MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Doanh nghiệp FDI

Bắc Ninh đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp FDI

Bắc Ninh đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp FDI

04/06/2023 10:35

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh: “Bắc Ninh luôn coi thành công hay thất bại của doanh nghiệp là thành công và thất bại của mình; thuận lợi, khó khăn của doanh nghiệp là thuận lợi, khó khăn của tỉnh”.

Liên kết khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước:Vì sao vẫn “lỏng lẻo?

Liên kết khu vực FDI với doanh nghiệp trong nước:Vì sao vẫn “lỏng lẻo?

20/05/2023 15:20

Liên kết “lỏng lẻo” giữa khu vực FDI và doanh nghiệp trong nước đã được đề cập rất nhiều thời gian qua. Tuy nhiên, tình hình vẫn không được cải thiện nhiều.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu: So sánh doanh nghiệp FDI sản xuất nhiều nhưng đóng thuế ít là không tương quan nhưng việc chuyển giá là có và khó ngăn chặn

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu: So sánh doanh nghiệp FDI sản xuất nhiều nhưng đóng thuế ít là không tương quan nhưng việc chuyển giá là có và khó ngăn chặn

20/05/2023 10:52

Bình luận với MarketTimes từ Hoa Kỳ, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế ngân hàng cho rằng việc so sánh doanh nghiệp FDI sản xuất nhiều nhưng đóng thuế ít là không qúa tương quan nhưng việc chuyển giá là có và khó ngăn chặn.

Chỉ hai tuần tháng 4, xuất khẩu mang về 15 tỷ USD cho Việt Nam, một nhóm hàng tăng 123%

Chỉ hai tuần tháng 4, xuất khẩu mang về 15 tỷ USD cho Việt Nam, một nhóm hàng tăng 123%

18/05/2023 10:00

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong hai tuần cuối tháng 4/2023 đạt 14,55 tỷ USD, tăng 9,9% so với kỳ 1 tháng 4/2023.

Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 125,56 tỷ USD, giảm 14,2%

Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 125,56 tỷ USD, giảm 14,2%

07/05/2023 16:31

Từ đầu năm đến hết ngày 15/4, kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chỉ đạt 125,56 tỷ USD, giảm 14,2%.

Xây dựng giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp FDI khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

Xây dựng giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp FDI khi áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu

07/05/2023 10:30

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết: Các giải pháp của Việt Nam để thu hút đầu tư nước ngoài vẫn là dành các ưu đãi cho nhà đầu tư theo nguyên tắc phù hợp với chính sách thuế tối thiểu toàn cầu và các cam kết quốc tế khác mà Việt Nam tham gia.

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, Bộ Tài chính lên tiếng

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu, Bộ Tài chính lên tiếng

06/05/2023 10:33

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, để ứng phó với các tác động của thuế tối thiểu toàn cầu, Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan sẽ sớm báo cáo Chính phủ để có những chính sách ứng phó, cũng như dự kiến một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong tháng 5 sẽ trình Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở

Trong tháng 5 sẽ trình Nghị định của Chính phủ điều chỉnh mức lương cơ sở

05/05/2023 21:27

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ trong tháng 5/2023 để thực hiện được từ 1/7/2023 điều chỉnh lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu đồng, tăng 20,8%.

Gần 85% doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ lạc hậu: Thách thức trong tăng trưởng xanh

Gần 85% doanh nghiệp FDI sử dụng công nghệ lạc hậu: Thách thức trong tăng trưởng xanh

04/05/2023 09:28

Đây là thách thức với kinh tế Việt Nam trong nỗ lưc hiện thực hoá mục tiêu giảm phát thải ròng về 0 hay nói cách khác là thách thức trong nỗ lực tăng trưởng xanh-bền vững.

Chậm áp thuế tối thiểu toàn cầu: Nhà nước, doanh nghiệp FDI cùng 'thiệt đơn, thiệt kép'

Chậm áp thuế tối thiểu toàn cầu: Nhà nước, doanh nghiệp FDI cùng 'thiệt đơn, thiệt kép'

02/05/2023 09:35

Từ năm 2024, các quốc gia trên thế giới áp Thuế Tối thiểu toàn cầu. Nếu Việt Nam không áp dụng, sẽ mất đi “quyền đánh thuế”. Hàng chục nghìn tỷ đồng tiền chênh lệch khoản thuế thu nhập doanh nghiệp mà “ông lớn” FDI phải nộp thêm chảy về chính quốc mỗi năm. Nếu không sớm áp dụng Thuế Tối thiểu toàn cầu, cả doanh nghiệp và Nhà nước “thiệt đơn, thiệt kép”.

Khu vực FDI xuất siêu gần 14,1 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

Khu vực FDI xuất siêu gần 14,1 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

24/04/2023 16:50

Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt hơn 279,8 tỷ USD, bằng gần 62,8% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực.

Đột phá hỗ trợ doanh nghiệp FDI

Đột phá hỗ trợ doanh nghiệp FDI

23/04/2023 10:50

Đại diện các doanh nghiệp nước ngoài cam kết đầu tư 3,7 tỉ USD ngay sau hội nghị. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu sớm có giải pháp đột phá để tạo điều kiện thuận lợi, tiết giảm chi phí cho các doanh nghiệp.

Tiết lộ kế hoạch ‘đại bàng’ Samsung, Intel, Lotte, Sojitz… mở rộng đầu tư tại Việt Nam

Tiết lộ kế hoạch ‘đại bàng’ Samsung, Intel, Lotte, Sojitz… mở rộng đầu tư tại Việt Nam

23/04/2023 10:18

Nhiều tập đoàn có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho biết đã hoàn tất kế hoạch mở rộng kinh doanh, đầu tư vào Việt Nam. Tổng Giám đốc Intel Products Việt Nam cho biết, khoản đầu tư vào Việt Nam đã tăng lên 1,5 tỷ USD và doanh nghiệp mong muốn tiếp tục tăng trưởng tại Việt Nam.

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Việt Nam cần làm gì để duy trì tính cạnh tranh?

Áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu: Việt Nam cần làm gì để duy trì tính cạnh tranh?

21/04/2023 07:38

Thuế tối thiểu toàn cầu đang là chủ đề “nóng” được các doanh nghiệp FDI quan tâm vì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kinh doanh ở Việt Nam. Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, Việt Nam cần chủ động giành quyền đánh thuế, đồng thời tạo môi trường đầu tư thuận lợi để đảm bảo cạnh tranh hiệu quả trong thu hút vốn FDI.

Ngành điều Việt Nam kêu cứu khẩn cấp

Ngành điều Việt Nam kêu cứu khẩn cấp

20/04/2023 06:27

Ngành điều Việt Nam có giá trị xuất khẩu khoảng 3,5 - 3,8 tỉ USD/năm, dẫn đầu toàn cầu về sản xuất, xuất khẩu trong nhiều năm liền nhưng vị trí này đang bị lung lay.

Thực thi thuế tối thiểu toàn cầu: 70 doanh nghiệp FDI sẽ phải nộp thêm 12.000 tỷ đồng tiền thuế năm 2024

Thực thi thuế tối thiểu toàn cầu: 70 doanh nghiệp FDI sẽ phải nộp thêm 12.000 tỷ đồng tiền thuế năm 2024

19/04/2023 15:56

Bộ Tài chính cho biết, hiện có 1.015 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có công ty mẹ thuộc đối tượng áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu. Ước tính, các quốc gia khác sẽ được thu thêm phần thuế chênh lệch năm 2024 khoảng hơn 12.000 tỷ đồng nếu Việt Nam chậm áp dụng quy tắc thuế này .

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói về áp thuế tối thiểu toàn cầu với doanh nghiệp FDI

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói về áp thuế tối thiểu toàn cầu với doanh nghiệp FDI

18/04/2023 14:58

Việc áp dụng Thuế tối thiểu toàn cầu có thể làm giảm tính hấp dẫn, cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài của những quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Doanh nghiệp phải mua 1,5 USD/ốc vít từ nước ngoài, dù Việt Nam chỉ 1.000 đồng/cái

Doanh nghiệp phải mua 1,5 USD/ốc vít từ nước ngoài, dù Việt Nam chỉ 1.000 đồng/cái

08/04/2023 18:58

TPO - Ông Lê Lam - Phó Tổng Giám đốc phụ trách sản xuất của MBT - cho biết, doanh nghiệp đang phải trả 1,5 USD/ốc vít mua từ nước ngoài, dù giá trong nước chỉ là 1.000 đồng/cái. Doanh nghiệp đã thử nhiều sản phẩm nội địa, nhưng chất lượng chưa tương thích.

Chỉ trong hai tuần tháng 3, Việt Nam xuất khẩu gần 14 tỷ USD

Chỉ trong hai tuần tháng 3, Việt Nam xuất khẩu gần 14 tỷ USD

23/03/2023 15:10

Trong hai tuần đầu tháng 3, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam tăng 865 triệu USD về số tuyệt đối so với kỳ 2 tháng 2/2023.

Báo cáo FDI 2022: Thách thức và cơ hội thu hút FDI xanh và chuyển đổi số

Báo cáo FDI 2022: Thách thức và cơ hội thu hút FDI xanh và chuyển đổi số

10/03/2023 13:30

Báo cáo FDI 2022 do VAFIE công bố nhấn mạnh yêu cầu thu hút FDI trong lĩnh vực tăng trưởng xanh và chuyển đổi số. Trong bối cảnh ASEAN và thế giới chuyển động nhanh, nếu Việt Nam không nhanh chóng thích ứng, thì rất khó để đạt mục tiêu đứng thứ 3 ASEAN về chuyển đổi số năm 2030.

Trở lên trên