MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trực tiếp ĐHCĐ Bảo Việt: Đến tháng 6 - 8/2015 sẽ hoàn tất tăng vốn

17-04-2015 - 10:08 AM | Doanh nghiệp

Theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2014, HĐQT BVH được giao nhiệm vụ phát hành thêm từ 40 đến 61,5 triệu cổ phần cho đối tác chiến lược trước 31/3/2015. Kế hoạch này tiếp tục được "gia hạn" đến tháng 6 - tháng 8 năm nay.

Sáng 17/4/2015, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015.

Chương trình ĐHCĐ lần này của Tập đoàn Bảo Việt sẽ thông qua tờ trình về việc bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và bổ sung thành viên BKS – đây cũng là nội dung trong chương trình ĐHCĐ bất thường đi kèm theo ĐHCĐ thường niên.

Theo tờ trình, năm vừa qua 2014, Tập đoàn Bảo Việt có nhiều biến động nhân sự do thay đổi người đại diện từ Bộ Tài chính – cơ quan chủ quản đồng thời là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn. Cụ thể như sau:

- Ngày 29/3/2014, Ông Trần Trọng Phúc thôi không làm người đại diện vốn của Bộ Tài chính tại Tập đoàn Bảo Việt. Ông Phúc không còn là Thành viên HĐQT Tập đoàn kể từ 29/3/2014.

- Ngày 23/12/2014, đồng thời ông Lê Quang Bình, ông Nguyễn Ngọc Anh, ông Dương Đức Chuyển và ông Lê Hải Phong không còn là người đại diện vốn của Bộ tài chính và không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 23/12/2014.

- Ngày 22/12/2-14, ông Phan Kim Bằng có đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng BKS và Thành viên BKS Tập đoàn để nhận nhiệm vụ mới. Ông Phan Kim Bằng được Bộ Tài chính đề cử vào vị trí Thành viên HĐQT.

Danh sách đề cử vị trí thành viên HĐQT thay thế những người vừa miễn nhiệm kể trên không có những gương mặt mới mẻ so với thông tin chúng tôi đã công bố trước đây.

'Soi' tiểu sử những gương mặt mới tại HĐQT Bảo Việt

Danh sách đề cử từ Bộ tài chính bao gồm:

- Bà Thân Hiền Anh

- Ông Phan Kim Bằng

- Ông Đậu Minh Lâm

- Ông Nguyễn Quang Phi

- Ông Đào Đình Thi

Bộ tài chính cũng đề cử bà Phí Thị Quỳnh Nga vào vị trí Thành viên BKS thay cho ông Phan Kim Bằng đã từ nhiệm cuối năm 2014 vừa qua.

Kết quả bầu cử, các ứng viên được Bộ tài chính đề cử đều đã trúng cử vào các vị trí Thành viên HĐQT và Thành viên BKS như đã nêu.

Ông Đào Đình Thi đã được HĐQT thống nhất bổ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt.

Chương trình ĐHCĐ thường niên 2015 của Tập đoàn Bảo Việt được chính thức bắt đầu sau khi bầu cử Thành viên HĐQT và BKS Tập đoàn.

Như chúng tôi đã đưa tin, năm 2015, BVH đặt kế hoạch Tổng doanh thu và LNST của Công ty mẹ lần lượt đạt 1.316 tỷ đồng và 980 tỷ đồng. Con số này giảm lần lượt 1,79% và 12,58% so với kết quả thực hiện năm 2014.

Cổ tức dự kiến năm 2015 được đưa ra ở mức 10%.

Kế hoạch phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược

Theo kế hoạch đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2014, HĐQT BVH được giao nhiệm vụ phát hành thêm từ 40 đến 61,5 triệu cổ phần cho đối tác chiến lược trước 31/3/2015. Kế hoạch này tiếp tục được "gia hạn" đến tháng 6 - tháng 8 năm nay. "Chúng tôi đã chọn được 1 trong số rất nhiều đối tác tiềm năng, thẩm định, định giá. Đến cuối tháng 3 về cơ bản đã xong công tác định giá – làm cơ sở đàm phán giữa hai bên. Dự kiến tháng 6 – tháng 8 năm nay sẽ có quyết định về đối tác tiềm năng này" - Ông Nguyễn Quang Phi - thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc BVH chia sẻ.

Thông tin về đối tác tiềm năng vẫn chưa được công bố do những quy định về bảo mật.

Về kế hoạch lợi nhuận giảm, đại diện BVH chia sẻ phần lớn do dự báo giảm lãi suất, dẫn đến giảm hiệu quả đầu tư năm 2015 của tập đoàn. Thị trường chứng khoán cũng chưa thực sự khởi sắc trong năm nay - kênh đầu tư này cũng không được kỳ vọng mang lại lợi nhuận lớn. Ngoài ra, với mục tiêu an toàn, bền vững, biên lợi nhuận sẽ giảm xuống một chút, nhưng năng lực tài chính, sức mạnh tài chính của Tập đoàn là "không mất đi đâu cả" - đại diện Tập đoàn cho biết.

Năm 2015, theo kế hoạch, tỷ lệ sở hữu của BVH tại Ngân hàng Bảo Việt giảm xuống dưới 50% (và sẽ còn giảm nữa) nên kết quả kinh doanh hợp nhất cũng sẽ sụt giảm đáng kể do Tập đoàn không còn hạch toán kết quả kinh doanh ngân hàng này vào kết quả hợp nhất.

Ngân Bảo

Minh Thư

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên