MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống “đẫm mùi tiền” của đại gia sở hữu 3.000 ha đất ở Hong Kong: Tậu biệt thự hơn 13.000 tỷ đồng không tiếc tay, tặng cháu trai cả núi tiền chỉ để lấy may

24-04-2023 - 19:07 PM | Lifestyle

Cuộc sống “đẫm mùi tiền” của đại gia sở hữu 3.000 ha đất ở Hong Kong: Tậu biệt thự hơn 13.000 tỷ đồng không tiếc tay, tặng cháu trai cả núi tiền chỉ để lấy may

Biết tin có 3 cháu trai cùng 1 lúc, tỷ phú này không ngại tặng mỗi cháu 29 triệu NDT (gần 99 tỷ đồng) để lấy may.

Theo Forbes, thứ tự bảng xếp hạng những người giàu nhất Hong Kong (Trung Quốc) năm nay không có nhiều thay đổi. Tỷ phú Lý Gia Thành vẫn là người giàu nhất Hong Kong khi sở hữu khối tài sản ròng trị giá 39 tỷ USD. Dù thị trường bất động sản lao dốc, giá trị khối tài sản ròng giảm 11% thì tỷ phú Lý Triệu Cơ - Nhà sáng lập tập đoàn BĐS Henderson Land, vẫn trụ vững ở vị trí thứ 2 với 30,3 tỷ USD. Với những thành tựu kinh doanh đã đạt được, ông Lee Shau Kee còn được mệnh danh là "Warren Buffett của Châu Á".

Sinh năm 1928 trong một gia đình buôn bán nhỏ ở Quảng Đông (Trung Quốc), Lý Triệu Cơ quyết định đặt chân đến Hong Kong (Trung Quốc) và bắt đầu còn đường sự nghiệp của mình. Sau nhiều năm phát triển, người đàn ông này đã trở thành một nhân vật nổi bật trong ngành BĐS và làm nên rất nhiều thành tựu xuất sắc như một huyền thoại ở xứ Cảng Thơm.

Ở tuổi 91, tỷ phú này tuyên bố nghỉ hưu. Dù rời ghế chủ tịch nhưng Lý Triệu Cơ vẫn là tổng giám đốc của công ty do ông thành lập 46 năm trước.

Sở hữu khối gia sản khó có thể “đong đếm”

Theo trang tin 163.com, đại gia Trung Quốc này đang sở hữu tới 3.000 ha đất nông nghiệp chỉ tính riêng ở Hong Kong với tổng giá trị lên tới 450 tỷ NDT. Với tầm nhìn độc đáo, tỷ phú này không dùng số đất này để trồng trọt, cho người khác thuê hay bán đi mà vẫn có thể khiến chúng đẻ ra vàng.

Cuộc sống “đẫm mùi tiền” của đại gia sở hữu 3.000 ha đất ở Hong Kong: Tậu biệt thự hơn 13.000 tỷ đồng không tiếc tay, tặng cháu trai cả núi tiền chỉ để lấy may - Ảnh 1.

Theo đó, những khu đất nông nghiệp này có giá trị chiến lược lớn. Đầu tiên, việc tỷ phú này sở hữu rất nhiều đất nông nghiệp sẽ khiến các nhà phát triển BĐS khác không thể mua được đất. Điều này giúp ông nắm được giá thị trường. Ngoài ra, tỷ phú này cũng thường hiến một số mảnh đất nhỏ lẻ  để xây dựng bệnh viện, trường học… để nâng tầm giá trị những khu đất xung quanh của mình.

Ngoài ra, tỷ phú Lý Triệu Cơ còn có rất nhiều bất động sản cho thuê và kiểm soát hoạt động kinh doanh khí đốt ở xứ Cảng Thơm. Những hoạt động kinh doanh này mang đến nguồn lợi nhuận khủng, làm đầy thêm khối gia tài vốn dĩ đã rất đồ sộ của ông trùm BĐS này.

Sống giàu sang, vương giả

Là một trong những tỷ phú tự thân giàu nhất châu Á, cuộc sống của ông trùm BĐS Lý Triệu Cơ ngập tràn “mùi tiền” cũng là điều dễ hiểu. Đặc biệt với những sự kiện trọng đại của gia đình, tỷ phú này càng không ngần ngại chi tiền khủng.

Theo Sina, năm 2006, tỷ phú Lý Triệu Cơ đã chi tổng cộng 700 triệu NDT để tổ chức đám cưới cho con trai út Martin Lý Gia Thành và con dâu Từ Tử Kỳ tại Úc. Theo đó, riêng tiền thuê địa điểm đã lên tới 4 triệu NDT.  Toàn bộ hoa tươi sử dụng trong ngày trọng đại này đều được vận chuyển từ Hà Lan sang.

Cuộc sống “đẫm mùi tiền” của đại gia sở hữu 3.000 ha đất ở Hong Kong: Tậu biệt thự hơn 13.000 tỷ đồng không tiếc tay, tặng cháu trai cả núi tiền chỉ để lấy may - Ảnh 2.

Cô dâu Từ Tử Kỳ xuất hiện rạng rỡ với số trang sức trị giá hàng trăm triệu NDT. Ngoài ra, tỷ phú này cũng thuê rất nhiều máy bay để đưa tất cả người thân, bạn bè từ Hong Kong sang Australia tới dự hôn lễ. Sau khi sinh con, ông còn đã tặng cho vợ chồng con trai nhiều du thuyền, trang sức kim cương và tặng cả chức Phó chủ tịch tập đoàn Henderson Land Development.

Cuộc sống “đẫm mùi tiền” của đại gia sở hữu 3.000 ha đất ở Hong Kong: Tậu biệt thự hơn 13.000 tỷ đồng không tiếc tay, tặng cháu trai cả núi tiền chỉ để lấy may - Ảnh 3.

Năm 2010, Lý Triệu Cơ mua một mảnh đất tại khu phố đắt nhất Hong Kong là The Peak với giá trọn gói 1,82 tỷ NDT và đầu tư thêm 2 tỷ NDT để xây dinh thự để sống tại đây. Vào thời điểm đó, giá sàn của khu đất này đã lập kỷ lục thế giới, vượt 2 triệu NDT/m2.  Trước đó, gia đình của tỷ phú Lý Triệu Cơ sống trong một căn biệt thự song lập rộng lớn thuộc Henderson Land với giá thuê hàng tháng là 650.000 NDT.  Họ đã sống ở đây hơn 30 năm và dự định chuyển đi khi có nhà mới.

Cuộc sống “đẫm mùi tiền” của đại gia sở hữu 3.000 ha đất ở Hong Kong: Tậu biệt thự hơn 13.000 tỷ đồng không tiếc tay, tặng cháu trai cả núi tiền chỉ để lấy may - Ảnh 4.

Tuy nhiên, sau 10 năm xây dựng, siêu dinh thự với 3 tòa nhà và 1 bãi đậu xe với giá trị gần 4 tỷ NDT (13.614 tỷ đồng) này mới hoàn thành. Khi đó, Lý Triệu Cơ đã ngoài 90 tuổi và siêu dinh thự này cũng được cho thuê và trở thành BĐS có giá trị cho thuê đắt nhất Hong Kong trong 3 năm liên tiếp.

Cuộc sống “đẫm mùi tiền” của đại gia sở hữu 3.000 ha đất ở Hong Kong: Tậu biệt thự hơn 13.000 tỷ đồng không tiếc tay, tặng cháu trai cả núi tiền chỉ để lấy may - Ảnh 5.

Đặc biệt, vì luôn thích gia đình có “con đàn cháu đống” để nối dõi tông đường nên khi con trai cả có một lúc 3 cậu con trai, tỷ phú này vui mừng đến mức tặng mỗi cháu 29 triệu NDT (gần 99 tỷ đồng) để lấy may.  Riêng con trai cả Peter Lý Gia Kiệt được bố giao cho chức Chủ tịch một số công ty con ở đại lục.

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, tỷ phú Lý Triệu Cơ cũng rất chăm làm từ thiện. Năm 2007, ông đã quyên góp hơn 439 triệu NDT cho Đại học Hong Kong và hơn 351 triệu NDT cho Đại học khoa học và Công nghệ Hong Kong. Năm 2015, ông đã tặng một khu đất lớn ở Yuen Long cho tổ chức từ thiện Po Leung Kuk để phát triển ký túc xá thanh niên lớn nhất Hong Kong(Trung Quốc).

(Tổng hợp Sina, Sohu...)

Ánh Lê

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên