Đang nhập hơn 50 triệu thùng/tháng, khách sộp của Moscow chuẩn bị giảm mua dầu Nga, tăng mua từ Mỹ
Ấn Độ tuyên bố ưu tiên hàng đầu là đảm bảo giá năng lượng trong nước ổn định và nguồn cung an toàn.
- 16-10-2025Nghịch lý tại cường quốc năng lượng hàng đầu thế giới: Hàng trăm nghìn thùng dầu biến mất mỗi ngày, gấp rút ra lệnh hạn chế xuất khẩu, hàng loạt nước châu Á lao đao
- 16-10-2025Mỹ, Anh ra đòn kép áp vòng vây dầu mỏ Nga
- 12-10-2025Thời thế thay đổi: Siêu cường "vàng đen" cũng phải chạy theo AI, dốc toàn lực khai thác loại "dầu mỏ" mới
Một số nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đang chuẩn bị cắt giảm lượng dầu nhập khẩu Nga, tiến tới giảm dần nguồn cung từ Moscow, Reuters dẫn lời 3 nguồn tin thân cận với vấn đề cho biết.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang gây sức ép buộc New Delhi ngừng mua dầu thô của Nga để giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Các nguồn tin cho biết sẽ rất khó để ngừng mua dầu Nga ngay lập tức vì việc đột ngột chuyển sang nguồn cung khác sẽ đẩy giá dầu toàn cầu lên cao và có nguy cơ gây ra lạm phát.
Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ cho biết họ chưa được chính phủ chính thức thông báo về việc ngừng mua dầu của Nga, các nguồn tin cho biết.
Ấn Độ và Trung Quốc là 2 nước mua dầu thô xuất khẩu bằng đường biển hàng đầu của Nga, với mức giá chiết khấu cao. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết họ đang thảo luận về hợp tác năng lượng sâu hơn với Mỹ.
Theo số liệu của chính phủ, từ tháng 4 – 9, Ấn Độ đã nhập khẩu 1,75 triệu thùng dầu thô của Nga mỗi ngày, chiếm khoảng 36% tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ, giảm so với mức 40% trong cùng kỳ năm trước.
Lượng dầu thô nhập khẩu từ Mỹ của Ấn Độ tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước lên khoảng 213.000 thùng/ngày, chiếm 4,3% lượng nhập khẩu. Dữ liệu cho thấy thị phần dầu mỏ Trung Đông trong giai đoạn trên đã tăng từ 42% lên 45%.
Ngày 15/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đảm bảo rằng nước này sẽ ngừng mua dầu từ Nga.
Sau đó, Ấn Độ tuyên bố 2 mục tiêu chính của nước này là đảm bảo giá năng lượng ổn định và nguồn cung an toàn.
“Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng Ấn Độ trong bối cảnh năng lượng biến động. Chính sách nhập khẩu của chúng tôi hoàn toàn dựa trên mục tiêu này”, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết tuyên bố ngày 16/10.
Tuyên bố này không đề cập đến bình luận của ông Trump về việc Ấn Độ mua dầu của Nga.
Các quan chức Ấn Độ đang ở Washington để đàm phán thương mại khi với Mỹ đã tăng gấp đôi thuế đối với hàng hóa Ấn Độ lên 50% nhằm gây sức ép buộc New Delhi giảm nhập khẩu dầu từ Nga.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ cũng cho biết họ đang thảo luận sâu hơn về hợp tác năng lượng với Mỹ.
Nhịp Sống Thị Trường