng không được FDIC bảo lãnh, mức sụt giảm còn mạnh hơn nhiều – 8,2% trong cùng kỳ.

Ban đầu, các ngân hàng lớn được hưởng lợi từ cuộc khủng hoảng tại các ngân hàng khu vực, khi người gửi tiền tìm kiếm hầm trú ẩn an toàn hơn. Tuy nhiên, sau đó dòng tiền nhanh chóng đổi chiều. Họ bị mất khách hàng vào tay những ngân hàng nhỏ hơn đưa ra mức lãi suất cao hơn hoặc vào các quỹ thị trường tiền tệ.

Mảng quản lý tài sản của các ngân hàng lớn như JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of America và Citi đều bị rút mạnh tiền trong quý II. JPMorgan và Wells Fargo ghi nhận mức giảm 11%, cao hơn nhiều so với cùng kỳ.

Giữa tháng 8, 4 ngân hàng lớn kể trên đã phát hành các chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn nhằm cung cấp mức lãi suất cao hơn. Ví dụ, chứng chỉ tiền gửi 6 tháng của JPMorgan Chase đem đến mức lãi suất lên đến 5%/năm. Điều này sẽ gây áp lực lớn lên các ngân hàng nhỏ hơn vốn không có đủ tiềm lực để tung ra chính sách cạnh tranh tương tự, theo Ken Tumin, chuyên gia phân tích cao cấp tại LendingTree.

“Họ hoàn toàn bị vắt kiệt”, ông bổ sung thêm.

Tham khảo Yahoo Finance

Thu Hương

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên