MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Cổ đông ngân hàng

Luật các TCTD (sửa đổi): Cổ đông sở hữu từ 1% cổ phần ngân hàng sẽ phải khai báo thông tin cá nhân và người liên quan là ông, bà, con, cháu,…

Luật các TCTD (sửa đổi): Cổ đông sở hữu từ 1% cổ phần ngân hàng sẽ phải khai báo thông tin cá nhân và người liên quan là ông, bà, con, cháu,…

18/01/2024 15:40

Đây là một trong những quy định mới trong Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (18/1).

Trần sở hữu của cổ đông tổ chức tại ngân hàng sẽ giảm còn 10%: Loạt tổ chức vượt giới hạn sẽ xử lý thế nào?

Trần sở hữu của cổ đông tổ chức tại ngân hàng sẽ giảm còn 10%: Loạt tổ chức vượt giới hạn sẽ xử lý thế nào?

18/01/2024 10:28

Theo Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi) vừa được Quốc hội bấm nút thông qua sáng ngày 18/01/2024, giới hạn sở hữu của cổ đông là tổ chức (gồm cả số cổ phần cổ đông đó sở hữu gián tiếp) giảm từ 15% xuống 10%; cổ đông và người có liên quan giảm từ 20% xuống 15%.

Ngân hàng tặng tiền cho cổ đông đi họp năm ngoái chuẩn bị chốt quyền tham dự đại hội thường niên 2024

Ngân hàng tặng tiền cho cổ đông đi họp năm ngoái chuẩn bị chốt quyền tham dự đại hội thường niên 2024

02/01/2024 09:55

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) vừa có văn bản thông báo về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

Cổ đông của nhiều ngân hàng sẽ nhận cổ tức tiền mặt trong năm 2023?

Cổ đông của nhiều ngân hàng sẽ nhận cổ tức tiền mặt trong năm 2023?

21/01/2023 21:47

Chỉ thị 01 mới đây của Thống đốc NHNN có một số chỉ đạo khác so với những năm trước.

[Live] ĐHCĐ MSB 2022: Mục tiêu lợi nhuận 6.800 tỷ, dự kiến chia cổ tức 30%, thoái vốn tại công ty con

[Live] ĐHCĐ MSB 2022: Mục tiêu lợi nhuận 6.800 tỷ, dự kiến chia cổ tức 30%, thoái vốn tại công ty con

25/04/2022 09:41

Tại đại hội, cổ đông MSB sẽ xem xét thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế 6.800 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2021. Ban lãnh đạo cũng đệ trình kế hoạch tăng vốn thêm 31% thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu và ESOP.

'Lớp vỏ' cơ cấu lại nợ sẽ mang tới lợi nhuận 'ảo' cho ngành ngân hàng 2020

'Lớp vỏ' cơ cấu lại nợ sẽ mang tới lợi nhuận 'ảo' cho ngành ngân hàng 2020

11/07/2020 10:15

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, cổ đông các ngân hàng nên thận trọng với con số lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2020 vì đó có thể chỉ là con số ảo được bao bọc bởi lớp vỏ cơ cấu lại nợ theo Thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng thời hoàng kim: Cổ đông chán tiền mặt, muốn cổ tức bằng cổ phiếu?

Ngân hàng thời hoàng kim: Cổ đông chán tiền mặt, muốn cổ tức bằng cổ phiếu?

15/02/2018 09:29

Dự đoán về năm 2018, nhiều chuyên gia cho rằng cổ phiếu ngành ngân hàng sẽ tiếp tục có diễn biến khả quan. Do đó, thay vì như những năm trước cổ đông nhất quyết đòi cổ tức bằng tiền mặt thì nay nhiều người lại muốn được chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Cổ phiếu nhiều ngân hàng đang tìm về "quá khứ vàng son"

Cổ phiếu nhiều ngân hàng đang tìm về "quá khứ vàng son"

16/06/2017 11:44

Cổ phiếu ngân hàng đang hồi phục, có mã đã lấy lại được phong độ của 10 năm trước.

Buồn vui chuyện cổ tức ngân hàng

Buồn vui chuyện cổ tức ngân hàng

29/04/2017 15:58

Câu chuyện trả cổ tức bằng cổ phiếu hay bằng tiền mặt thì tốt hơn, đa số các cổ đông ở các ngân hàng cho rằng họ thích được nhận "tiền tươi thóc thật" hơn.

Ông chủ ngân hàng, thế kẹt giữa lợi ích người bỏ vốn và người làm công

Ông chủ ngân hàng, thế kẹt giữa lợi ích người bỏ vốn và người làm công

25/04/2017 15:57

Đã có cổ đông chất vấn thẳng thừng lãnh đạo ngân hàng nếu không làm cho ngân hàng tốt lên thì hãy từ chức và cho rằng cần có sự hài hòa giữa lợi ích người bỏ vốn và người làm công.

Nỗi niềm cổ đông ngân hàng nhiều năm không một xu cổ tức

Nỗi niềm cổ đông ngân hàng nhiều năm không một xu cổ tức

26/04/2016 08:33

Đã có những cổ đông ngân hàng 5 năm liên tiếp không được nhận một đồng cổ tức trong khi nếu đem gửi tiết kiệm ngân hàng, họ đã nhận những khoản lãi cố định hằng năm. Và dự kiến nhiều năm tới, họ cũng sẽ phải "nhịn" cổ tức.

Cổ tức ngân hàng có vượt trần 9%?

Cổ tức ngân hàng có vượt trần 9%?

02/02/2016 17:20

Theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), năm 2014-2015, các ngân hàng thương mại không được chia cổ tức quá mức 9%. Cổ tức cũng chỉ được phép chia sau khi đã thực hiện trích lập dự phòng rủi ro, xử lý nợ xấu… Mức trần 9% liệu có được áp dụng cho cổ tức của năm 2015 trong mùa ĐHCĐ tới đây?

Khi lãnh đạo ngân hàng bị "mắng" xối xả

Khi lãnh đạo ngân hàng bị "mắng" xối xả

28/10/2015 13:41

Trong cuộc đại phẫu toàn ngành, bên cạnh xáo trộn về hệ thống trật tự các ngân hàng thì vấn đề nhân sự trong đó hàng loạt chủ tịch, tổng giám đốc các ngân hàng từ nhiệm trước thềm sáp nhập, tái cơ cấu cũng là điều mà thị trường chú ý.

Luật sư nói gì về quyền lợi cổ đông trong vụ NHNN mua lại toàn bộ cổ phần VNCB giá 0 đồng?

Luật sư nói gì về quyền lợi cổ đông trong vụ NHNN mua lại toàn bộ cổ phần VNCB giá 0 đồng?

04/02/2015 17:04

Theo luật sư Trương Thanh Đức, việc xử lý VNCB là theo quy định của pháp luật. Nhưng dù xử lý theo bất kỳ quy định nào, thì đồng thời cũng phải xác định cụ thể con số lỗ là bao nhiêu, dự phòng ở mức nào.

Nhiều cổ đông lớn đang thao túng ngân hàng

Nhiều cổ đông lớn đang thao túng ngân hàng

20/06/2014 08:05

Ngày 19-6, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư hướng dẫn xử lý việc sở hữu cổ phần vượt tỉ lệ quy định.

Trở lên trên