MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

ĐH Bách khoa

"Chịu chi" như ĐH Bách khoa Hà Nội: Bỏ 435 triệu đồng mua khẩu trang tặng sinh viên

"Chịu chi" như ĐH Bách khoa Hà Nội: Bỏ 435 triệu đồng mua khẩu trang tặng sinh viên

25/02/2020 12:44

ĐH Bách Khoa Hà Nội chi 435 triệu đồng mua khẩu trang tặng sinh viên làm hành trang cho các em khi trở lại trường học vào ngày 2/3/2020. Đây là khẩu trang vải kháng khuẩn, giặt và dùng được 30 lần.

Những hình ảnh đầu tiên vụ xử Vũ "nhôm" và hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến

Những hình ảnh đầu tiên vụ xử Vũ "nhôm" và hai cựu Chủ tịch Đà Nẵng Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến

02/01/2020 09:46

Sáng 2/1, TAND thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Vũ "nhôm", 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng và 18 bị cáo liên quan vụ thất thoát hơn 22.000 tỷ đồng xảy ra ở Đà Nẵng.

Founder Got It Hùng Trần: Ở Silicon Valley, có thời gian lúc nào cũng để 1.000 USD trong balo sẵn sàng về nước!

Founder Got It Hùng Trần: Ở Silicon Valley, có thời gian lúc nào cũng để 1.000 USD trong balo sẵn sàng về nước!

20/11/2019 11:58

Một thời gian dài, trong balo của Hùng Trần, Founder Got It luôn có 1.000 USD. Số tiền này là để nếu startup bị phá sản, anh có tiền mua vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam.

Đại học Quốc gia TP HCM có tân Phó Giám đốc

Đại học Quốc gia TP HCM có tân Phó Giám đốc

19/11/2019 15:01

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Nguyễn Minh Tâm - Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng ĐHQG-HCM giữ chức vụ Phó Giám đốc ĐHQG-HCM.

TGĐ VPBank: Chúng tôi tuyển chuyên gia số hóa vào ngân hàng từ ĐH Bách Khoa, Tổng hợp chứ không phải trường Kinh tế!

TGĐ VPBank: Chúng tôi tuyển chuyên gia số hóa vào ngân hàng từ ĐH Bách Khoa, Tổng hợp chứ không phải trường Kinh tế!

16/10/2019 16:22

Trong 5 năm tới, lực lượng lao động trong ngành ngân hàng sẽ giảm, ông Nguyễn Đức Vinh, TGĐ VPBank nói tại Vietnam Business Summit chiều 16/10. “9 tháng đầu năm nay, VPBank giảm 2.500 người nhờ tối ưu hóa các hệ thống vận hành, bán hàng”, ông Vinh cho biết.

Con đường lạ lùng đến ĐH danh giá Fulbright của chàng trai người Mông dám bỏ ĐH Bách Khoa

Con đường lạ lùng đến ĐH danh giá Fulbright của chàng trai người Mông dám bỏ ĐH Bách Khoa

26/09/2019 18:37

Tủa đã từng là sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội, từng khiến cả rẻo cao quê mình tự hào khi là người Mông đầu tiên đỗ vào ngôi trường đại học danh giá đó. Nhưng Tủa bỏ học, vì nhận ra mình không hạnh phúc ở đó. Nên ở tuổi 25, Tủa bắt đầu lại từ đầu.

Quỹ Đổi mới sáng tạo của Vingroup chính thức rót khoản vốn đầu tiên: FulBright, ĐH Bách Khoa nằm trong list 20 dự án khoa học và công nghệ được tài trợ, mức đầu tư lên tới 124 tỷ đồng

Quỹ Đổi mới sáng tạo của Vingroup chính thức rót khoản vốn đầu tiên: FulBright, ĐH Bách Khoa nằm trong list 20 dự án khoa học và công nghệ được tài trợ, mức đầu tư lên tới 124 tỷ đồng

19/08/2019 15:37

Quỹ Đổi mới Sáng tạo Vingroup vừa công bố danh sách 20 dự án khoa học và công nghệ được tài trợ với tổng giá trị 124 tỷ đồng, trong đó mức cao nhất là 10 tỷ đồng/dự án. Đại diện Vingroup cho biết các dự án được lựa chọn mang tính đột phát, mang lại lợi ích thiết thực trong các lĩnh vực quan trọng như Big Data, Y sinh tính toán, Gen và tế bào, Giao thông thông minh, IoT, Nhận dạng hình ảnh… đến từ các trường FullBright, ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc gia Hà Nội…

Xuất hiện ngành mới lương siêu khủng: 12 sinh viên Bách khoa chưa ra trường đã nhận 6.000 USD/tháng!

Xuất hiện ngành mới lương siêu khủng: 12 sinh viên Bách khoa chưa ra trường đã nhận 6.000 USD/tháng!

17/08/2019 21:03

"Đối với năm tuyển sinh 2019, để được vào học ngành này ở ĐH Bách khoa Hà Nội, điểm đầu vào tuyển sinh phải trên 27 điểm. Với trên 27 điểm này, các em đã thuộc vào top 0,5% của các thí sinh khối A cả nước", ông Tạ Hải Tùng - Viện trưởng Viện Công nghệ thông tin, Trường đại học Bách khoa Hà Nội cho biết.

Toàn cảnh điểm chuẩn 2019: Xuất hiện ngành mới điểm chuẩn cao chót vót, ĐH Bách khoa, Ngoại thương "vượt mặt" ĐH Y, Cảnh sát, Công an, Kinh tế

Toàn cảnh điểm chuẩn 2019: Xuất hiện ngành mới điểm chuẩn cao chót vót, ĐH Bách khoa, Ngoại thương "vượt mặt" ĐH Y, Cảnh sát, Công an, Kinh tế

09/08/2019 13:58

Đa số điểm chuẩn của các trường Đại học năm 2019 đều tăng mạnh tuy nhiên điểm chuẩn của các ngành khối Công an, Cảnh sát và Y Đa khoa có sự giảm sút khá đột ngột!

ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn, cao nhất 27,42

ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn, cao nhất 27,42

08/08/2019 20:04

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn tuyển sinh bằng kết quả thi THPT quốc gia 2019.

Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa: Mỗi năm trường đuổi 600-800 em, tân sinh viên không quen việc vừa nghe giảng vừa chép kín 6 cái bảng trong 3 tiếng!

Phó Hiệu trưởng ĐH Bách khoa: Mỗi năm trường đuổi 600-800 em, tân sinh viên không quen việc vừa nghe giảng vừa chép kín 6 cái bảng trong 3 tiếng!

22/06/2019 09:54

Thầy Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa đã có những chia sẻ hết sức thẳng thắn về chất lượng sinh viên hiện tại của nhà trường.

Chuyện sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân xử lý dữ liệu tốt hơn ĐH Bách Khoa và điểm yếu của ngành mà trả lương tới 7.000 USD/tháng vẫn không kiếm được người

Chuyện sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân xử lý dữ liệu tốt hơn ĐH Bách Khoa và điểm yếu của ngành mà trả lương tới 7.000 USD/tháng vẫn không kiếm được người

20/01/2019 09:34

Khi xây dựng team Engineer - AI và Data Analytics, Startup Beeketing phát hiện ra rằng một cựu sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân khi được đào tạo thêm về Engineering và lập trình có thể tạo ra được hệ data và xây rất nhanh, nhanh hơn cả các kỹ sư tốt nghiệp từ ĐH Bách Khoa. Các sinh viên được đào tạo thuần về khoa học dữ liệu thường thiếu kiến thức về kinh tế, kinh doanh. Họ có thể đưa ra một sơ đồ AI nhưng lại không thể phân tích được phương thức này tốt cho DN như thế nào...

Nhà sáng lập Giao Hàng Nhanh: Nếu cách đây 3 năm không đầu tư vào công nghệ thì bây giờ không còn cơ hội để cạnh tranh với Grab, Go Việt

Nhà sáng lập Giao Hàng Nhanh: Nếu cách đây 3 năm không đầu tư vào công nghệ thì bây giờ không còn cơ hội để cạnh tranh với Grab, Go Việt

08/12/2018 20:26

Cách đây 3 năm, khi Lương Duy Hoài - CEO của SCommerce (trước đây là CEO của Giao Hàng Nhanh - GHN), đã cùng 2 “đồng đội” sang Singapore. Suốt 2 tuần liền, họ chỉ ngồi trên xe của tài xế để quan sát.

Câu hỏi của bạn trẻ Việt Nam cho Google khiến Bộ trưởng Malaysia bật cười tán thưởng

Câu hỏi của bạn trẻ Việt Nam cho Google khiến Bộ trưởng Malaysia bật cười tán thưởng

11/09/2018 12:09

Syed Saddiq Abdul Rahman, Bộ trưởng của Malaysia đã bật cười thú vị tại Diễn đàn về khởi nghiệp sáng tạo: ASEAN 4.0 sáng nay – 11/9, cho một câu hỏi không dành cho mình.

Thủ khoa 29,05 điểm khối A toàn quốc sẽ theo học ĐH Bách Khoa với mức học bổng 150% học phí

Thủ khoa 29,05 điểm khối A toàn quốc sẽ theo học ĐH Bách Khoa với mức học bổng 150% học phí

16/08/2018 22:58

Ngày 20/8, Vương Xuân Hoàng sẽ nhập học vào trường Đại học Bách Khoa Hà Nội và dự thi vào lớp Chất lượng cao của trường.

Đây là bí quyết từng giúp cựu học sinh chuyên Lê Hồng Phong, lọt top Forbes Under 30 vừa khởi nghiệp 2 công ty vẫn đứng xếp hạng đầu của lớp dù vắng mặt tới 90%

Đây là bí quyết từng giúp cựu học sinh chuyên Lê Hồng Phong, lọt top Forbes Under 30 vừa khởi nghiệp 2 công ty vẫn đứng xếp hạng đầu của lớp dù vắng mặt tới 90%

22/05/2018 21:02

Nguyên tắc "Nỗ lực tối thiểu mang lại kết quả tối đa" không có nghĩa là bạn lười nhác, không có nghĩa là bạn không làm hết sức. Mà trái lại, bạn vẫn phải hết mình trong mọi việc, trong từng hơi thở. Chỉ có điều, hãy để "sự hết mình" của bạn được định hướng thật tốt để bạn có thể tạo ra thật nhiều giá trị.

ĐH Bách Khoa HN nghiên cứu thành công túi nilon tự hủy làm từ bột sắn, bền và dai hơn túi nilon thông thường, giá chỉ cao hơn 1,5 lần

ĐH Bách Khoa HN nghiên cứu thành công túi nilon tự hủy làm từ bột sắn, bền và dai hơn túi nilon thông thường, giá chỉ cao hơn 1,5 lần

10/04/2018 09:27

Trung tâm nghiên cứu Vật liệu Polymo thuộc Đại Học Bách Khoa Hà Nội đã nghiên cứu thành công loại túi nilon tự hủy, bền và dai hơn túi nilon thông thường, được làm từ bột sắn nhưng giá chỉ cao hơn gấp 1,5 lần.

Viettel tuyển dụng nhân sự chuyên môn không nhất thiết phải có bằng đại học

Viettel tuyển dụng nhân sự chuyên môn không nhất thiết phải có bằng đại học

18/09/2017 15:33

Điểm mới trong việc tuyển dụng tại Viettel là: “Làm chuyên môn không cần bằng đại học”, đưa Tập đoàn này trở thành đơn vị nhà nước hiếm hoi bỏ qua yêu cầu về bằng cấp đối với các công việc đặc thù.

Sở Ngoại vụ Hà Nội họp khẩn vụ cán bộ đánh tiến sĩ

Sở Ngoại vụ Hà Nội họp khẩn vụ cán bộ đánh tiến sĩ

09/11/2016 14:17

Giám đốc Sở Ngoại vụ Hà Nội khẳng định việc ông Hoàng hành hung TS Nguyễn Kh là không thể chấp nhận được. Sở đã họp khẩn.

Trở lên trên