MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đến lượt Mỹ cấm bay, Boeing hết chốn dung thân?

14-03-2019 - 07:52 AM | Tài chính quốc tế

Mỹ đã yêu cầu dừng sử dụng mẫu máy bay Boeing 737 Max sau hai vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trong vòng 5 tháng qua khiến gần 350 người thiệt mạng.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vừa ra lệnh cấm bay với tất cả những chiếc Boeing 737 Max trên toàn lãnh thổ nước Mỹ. Yêu cầu của FAA được đưa ra sau khi phát hiện những điểm tương đồng trong hai vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng xảy ra trong chưa đầy 5 tháng, khiến 346 người thiệt mạng.

Động thái này đánh dấu một bước ngoặt đáng kinh ngạc của Mỹ, quốc gia mà Boeing đặt trụ sở và nhà máy sản xuất. Trước đó, FAA tin rằng máy bay Boeing 737 Max đủ an toàn để hoạt động. Tuy nhiên, hàng loạt quốc gia trên thế giới, trong đó dẫn đầu là Trung Quốc, cấm bay với Boeing 737 Max khiến vấn đề thực sự nghiêm trọng.

Vụ tai nạn với Etopian Airlines xảy ra hôm 10/3, chưa đầy 5 tháng sau khi chiếc máy bay cùng loại của Lion Air lao xuống biển Java làm 189 người thiệt mạng. Cả hai chiếc máy bay này đều mới được bàn giao và đưa vào hoạt động vài tháng trước khi nó gặp nạn.

FAA cho biết việc cấm bay sẽ tiếp tục có hiệu lực trong thời gian điều tra nguyên nhân tai nạn. Hiện tại, FAA đã cử một nhóm tới Ethiopia để hỗ trợ điều tra sự cố.

Trong một tuyên bố chính thức, ông Daniel Elwell, một chuyên gia cấp cao của FAA, cho biết, dữ liệu vệ tinh mới được trích xuất cho thấy chuyển động của máy bay trong vụ tai nạn ở Ethiopia tương tự với sự cố ở Indonesia. FAA cũng đưa ra một số bằng chứng khác nhưng từ chối giải thích cho báo giới.

Nói về tuyên bố Boeing 737 Max vẫn an toàn trước đó, FAA khẳng định họ mới có đủ dữ liệu để yêu cầu ngừng bay những chiếc Boeing 737 Max. "Sau tai nạn, chúng tôi đã kiên quyết khẳng định rằng chúng tôi không thể hành động nếu chưa có các dữ liệu hỗ trợ. Đến hôm nay, chúng tôi mới có đủ dữ liệu và ngay lập tức ra lệnh đình chỉ bay".

Theo đại diện của FAA, hộp đen chiếc máy bay gặp nạn của Etopian Airlines sẽ được gửi tới Pháp để phân tích.

Trái với những tuyên bố trước đây cho rằng Boeing 737 Max an toàn để hoạt động, Boeing cũng đã lên tiếng khuyến nghị khách hàng tạm thời đưa những chiếc Boeing 737 Max khỏi biên chế hoạt động vì "sự thận trọng" sau khi có những cuộc trao đổi với FAA.

"Thay mặt toàn bộ đội ngũ Boeing, chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, bạn bè của những người thiệt mạng trong 2 vụ tai nạn máy bay thương tâm. Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để xác định nguyên nhân tai nạn và hợp tác chặt chẽ với các nhà điều tra, triển khai các cải tiến an toàn và đảm bảo điều này sẽ không bao giờ lặp lại", CEO Boeing Dennis Muilenburg cho hay.

Linh Anh

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên