MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

ĐBQH

Ông Đỗ Văn Đương: "Có phải cứ học đại học, tiến sĩ sẽ là ĐBQH?"

Ông Đỗ Văn Đương: "Có phải cứ học đại học, tiến sĩ sẽ là ĐBQH?"

23/03/2016 12:08

Góp ý tại tổ sáng 23/3 về báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ của Quốc hội, ĐB Đỗ Văn Đương bày tỏ lo lắng về chất lượng ĐBQH, đặc biệt là ĐB chuyên trách.

Quy trình bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới?

Quy trình bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới?

23/03/2016 08:15

Ngày 7/4/2016, Thủ tướng Việt Nam nhiệm kỳ mới sẽ tuyên thệ trước Quốc hội. Quy trình bầu Thủ tướng nhiệm kỳ mới được ghi rõ trong Nghị quyết Ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội.

Bỏ ngỏ giám sát sự trung thực của ứng viên ĐBQH khi kê khai tài sản?

Bỏ ngỏ giám sát sự trung thực của ứng viên ĐBQH khi kê khai tài sản?

20/03/2016 08:53

Nhiều ý kiến cho rằng, việc kê khai tài sản của người ứng cử ĐBQH hiện nay đang theo kiểu thích bao nhiêu thì khai, chứ không có xác nhận nào cả

Nữ Phó Tổng thanh tra Chính phủ được giới thiệu ứng cử ĐBQH

Nữ Phó Tổng thanh tra Chính phủ được giới thiệu ứng cử ĐBQH

11/03/2016 23:03

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XIV

PTT Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh được giới thiệu làm ứng viên ĐBQH

PTT Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Bình Minh được giới thiệu làm ứng viên ĐBQH

10/03/2016 07:41

Chiều 9/3, Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã tiến hành Hội nghị cử tri để nhận xét, giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Khối hành pháp có 18 "ghế" trong Quốc hội: Vẫn nhiều?

Khối hành pháp có 18 "ghế" trong Quốc hội: Vẫn nhiều?

07/03/2016 09:39

Nhiều ý kiến cho rằng nên giảm ĐBQH khối hành pháp, vì họ gánh nhiều việc quá. Tuy nhiên, một số cho rằng, họ là kênh cung cấp thông tin để làm luật sát thực tiễn

Trăn trở việc tăng tỉ lệ nữ ĐBQH, HĐND các cấp

Trăn trở việc tăng tỉ lệ nữ ĐBQH, HĐND các cấp

27/02/2016 12:17

"Làm thế nào để tăng tỷ lệ nữ ĐB Quốc hội và HĐND các cấp" vấn đề mà nhiều năm qua chúng ta đã và đang đi tìm câu trả lời. Dù tỷ lệ nữ ĐBQH, HĐND các cấp của Việt Nam đã ở mức khá trong khu vực, tuy nhiên so với mục tiêu đến năm 2020 ít nhất 35% ĐBQH, HĐND là nữ thì vẫn còn khoảng cách khá lớn.

Giảm đại biểu khối hành pháp, tăng chuyên trách

Giảm đại biểu khối hành pháp, tăng chuyên trách

17/02/2016 07:46

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương (T.Ư) MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề nghị tăng số lượng đại biểu chuyên trách và giảm số lượng cơ cấu đại biểu ở khối hành chính để tránh tình trạng nghị trường có nhiều “ghế trống” vì lãnh đạo bận điều hành không đi dự họp.

Từ 24/2, tiến hành giới thiệu người ứng cử ĐBQH ở Trung ương

Từ 24/2, tiến hành giới thiệu người ứng cử ĐBQH ở Trung ương

16/02/2016 15:49

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dự kiến các cơ quan, đơn vị Trung ương tiến hành giới thiệu người ứng cử trong thời gian từ 24/2 đến 10/3

Ông Lê Văn Cuông: "Nếu thu mình trong vỏ lợi ích thì làm ĐBQH sao được!"

Ông Lê Văn Cuông: "Nếu thu mình trong vỏ lợi ích thì làm ĐBQH sao được!"

09/02/2016 14:20

“Nếu thu mình trong vỏ lợi ích thì làm sao làm ĐBQH được, làm sao đại diện cho dân được. Đại diện cho dân là anh sẵn sàng vì quyền lợi của đất nước, vì nhân dân chứ không phải chỉ chăm chăm vì lợi ích bản thân”, ông Lê Văn Cuông nói.

ĐBQH Trương Tấn Sang: Được khen thì mừng nhưng trong lòng không vui...

ĐBQH Trương Tấn Sang: Được khen thì mừng nhưng trong lòng không vui...

07/12/2015 10:09

“Dù đã cố gắng hết sức nhưng có lẽ nhiều cô bác cử tri cũng chưa hài lòng, bên cạnh lời khen dễ nói, còn những lời chê vì tế nhị nên các cô bác cũng chưa nói…”

Bí thư Hà Nội: Bà Châu Thị Thu Nga lạm dụng quyền ĐBQH

Bí thư Hà Nội: Bà Châu Thị Thu Nga lạm dụng quyền ĐBQH

28/01/2015 09:04

“Bà Châu Thị Thu Nga đã lạm dụng quyền của ĐBQH. Khi thanh tra vào cuộc, yêu cầu nhiều lúc bà Nga không gặp, lẩn trốn, mời mà không tới… TP phải làm rất quyết liệt thì mới ra được việc này”.

ĐBQH lo "lãi suất vay dài hạn bao giờ hạ nhiệt?"

ĐBQH lo "lãi suất vay dài hạn bao giờ hạ nhiệt?"

30/10/2014 08:48

Giảm lãi suất huy động là một chuyện, các ĐBQH kỳ vọng NHNN có giải pháp giảm ngay lãi suất vay trung và dài hạn đối với tất cả các lĩnh vực xuống để gỡ khó cho doanh nghiệp.

Đừng để nhà công vụ thành “tư vụ”

Đừng để nhà công vụ thành “tư vụ”

11/09/2014 09:01

"Hết thời hạn công vụ, có người không chịu trả nhà và nhà nước không lấy lại được. Vì vậy luật cần quy định đối tượng điều kiện trả nhà công vụ”

Nguy cơ vỡ quỹ lương hưu là do doanh nghiệp?

Nguy cơ vỡ quỹ lương hưu là do doanh nghiệp?

30/05/2014 08:16

Cảnh báo nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) khiến việc thảo luận tại tổ của các ĐBQH về dự thảo Luật BHXH (sửa đổi) trở nên rất “nóng”.

Thay thế 2/3 ĐBQH sau mỗi nhiệm kỳ là lãng phí chất xám

Thay thế 2/3 ĐBQH sau mỗi nhiệm kỳ là lãng phí chất xám

11/03/2014 07:33

Lý do là khi các ĐB vừa mới quen việc thì thời gian đã hết nên phải nghỉ là điều rất đáng tiếc

Đại biểu Quốc hội “chấm điểm" mình như thế nào?

Đại biểu Quốc hội “chấm điểm" mình như thế nào?

10/01/2014 15:01

Các vị đại biểu Quốc hội chuyên trách đều được yêu cầu tự đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm 2013

Nghị trường ấn tượng... những phát ngôn

Nghị trường ấn tượng... những phát ngôn

29/11/2013 13:37

“Bao nhiêu thỏ thành gấu?”, “Nghị quyết gối đầu giường”, “Chúng ta đang nói về chúng ta!”, “ĐBQH nói gì thì nói trừ tham nhũng”… Nghị trường năm nay ấn tượng vì tràn ngập những phát ngôn… ấn tượng.

Thảo luận việc thực hiện lời hứa của Chính phủ là đổi mới của hoạt động QH

Thảo luận việc thực hiện lời hứa của Chính phủ là đổi mới của hoạt động QH

22/11/2013 15:06

Quốc hội đã hoàn thành chương trình chất vấn và trả lời chất vấn sau 3 ngày làm việc. Dưới đây là ý kiến của một số đại biểu Quốc hội về 3 ngày chất vấn vừa qua.

Trở lên trên