MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ đông hỏi về khoản trích lập dự phòng nợ xấu sau khi Tân Hoàng Minh đã nộp hơn 8.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả, Coteccons (CTD) trả lời sao?

18-10-2023 - 06:08 AM | Doanh nghiệp

Cổ đông hỏi về khoản trích lập dự phòng nợ xấu sau khi Tân Hoàng Minh đã nộp hơn 8.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả, Coteccons (CTD) trả lời sao?

Những người có thể giải quyết được những khoản công nợ này ở Tân Hoàng Minh hầu như hiện giờ không thể xuất hiện hay cùng CTD thương lượng để giải quyết về công nợ.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 của CTCP Xây dựng Coteccons (mã: CTD) diễn ra vào chiều ngày 17/10, một cổ đông đã hỏi ban lãnh đạo công ty "Tân Hoàng Minh đã nộp hơn 8.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả, vậy khoản trích lập của CTD thì sao?"

Để trả lời câu hỏi cho cổ đông, bà Mai Lê, trưởng phòng tài chính kế toán công ty chia sẻ: Liên quan đến khoản công nợ của CTD, CTD đã trích lập dự phòng 100% ngay khi có tin xấu liên quan đến Tân Hoàng Minh trên thị trường.

Việc thu hồi nợ của Tân Hoàng Minh không hề dễ dàng bởi những người có thể giải quyết được những khoản công nợ này ở Tân Hoàng Minh hầu như hiện giờ không thể xuất hiện hay cùng CTD thương lượng để giải quyết về công nợ.

Bà Mai Lê cho biết, CTD vẫn đang bám sát để theo đuổi khoản công nợ, có thể đưa ra tòa. Bà bày tỏ mong muốn cổ đông kiên nhẫn hơn để CTD có thể từng bước thu hồi được khoản công nợ, đảm bảo không bỏ qua khoản nợ nào, vẫn theo đuổi đến cùng.

Chủ tịch HĐQT Công ty - ông Bolat Duisenov cũng nhận định đây là thông tin rất tích cực từ phía Tân Hoàng Minh, "Với tôi, thông tin Tân Hoàng Minh bây giờ đã có thể đưa ra một số tiền như vậy để khắc phục các hậu quả và đền bù là một tín hiệu tích cực từ thị trường. Tôi tin rằng với bước tiến mới này chắc chắn rằng chúng tôi có thể tiếp tục thương lượng với các khách hàng mà đang có nợ xấu khác với CTD và chúng tôi sẽ tìm cách thu hồi được nợ vì có vẻ như có nhiều tín hiệu khởi sắc và họ muốn giữ uy tín và muốn trả những khoản phải thu này cho chúng tôi."

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2023, CTD đang có khoản nợ xấu phải thu gân 500 tỷ của công ty TNHH Đầu tư BĐS Ngôi Sao Việt, một thành viên của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Cổ đông hỏi về khoản trích lập dự phòng nợ xấu sau khi Tân Hoàng Minh đã nộp hơn 8.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả, Coteccons (CTD) trả lời sao? - Ảnh 1.

Liên quan đến việc lập dự phòng của CTD, theo bà Mai Lê, tùy theo tình hình của thị trường, CTD có thể hoàn nhập nếu thu được nợ hoặc tiếp tục trích lập nếu khách hàng khó khăn. Hầu như các khoản nợ lập dự phòng này đến từ các công trình mà CTD đã bàn giao từ trước năm 2020 và trong quá trình làm quyết toán sẽ gặp nhiều khó khăn liên quan đến thu hồi công nợ.

Ngoài ra, bà cũng chia sẻ CTD đang có những quy trình để đánh giá chủ đầu tư rất kỹ càng và có chiến lược đồng hành cùng với khách hàng để giải quyết được bài toán tài chính từ phía khách hàng cũng như phía CTD cũng đã phần nào giảm thiểu được các vấn đề liên quan đến kiểm soát công nợ xấu.

Hiện nay, CTD cũng đang tập trung vào các khách hàng FDI, đây là các chủ đầu tư khá tốt về tài chính. Còn các chủ đầu tư mà gặp khó khăn liên quan đến mảng thương mại thì CTD cũng đồng hành với chủ đầu tư liên quan đến vấn đề thu hồi nợ. Ví dụ như CTD có thể thương lượng với khách hàng đổi công nợ thành với sản phẩm bất động sản, nếu như nó tốt về mặt pháp lý cũng như tốt về khả năng thanh khoản.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên