MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công ty Nhật Bản chuyển từ sản xuất tã lót trẻ em sang bỉm người lớn

27-03-2024 - 19:10 PM | Tài chính quốc tế

Một công ty Nhật Bản đã quyết định ngừng dây chuyền sản xuất tã trẻ em để tập trung vào bỉm người lớn. Diễn biến này phần nào phản ánh tác động từ tình trạng già hóa dân số nhanh chóng ở đất nước Mặt Trời mọc.

Công ty Nhật Bản chuyển từ sản xuất tã lót trẻ em sang bỉm người lớn- Ảnh 1.

Người cao tuổi đi bộ trên đường phố tại Tokyo, Nhật Bản ngày 18/9/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Oji Holdings thông báo sẽ ngừng sản xuất tã lót trẻ em từ tháng 9, trong bối cảnh nhu cầu giảm mạnh. Công ty ghi nhận doanh số bán hàng giảm từ mức đỉnh khoảng 700 triệu chiếc năm 2001 xuống còn 400 triệu chiếc ở thời điểm hiện nay.

Đáng chú ý là doanh số bán bỉm người lớn đã vượt xa tã lót trẻ em trong hơn một thập niên qua tại Nhật Bản và số liệu thống kê dân số gần đây cho thấy xu hướng này sẽ duy trì.

Theo dữ liệu sơ bộ do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố gần đây, số trẻ sơ sinh năm 2023 đã giảm 5,1% xuống còn 758.631 trẻ, ít hơn cả con số thấp kỷ lục trước đó là 800.000 em trong năm 2022.

Đài truyền hình NHK (Nhật Bản) đưa tin, số trẻ em dưới 15 tuổi chiếm chưa đến 12% dân số cả nước vào năm 2022, trong khi nhóm trên 65 tuổi chiếm gần 30% dân số.

Theo tờ Guardian (Anh), dân số Nhật Bản dự kiến sẽ giảm mạnh từ mốc 125 triệu người hiện tại xuống còn khoảng 88 triệu vào năm 2065, tương đương mức giảm 30% sau 45 năm.

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida mô tả tỷ lệ sinh thấp kéo dài là “khủng hoảng hiện hữu” và ông cam kết hỗ trợ tài chính cho các hộ gia đình, tạo điều kiện để họ dễ dàng tiếp cận dịch vụ chăm sóc trẻ em hơn và nâng thời gian nghỉ phép thai sản của các bậc cha mẹ. Tuy nhiên, ngoài một số ngoại lệ, các chiến dịch của chính phủ và địa phương nhằm khuyến khích tăng dân số mang lại tác động khiêm tốn.

Người đại diện của Oji Holdings khẳng định rằng công ty sẽ gia tăng sản xuất các sản phẩm vệ sinh cho người cao tuổi. Oji Holdings cũng kỳ vọng sản phẩm của công ty được tin dùng tại các viện dưỡng lão.

Người đại diện này chia sẻ: “Nhu cầu tã lót trẻ em đã giảm dần do nhiều yếu tố, trong đó có cả tỷ lệ sinh giảm”. Oji Holdings cũng quyết định bán tã lót ở thị trường nội địa cho đến khi hết kho sản phẩm, đồng thời lên kế hoạch mở rộng sản xuất ở nhiều quốc gia khác như Indonesia và Malaysia.

Theo Hà Linh

Báo tin tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên