MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

ĐHCĐ Licogi 166: HĐQT nhận trách nhiệm vì kinh doanh yếu kém

11-04-2014 - 13:15 PM | Doanh nghiệp

Doanh thu năm 2013 chỉ đạt 27% và lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 4% kế hoạch năm, HĐQT của LCS đã nhận trách nhiệm về kết quả kinh doanh yếu kém này trước cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niêm 2014.

Sáng 11/4, Công ty Cổ phần Licogi 166 (mã chứng khoán: LCS) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 để thống nhất thông qua các kế quả kinh doanh của công ty năm 2013 và kế hoạch năm 2014. Theo báo cáo của HĐQT trước cổ đông LCS, năm 2013 là một năm kinh doanh yếu kém của LCS với kết quả lợi nhuận chỉ hoàn thành 4% kế hoạch. Kết quả đầu tư cũng chỉ hoàn thành 51% kế hoạch năm.

Doanh thu đạt 82 tỷ đồng chỉ hoàn thành hơn 27% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế đạt 551 triệu đồng trong khi kế hoạch dự kiến năm là 13,6 tỷ đồng chỉ đạt 4% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế chỉ hoàn thành 3,5% kế hoạch năm. Doanh thu trong năm 2013 của LCS chủ yếu đến từ hoạt động kinh doanh thương mại đạt 38,9 tỷ, trong đó phần lớn là từ kinh doanh đá tại mỏ đá Sao Thổ Hà Tĩnh đạt 33,9 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh yếu kém trên, HĐQT đã nhận trách nhiệm với cổ đông và đưa ra các nguyên nhân là do hoạt động xây lắp không đạt yêu cầu chỉ hoàn thành 26,4% kế hoạch doanh thu. Điều này do khó khăn chung về kinh tế do vậy các công trình phải dừng hoặc giãn tiến độ. Một số công trình đã hoàn thành thi công nhưng việc thu hồi vốn, thu hồi nợ gặp rất nhiều khó khăn như thủy điện Bản Chát. Một số dư án đang theo đuổi cũng phải dừng lại, công trình dự án mới chưa có.Tại dự án mỏ đá Sao Thổ Hà Tĩnh thì mới chỉ đang khai thác mỏ cũ, mỏ mới chưa được cấp phép.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Trưởng ban kiểm soát của LCS cho rằng các chỉ tiêu tài chính của LCS trong năm 2013 là rất thấp như vốn chủ sở hữu giảm 7,5%, tổng tài sản giảm 34,4%, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần chỉ đạt hơn 2%, hệ số thanh toán ngắn hạn là 1,38 lần, hệ số thanh toán nhanh 1,11 lần,…

Theo bà Thủy các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trong năm đạt rất thấp và chỉ tiêu thanh toán nhanh thể hiện việc thanh khoản của Công ty gặp khó khăn.

Năm 2013, LCS cũng đã thay đổi lại mô hình hoạt động công ty, sắp xếp lại cơ cấu các phòng ban theo cơ chế tinh giản, quyết định thoái vốn khỏi Sông Đà Cao Cường và LCG…Do vậy, hoạt động kinh doanh của LCS cũng vì thế đang được cải thiện.

Theo ông Vũ Công Hưng, chủ tịch LCS năm 2014 HĐQT sẽ thống nhất chỉ đạo tập trung vào thi công xây lắp, và xúc tiến để thi công với cường độ cao mỏ đá Sao Thổ Hà Tĩnh đảm bảo nhu cầu đá xây dựng lớn của dự án Formosa Hà Tĩnh.

“Hoàn thành công tác thi công thủy điện Bản Chát, năm 2014 Công ty phần đấu thi công dự án cải tạo Quốc lộ 1A đoạn Quảng Trị đạt khoảng 70% giá trị gói thầu ước tính khoảng 30 tỷ đồng, công trình thông tin Miền trung Tây nguyên đạt khoảng 25% giá trị hợp đồng, đường HCM đoạn Cam Lộc –Túy Loan phấn đấu năm 2014 đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng ký kết.” ông Hưng nói.

Cũng theo ông Hưng, năm 2014 LCS tiếp tục thực hiện kinh doanh đá xây dựng tại mỏ đá Sao Thổ, hoàn thiện công tác đầu tư mỏ đá Sao Thổ để tập trung sản xuất cường độ cao ngay khi được cấp phép. Ông Hững cũng tiết lộ, ngày 7/4 vừa qua lãnh đạo Hà Tĩnh đã có bút phê chỉ đạo hoàn thành thủ tục để có thể cấp phép vào cuối tháng 4, nếu được cấp thì dự án đầu tháng đầu tháng 5 có thể triển khai cường độ cao, sẵn sàng khai thác. Dự kiến doanh thu năm 2014 của mỏ đá Sao Thổ khoảng 41,5 tỷ, và hoạt động mỏ đá ở Hà Tình thêm khoảng hơn 36 tỷ.

Năm 2014, LCS dự kiến doanh thu đạt 219 tỷ.Với 2 gói thầu mới là Quốc lộ 1A đoạn Quảng Trị và đường HCM đoạn Cam Lộc –Túy Loan với tổng giá trị thầu là 150 tỷ, đây là 2 gói thầu sẽ đóng góp vào doanh thu và lợi nhuận chính cho công ty năm 2014 ngoài dự án mỏ đá Sao Thổ.

Gia Hân

thuatvk

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên