MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Công ty Mỹ

Apple dính án phạt trốn thuế lên tới 350 triệu USD tại Ý

Apple dính án phạt trốn thuế lên tới 350 triệu USD tại Ý

31/12/2015 08:25

Apple đã đồng ý nộp cho chính phủ Ý 318 triệu euro (khoảng 350 triệu USD) tiền phạt thuế trong những năm qua và khoản nợ phải trả trong tương lai sẽ được xác định bởi phán quyết của tòa án quốc tế, công tố viên tại Milan cho biết vào ngày 30.12.

Mỹ đã đầu tư hơn 11 tỷ USD vào Việt Nam

Mỹ đã đầu tư hơn 11 tỷ USD vào Việt Nam

12/12/2015 16:15

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và đầu tư, tính riêng trong 11 tháng đầu năm 2015, Mỹ xếp thứ 14/57 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam với 65 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 226 triệu USD.

Các công ty Mỹ “giấu” 2,1 nghìn tỷ USD ở nước ngoài

Các công ty Mỹ “giấu” 2,1 nghìn tỷ USD ở nước ngoài

07/10/2015 09:46

Nếu chuyển hết số tiền này về Mỹ, các công ty sẽ bị đánh thuế khoảng 620 tỷ USD...

Kinh tế Mỹ hưởng lợi lớn nhất từ kỷ nguyên giá dầu rẻ

Kinh tế Mỹ hưởng lợi lớn nhất từ kỷ nguyên giá dầu rẻ

21/09/2015 08:55

Giá dầu rẻ sẽ là một liều thuốc tốt cho hầu hết các quốc gia sản xuất – nhập khẩu dầu. Nhưng chỉ có một nước có thể tận dụng toàn bộ lợi thế của cú sụt giảm giá dầu trong 14 tháng vừa qua. Đó là Mỹ.

4 cách đồng USD mạnh tác động tới kinh tế thế giới

4 cách đồng USD mạnh tác động tới kinh tế thế giới

17/04/2015 12:41

USD mạnh có thể là lợi thế cho một vài người, nhưng đối với một số công ty và nhà đầu tư Mỹ, đây không phải là tin tốt lành.

Xác định 30 đơn vị mua sản phẩm của Bio-Rad

Xác định 30 đơn vị mua sản phẩm của Bio-Rad

15/11/2014 14:08

Bộ Y tế đã xác định được 30 đơn vị trong nước có mua sản phẩm của Công ty Bio-Rad – đơn vị bị cáo buộc đã hối lộ 2,2 triệu USD cho các quan chức tại Việt Nam trong nhiều năm nhằm giành hợp đồng liên quan đến lĩnh vực y tế.

Vụ Bio-Rad: Viện Huyết học - truyền máu Trung Ương phủ nhận

Vụ Bio-Rad: Viện Huyết học - truyền máu Trung Ương phủ nhận

13/11/2014 08:46

Viện trưởng Viện Huyết học - truyền máu T.Ư Nguyễn Anh Trí khẳng định "viện mua hóa chất sinh phẩm của Bio-Rad là không có hoa hồng".

Bộ trưởng Y tế: Phải chờ kết quả điều tra vụ Bio-Rad

Bộ trưởng Y tế: Phải chờ kết quả điều tra vụ Bio-Rad

07/11/2014 15:33

Bộ Y tế cũng đang thành lập đoàn để đi kiểm tra. Bây giờ phải chờ cơ quan điều tra và chờ báo cáo của các cơ quan của Bộ.

Sẽ điều tra xử lý nghiêm vụ công ty Mỹ hối lộ quan chức Việt Nam

Sẽ điều tra xử lý nghiêm vụ công ty Mỹ hối lộ quan chức Việt Nam

07/11/2014 09:50

Đây là lời khẳng định của Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trong cuộc họp báo thường kỳ chiều 6/11 khi được hỏi thông tin về vụ tập đoàn Bio-Rad hối lộ quan chức Việt Nam 2,2 triệu USD.

"Nghi án" hối lộ 2,2 triệu USD tại ngành y tế: Bộ Y tế nói gì?

"Nghi án" hối lộ 2,2 triệu USD tại ngành y tế: Bộ Y tế nói gì?

06/11/2014 21:23

Liên quan đến vụ việc “Công ty Bio-Rad Laboratories hối lộ quan chức Việt Nam”, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về vấn đề này.

Nghi án quan chức y tế nhận hối lộ: Chỗ nào cũng có "hoa hồng"

Nghi án quan chức y tế nhận hối lộ: Chỗ nào cũng có "hoa hồng"

06/11/2014 14:20

"Còn mấy chục công ty dược nước ngoài đầu tư vào bán thuốc ở Việt Nam và chỗ nào cũng có hoa hồng nhưng làm thế nào để phát hiện ra thì rất khó".

Thời sự 24h: Công ty Mỹ bị cáo buộc hối lộ quan chức 3 nước

Thời sự 24h: Công ty Mỹ bị cáo buộc hối lộ quan chức 3 nước

05/11/2014 23:08

Một hãng sản xuất thiết bị y tế nổi tiếng ở Mỹ bị cáo buộc hối lộ cho các quan chức ở Nga, Việt Nam và Thái Lan để đổi lại hợp đồng mua sản phẩm của họ.

Khi công ty Mỹ từ bỏ quốc tịch

Khi công ty Mỹ từ bỏ quốc tịch

27/08/2014 19:22

Kể từ năm 1982 tới nay, đã có khoảng 41 công ty Mỹ chuyển đến các quốc gia có mức thuế suất thấp hơn. 8 công ty khác có kế hoạch làm điều tương tự trong năm 2015.

Thách thức với các công ty Mỹ làm ăn ở Trung Quốc

Thách thức với các công ty Mỹ làm ăn ở Trung Quốc

09/08/2014 18:15

Không chỉ chịu sự tác động của cơ quan quản lý Trung Quốc mà các công ty công nghệ Mỹ giờ đây còn thường xuyên là đối tượng đả kích của giới truyền thông Trung Quốc.

Khi các công ty Mỹ "hồi hương"

Khi các công ty Mỹ "hồi hương"

01/07/2014 07:57

Thập kỷ vừa qua, mức lương ở Trung Quốc tăng trung bình 15% mỗi năm, trong khi mức lương trong ngành sản xuất ở Mỹ chỉ tăng trung bình 2,3% mỗi năm.

Trở lên trên