MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trực tiếp ĐHCĐ Saigon Water: Quý 1 lãi chưa đến 500 triệu đồng

21-04-2015 - 09:58 AM | Doanh nghiệp

Về kết quả kinh doanh quý 1/2015, SII mặc dù có lãi nhưng không đáng kể, chưa đến 500 triệu đồng LNST, tỷ lệ thực hiện kế hoạch cả năm rất thấp.

Sáng nay, ngày 21/4/2015, Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water - SII) đã tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015.

Với cơ cấu cổ đông tương đối cô đặc, ĐHCĐ thường niên của SII được tiến hành "gọn nhẹ" với sự tham gia của gần 30 cổ đông, đại diện trên 85% vốn điều lệ của công ty. CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM (CII) và Manila Water lần lượt nắm giữ 42,43% và 31,47% vốn điều lệ của Saigon Water.

Báo cáo tại Đại hội, HĐQT công ty cho biết năm 2014 mặc dù chưa đạt được các chỉ tiêu kế hoạch doanh thu và lợi nhuận, SII đã xây dựng được nền tảng khá vững chắc cho chặng đường tiếp theo thông qua việc định hướng một cách rõ ràng cho mục tiêu chiến lược của công ty, hình thành được một danh mục dự án đầu tư khá triển vọng.

Trước tình hình khó khăn năm 2014 vừa qua, HĐQT đã đề nghị không nhận thù lao năm 2014 mặc dù trước đó ĐHCĐ thường niên 2014 dự kiến mức chi trả thù lao là 2% LNST (tương đương 292 triệu đồng).

Được biết, năm 2014 SII lãi ròng (phần dành cho cổ đông công ty mẹ) 13,5 tỷ đồng trên kế hoạch 23,6 tỷ đồng.

Năm 2015, SII đề xuất kế hoạch Tổng doanh thu và LNST dành cho cổ đông công ty mẹ lần lượt 283 tỷ đồng và 17,3 tỷ đồng. Công ty chưa lên kế hoạch cổ tức năm 2015.

Phát biểu tại ĐHCĐ, ông Lê Vũ Hoàng, chủ tịch HĐQT CII đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT SII chia sẻ SII là doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nhất trong chuỗi các công ty con của CII được thành lập sau tái cơ cấu toàn diện CII. Ông Hoàng kỳ vọng tình hình kinh doanh năm 2015 sẽ khởi sắc hơn.

Từ ngày 13/4/2015, ông Lê Quốc Bình đã có đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT công ty. Ông Lê Quốc Bình đồng thời là Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty mẹ CII. HĐQT đã đề cử bà Nguyễn Mai Bảo Trâm - một thành viên HĐQT của CII - tham gia HĐQT SII thay thế cho ông Lê Quốc Bình.

ĐHCĐ lần này sẽ thông qua việc bổ nhiệm thay thế nói trên.

Về kết quả kinh doanh quý 1/2015, SII mặc dù có lãi nhưng không đáng kể, chưa đến 500 triệu đồng LNST, tỷ lệ thực hiện kế hoạch cả năm rất thấp.

Năm 2015, ngoài dự án ở Pleiku đưa vào hoạt động có thể mang lại dòng tiền, các dự án đầu tư mới công ty chưa thu được dòng tiền, không có gì đột biến. Kết quả kinh doanh năm 2015 chủ yếu đến từ các dự án cũ, các tài sản cũ cũng như các công ty thành viên của SII.

Số lượng cổ đông vỏn vẹn 95 cá nhân/tổ chức

Báo cáo tại ĐHCĐ, đại diện SII cho biết theo danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán, số lượng cổ đông của SII hiện tại là 95 cá nhân/tổ chức. Trước con số này, cổ đông SII thắc mắc về điều kiện trở thành công ty đại chúng của SII (số lượng cổ đông dưới 100 cá nhân/tổ chức). Trả lời câu hỏi này đại diện SII cho biết công ty chưa nhận được thông báo liên quan của cơ quan chức năng và chưa có phương án cụ thể.

Được biết, một số doanh nghiệp để hủy niêm yết tự nguyện, đã tự động gom cổ phiếu, đưa số lượng cổ đông xuống dưới 100 cá nhân, tổ chức - không đủ điều kiện làm công ty đại chúng.

Đan Nguyên

Minh Thư

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên