MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè

09-05-2018 - 15:34 PM | Xã hội

3 ngày nay, nhiệt độ tại Hà Nội gần chạm ngưỡng 40 độ C, thời tiết oi bức, khó chịu khiến người dân tìm nhiều cách để chống chọi.

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 1.

Mới đầu hè nhưng tiết trời Hà Nội khá oi bức trong 3 ngày qua. Nhiệt độ ngoài trời xấp xỉ ngưỡng 37 độ C- 40 độ C.

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 2.

Người dân ra đường chủ yếu là nữ giới ăn mặc kín mít từ đầu đến chân để chống nắng.

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 3.
Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 4.

Chống nắng sơ sài...

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 5.

Chống nắng "đầy đủ"...

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 6.

Cây xanh tăng bóng mát?

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 7.

Công nhân làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng phải trang bị trang phục kín nhưng thoải mái tránh bị sốc nhiệt khi lao động ngoài trời.

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 8.

Làm việc ngoài trời dưới thời tiết oi bức khiến người thợ sơn mặt đỏ gay gắt, mồ hôi lăn dài trên má.

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 9.

Điều hòa cũng được sử dụng hết công suất.

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 10.

Các máy bán nước tự động xung quanh hồ Gươm "đắt khách" trong những ngày nắng nóng.

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 11.

Người phụ nữ bán hàng rong núp sau thân cây, tìm bóng mát nghỉ ngơi vào buổi trưa.

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 12.

Yên xe máy không khác gì "lò nướng" khi để lâu ngoài trời. Người sử dụng phải làm mát trước khi ngồi lên.

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 13.

Không có điều kiện lắp điều hòa, gia đình anh Năm (xóm trọ nghèo Long Biên, Hà Nội) phải để chậu nước trước quạt làm "điều hòa".

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 14.

Dùng ô để giảm bức xạ nhiệt từ mặt trời chiếu vào tại một cửa hàng tại Hà Nội.

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 15.

Ngủ ngoài trời, che sao cho hết nắng.

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 16.

Quạt và thiết bị làm mát được tăng cường trong những ngày này.

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 17.

Quạt tay, quạt máy.

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 18.

Cả nhà cùng đi bơi hồ Tây.

Dân Hà Nội khổ sở tìm cách chống nắng nóng đầu hè - Ảnh 19.

Vào những ngày này, người dân thường rủ nhau ra hồ Tây, Linh Đàm..."giảm nhiệt" dù tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Mặt trời đỏ rực đã lặn nhưng vẫn để lại những vầng mây đỏ. Ngày 9/5, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, Hà Nội sẽ giảm nhiệt nhờ những cơn mưa rào.

Theo Văn Thù

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên