MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dầu thực vật Tường An: ĐHCĐ không thông qua kế hoạch kinh doanh 2015 và thù lao HĐQT

27-04-2015 - 11:13 AM | Doanh nghiệp

Về kế hoạch kinh doanh năm 2015 với chỉ tiêu LNST sụt giảm so với mức thực hiện năm 2014 (còn 50 tỷ đồng so với 63,2 tỷ đồng thực hiện), chỉ có 62,7% cổ đông thông qua, còn lại 37% phản đối và một phần nhỏ cổ đông không có kiến.

Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) đã tiến hành ĐHCĐ thường niên 2015 vào ngày 23/4/2015.

Tại ĐHCĐ, khi được cổ đông chất vấn về việc công ty mua nguyên liệu qua Vocarimex mà không nhập khẩu trực tiếp, đại diện TAC cho biết việc mua nguyên liệu qua Vocarimex vẫn phải tuân thủ theo nguyên tắc cạnh tranh về giá. Ngoài ra Vocarimex là một cổ đông lớn có quyền lợi liên quan đến Tường An nên khi quyết định mua nguyên liệu qua công ty này, HĐQT và Ban điều hành Tường An đã rất cẩn trọng và tuân thủ đúng các quy định của công ty.

Cũng trong ĐHCĐ lần này, đại diện TAC chia sẻ hiện nay các nguồn nguyên liệu trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu sản xuất của công ty. Ngoài ra tại một số thời điểm giá nguyên liệu trong nước lại không cạnh tranh bằng nhập khẩu. Việc chủ động mua nguyên liệu nội địa vì vậy không khả thi.

Cũng xung quanh mối quan hệ với Vocarimex, TAC cho biết hiện nay Tập đoàn Kinh Đô đang sở hữu cổ phần tại Vocarimex chứ không trực tiếp đầu tư vào Tường An. Định hướng kinh doanh của Tường An hiện nay vẫn là đa dạng hóa sản phẩm, phấn đấu trở thành một trong những đơn vị sản xuất hàng đầu trong ngành dầu thực vật tại Việt Nam.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2015 với chỉ tiêu LNST sụt giảm so với mức thực hiện năm 2014 (còn 50 tỷ đồng so với 63,2 tỷ đồng thực hiện), chỉ có 62,7% cổ đông thông qua, còn lại 37% phản đối và một phần nhỏ cổ đông không có kiến. Vì vậy, tờ trình này đã không được thông qua.

Ngoài ra, kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và 2015 là 444 triệu đồng (năm 2014 đã chi), ĐHCĐ cũng không thông qua cũng với tỷ lệ biểu quyết như trên.

Đan Nguyên

Minh Thư

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên