MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Da giày

Da giày tiếp tục “ăn nên làm ra” trong năm 2019

Da giày tiếp tục “ăn nên làm ra” trong năm 2019

18/01/2019 18:22

Thông tin từ Hiệp hội da giày Việt Nam (Lefaso) đưa ra tại Hội nghị tổng kết ngành da giày năm 2018, vừa diễn ra tại TPHCM vào ngày 17.1.

Thủy sản, dệt may, da giày sẽ hưởng lợi lớn sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực

Thủy sản, dệt may, da giày sẽ hưởng lợi lớn sau khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực

23/10/2018 06:29

CTCK Yuanta cho biết, ngành thủy sản sẽ hưởng lợi ngay khi EVFTA có hiệu lực khi 90% dòng thuế đánh vào các mặt hàng thủy sản xuất khẩu qua EU sẽ giảm về 0% trong 3 – 4 năm (mức thuế nhập khẩu vào EU hiện tại khoảng 14%).

Những bình luận nổi bật của chuyên gia về tác động tới Việt Nam của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

Những bình luận nổi bật của chuyên gia về tác động tới Việt Nam của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung

09/07/2018 19:18

Việt Nam có thể chịu tác động 2 chiều trước diễn biến mới nhất của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Hiện tại, xuất khẩu của Việt Nam chưa chịu ảnh hưởng từ căng thẳng kinh tế này.Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong năm 2019 có thể giảm 0,3 điểm % và giảm mạnh hơn trong năm 2021 - 2023.

Không có DN giày Việt nào trong chuỗi Nike, Adidas…

Không có DN giày Việt nào trong chuỗi Nike, Adidas…

16/04/2018 07:46

Việt Nam xuất khẩu giày dép đứng thứ 2 thế giới nhưng vẫn đứng ngoài chuỗi sản xuất của những doanh nghiệp hàng đầu như Nike, Adidas…

HSBC: Dệt may, da giày Việt Nam sẽ được lợi nhờ Hiệp định CPTPP

HSBC: Dệt may, da giày Việt Nam sẽ được lợi nhờ Hiệp định CPTPP

09/03/2018 09:52

Với việc Mỹ không có mặt trong CPTPP, lợi ích của Việt Nam có thể ít đi so với TPP trước đó, ví dụ GDP chỉ tăng thêm 1,32% thay vì 6,7%, xuất khẩu tăng thêm 4% thay vì 15%. Nhưng nhìn chung, các ngành như dệt may, da giày và sử dụng nhiều lao động của Việt Nam vẫn được lợi.

Tổng quan thị trường giày dép 2017 và dự báo năm 2018

Tổng quan thị trường giày dép 2017 và dự báo năm 2018

10/01/2018 14:13

Xuất khẩu giày dép 11 tháng đầu năm đã vượt kim ngạch của năm 2016, xuất sang tất cả các thị trường chủ lực đều tăng trưởng mạnh; trong đó xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Mỹ.

Không dễ được hưởng thuế suất ưu đãi

Không dễ được hưởng thuế suất ưu đãi

18/11/2017 08:00

Trong hội thảo"Nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp (DN) da giày Việt Nam mở rộng thị trường châu Âu" do Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu Âu (Mutrap) và Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam (Lefaso) tổ chức tại TP HCM ngày 17-11, ông Vương Đức Anh - Phó trưởng Phòng Xuất nhập khẩu, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) - cho biết để hưởng được thuế suất ưu đãi, DN phải nắm rõ các quy tắc về xuất xứ.

Xu hướng dịch chuyển doanh nghiệp da giày về miền Tây có thể gây xáo trộn lực lượng lao động?

Xu hướng dịch chuyển doanh nghiệp da giày về miền Tây có thể gây xáo trộn lực lượng lao động?

14/01/2017 09:00

Khi Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) không còn là xu thế mà ngành da giày kỳ vọng thì xu hướng đầu tư về các tỉnh miền Tây Nam Bộ đang được những doanh nghiệp (DN) lớn của ngành này chọn lựa. Đây được xem như một phương cách vượt khó, giảm chi phí giá thành, nhưng vẫn mang lại hiệu quả sản xuất… dù có thể ít nhiều gây xáo trộn về lực lượng lao động tại các DN da giày.

Không chỉ bỏ xa Biti's trong ngành da giày, Thái Bình Shoes còn là một nhà đầu tư chứng khoán siêu hạng

Không chỉ bỏ xa Biti's trong ngành da giày, Thái Bình Shoes còn là một nhà đầu tư chứng khoán siêu hạng

05/01/2017 08:47

Thái Bình Shoes và ông chủ của mình đã có hàng loạt khoản đầu tư vào Giày Thượng Đình, Đá Núi Nhỏ, Bến xe miền Tây…và thu về khoản lợi nhuận không nhỏ.

Lớn gấp nhiều lần Biti's, doanh nghiệp kín tiếng này mới thực sự là tên tuổi lớn ngành da giày Việt Nam

Lớn gấp nhiều lần Biti's, doanh nghiệp kín tiếng này mới thực sự là tên tuổi lớn ngành da giày Việt Nam

04/01/2017 08:29

Với lợi nhuận hàng năm lên đến vài trăm tỷ đồng, Thái Bình Shoes vượt trội so với tất cả các doanh nghiệp da giầy nội địa, thậm chí còn lãi lớn hơn rất nhiều doanh nghiệp FDI hàng đầu trong ngành.

Áp lực lớn của ngành da giày Việt Nam

Áp lực lớn của ngành da giày Việt Nam

17/08/2016 19:40

Việt Nam đang là nước sản xuất giày dép đứng thứ 3 châu Á sau Trung Quốc, Ấn Độ, và đứng thứ 4 thế giới. Hiện Việt Nam đang sản xuất khoảng 920 triệu đôi giày mỗi năm, xuất khẩu hơn 800 triệu đôi tới hơn 50 thị trường trên thế giới, trong đó Liên minh châu Âu (EU) chiếm tỷ lệ lớn nhất. Sản phẩm túi xách cũng được xuất khẩu sang 40 nước, trong đó thị trường Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất với 41,6%.

Xuất khẩu giảm mạnh sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng

Xuất khẩu giảm mạnh sẽ khó đạt mục tiêu tăng trưởng

13/08/2016 10:00

Trong bối cảnh xuất khẩu đang suy giảm, nhiều khả năng mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu khoảng 10% trong năm 2016 sẽ rất khó đạt được.

Nỗi buồn giày Việt: Nhập 90% nguyên phụ liệu, xuất xong tiền vào túi ông chủ Đài Loan, Hàn Quốc

Nỗi buồn giày Việt: Nhập 90% nguyên phụ liệu, xuất xong tiền vào túi ông chủ Đài Loan, Hàn Quốc

28/07/2016 10:33

Không có nguyên phụ liệu chuẩn, thiết kế yếu kém, vốn ít, khả năng xuất khẩu hạn chế... chừng đó lý do khiến ngành da giày Việt có tiếng mà không có miếng.

Việt Nam xuất khẩu da giày top đầu thế giới, tại sao người Việt lại ít được đi giày Việt?

Việt Nam xuất khẩu da giày top đầu thế giới, tại sao người Việt lại ít được đi giày Việt?

18/07/2016 09:22

Các công ty giày dép Việt Nam phần lớn lo xuất khẩu. Thị trường trong nước rất ít người chịu chơi.

Da giày “thấp thỏm” thoát khó

Da giày “thấp thỏm” thoát khó

10/07/2016 14:14

Trong 6 tháng đầu năm 2016, kim ngạch XK của ngành da giày có tốc độ tăng trưởng thấp, có những tháng tụt hơn so với cùng kỳ năm trước. Những đơn hàng da giày thường dồn vào cuối năm nên nhiều DN kỳ vọng tình hình XK sẽ “ấm” hơn và về đích như kế hoạch.

Xuất khẩu dệt may và da giày đạt giá trị trên 10 tỷ USD

Xuất khẩu dệt may và da giày đạt giá trị trên 10 tỷ USD

10/05/2016 14:20

Trong bốn tháng đầu năm nay, hai ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực là dệt may và da giày đã đem về giá trị xuất khẩu trên 10,5 tỷ USD.

Da giày “yên tâm” hơn về quy tắc xuất xứ

Da giày “yên tâm” hơn về quy tắc xuất xứ

07/03/2016 13:34

Về lý thuyết, da giày là một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA). Tuy nhiên, với nguồn lực còn nhiều hạn chế như hiện nay, ngành này vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, trong đó có các quy định về quy tắc xuất xứ.

TPP sẽ tiết kiệm cho dệt may, da giày Việt Nam hơn tỷ USD tiền thuế vào Mỹ hàng năm

TPP sẽ tiết kiệm cho dệt may, da giày Việt Nam hơn tỷ USD tiền thuế vào Mỹ hàng năm

19/12/2015 13:57

Số tiền thuế mà các doanh nghiệp xuất khẩu dệt may và da giày Việt Nam đang phải đóng tại Mỹ lớn hơn của tất cả các nước trong TPP phải đóng khi xuất vào thị trường này.

Doanh nghiệp FDI da giầy: “Người khổng lồ” lỗ trăm tỷ

Doanh nghiệp FDI da giầy: “Người khổng lồ” lỗ trăm tỷ

26/11/2015 11:18

Mặc dù chiếm lĩnh thị phần lớn trong ngành da giày, tuy nhiên không ít doanh nghiệp FDI da giày đến từ Đài Loan báo lỗ hàng trăm tỷ đồng.

Xuất trên 2,4 tỉ USD vali, túi xách: DN Việt chủ yếu gia công

Xuất trên 2,4 tỉ USD vali, túi xách: DN Việt chủ yếu gia công

23/11/2015 09:48

Mỹ hiện là đối tác nhập khẩu chính của VN, đạt hơn 1 tỉ USD trong tổng kim ngạch xuất khẩu 2,4 tỉ USD hiện nay, bỏ rất xa hai thị trường chủ lực khác là EU và Nhật.

Trở lên trên