MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đến tuổi U50, có tầm nhìn xa là biết hào phóng đúng chỗ, người khôn ngoan không vung tiền bừa bãi cho 3 thứ này

18-10-2023 - 20:54 PM | Sống

Đến tuổi U50, có tầm nhìn xa là biết hào phóng đúng chỗ, người khôn ngoan không vung tiền bừa bãi cho 3 thứ này

(Tổ Quốc) - Để trải qua phần đời còn lại bình yên, an nhàn thì bạn cần có một tầm nhìn xa, biết quản lý chi tiêu và loại bỏ những khoản chi không cần thiết.

Dòng chảy thời gian thật mạnh mẽ, chỉ trong nháy mắt, những người sinh vào những năm 70 đã chạm đến ngưỡng cửa tuổi 50, bước vào giai đoạn sau của cuộc đời. Trong tương lai, họ phải suy tính về việc nghỉ hưu, và lúc đó, việc quản lý tài chính trở thành một vấn đề quan trọng cần xem xét kỹ lưỡng.‏

01. Xây dựng mối quan hệ xã giao

‏Nhiều người cho rằng xây dựng mối quan hệ là nền tảng, chìa khóa dẫn đến thành công.‏

‏Ngày còn trẻ, chúng ta bận rộn với các buổi tụ tập, ăn uống cũng nhằm mở rộng mạng lưới quan hệ, hy vọng tương lai nhận được sự giúp đỡ từ họ. Mạng lưới quan hệ khổng lồ gồm những người chung ngành và thậm chí trái ngành quen biết nhau sẽ đưa đến cho bạn nhiều cơ hội việc làm mới.‏

photo-1697620384409

‏Tuy nhiên khi bước sang tuổi trung niên, với kinh nghiệm sống phong phú, bạn sẽ nhận ra những mối quan hệ được xây dựng, duy trì dựa trên vật chất, tiền bạc rất mong manh. Một người có thể có rất nhiều mối quan hệ nhưng vẫn cảm thấy lạc lõng giữa đám đông, trong khi một người chỉ có một vài mối quan hệ gắn bó lại luôn cảm thấy đong đầy và trọn vẹn.‏

‏Để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân, điều quan trọng nhất là dựa trên phẩm chất của chính mỗi người.‏

‏"Khi hoa nở rộ, ong bướm sẽ tự đến". Vì vậy, thay vì tiêu tiền lãng phí vào những bữa tiệc, quà tặng, bạn hãy tập trung trau dồi bản thân, nâng cao chất lượng cuộc sống từng ngày.‏

02. Nuôi dưỡng "tình anh em xa"

‏Thời đại xây dựng, phát triển kinh tế, người người nhà nhà rời quê lên phố để lập nghiệp, anh em trong nhà chia đôi ngả đường, hiếm có cơ hội gặp gỡ.‏

‏Ngàn dặm xa trắc trở, mắt xích giữa mối quan hệ gia đình ngày càng yếu đi, tình cảm phai nhạt dần theo năm tháng. Các dịp lễ Tết là cơ hội hiếm có để mọi người sum họp, ‏

‏họ thường biếu tặng nhau những món quà giá trị để thể hiện tình cảm của mình.‏

‏Tuy nhiên, có nhiều người không hiểu được điều này, họ ngó lơ nỗ lực gắn kết tình cảm của anh chị em, coi món quà đó là thứ hiển nhiên mình nhận được, từ đó không có ý định trân trọng, báo đáp.‏

photo-1697620386121

‏Đối với những người này, bạn không nên lãng phí thời gian, công sức và tiền bạc. Chi bằng "bán anh em xa, mua láng giềng gần", tập trung vào mối quan hệ với những người xung quanh, sống hòa đồng vui vẻ. Quan hệ anh em ruột thịt là rất đáng coi trọng, nhưng khi người thân không có ở đây thì những người hàng xóm có thể sẵn sàng sẻ chia khó khăn với bạn. Sự giúp đỡ, đùm bọc của những người "cận lân" trong lúc hoạn nạn là rất cần thiết.‏

03. Hỗ trợ con cái

‏Không phải người làm cha mẹ nào cũng có bản lĩnh chứng kiến việc con cái thất bại. Đôi lúc, khi còn nhỏ, con cái luôn được cha mẹ hỗ trợ, thậm chí là làm giúp để tránh vấp phải những sai phạm. Khi chúng đã trưởng thành, việc quyết định hỗ trợ đến mức nào cho đứa con có thể không dễ dàng với mọi bậc cha mẹ.‏

photo-1697620387172

‏Trong khi nhiều đứa trẻ trưởng thành và có một sự nghiệp tốt và trở thành chỗ dựa tinh thần, vật chất cho cha mẹ, xã hội, thì cũng có không ít hoàn cảnh ngược lại: con cái trưởng thành vẫn không ngừng đòi hỏi, không biết ơn cha mẹ, thậm chí coi sự hỗ trợ của cha mẹ như một lẽ tất nhiên.

Nếu có nhiều con cái, công bằng trong vấn đề tài sản cũng có thể khiến con cái bất mãn và thậm chí nó còn có thể làm tổn thương mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ. Vì vậy, để tránh những tranh chấp trong gia đình, người già sáng suốt trong việc hỗ trợ tài chính cho con cái và cố gắng giải quyết nó một cách riêng tư.

Tốt nhất không nên dốc hết sức mình để hỗ trợ con cái mà nên để con học cách tự trưởng thành, tự giải quyết vấn đề của bản thân. Chỗ dựa vững chắc nhất của mỗi người là chính mình. Sống độc lập, vui vẻ, hỗ trợ động viên con cái khi cần thiết, đó là cách sống sáng suốt nhất của người có tầm nhìn.‏

Hoa Thu

Trí thức trẻ

Trở lên trên