MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VHG: 9 tháng "lãi đậm" từ chuyển nhượng cổ phiếu Nhựa Kim Tín và VLXD Việt Hàn

24-10-2013 - 10:39 AM | Doanh nghiệp

Thanh lý cổ phiếu các công ty Nhựa Kim Tín và VLXD Việt Hàn, VHG cũng "vướng" tới 110 tỷ đồng phải thu của các cá nhân nhận chuyển nhượng cổ phiếu của 2 công ty này.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt - Hàn (VHG) công bố báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất 9 tháng đầu năm 2013. 

9 tháng đầu năm VHG thoát lỗ với khoản lãi ròng 75,5 tỷ đồng. Cùng kỳ 2012 công ty lỗ ròng 21,8 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh chính mặc dù vẫn tăng trưởng về doanh thu, nhưng lãi gộp biến chuyển không nhiều, chỉ đạt 10,8 tỷ đồng, so với 10,5 tỷ đồng cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh khả quan 9 tháng đầu năm của VHG đến từ hoạt động tài chính và hoạt động khác, và đều liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của 2 công ty liên kết là CTCP Nhựa Kim Tín và CTCP VLXD Việt Hàn.

Trong 64,5 tỷ đồng doanh thu tài chính 9 tháng đầu năm (tăng mạnh so với 679 triệu đồng cùng kỳ 2012), có tới trên 63 tỷ đồng đến từ lãi thanh lý các khoản đầu tư, cụ thể như sau:



Tính riêng thu nhập từ hoạt động tài chính 9 tháng đầu năm 2013, VHG thu về gần 55 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cũng với công ty liên kết Nhựa Kim Tín mà VHG vừa thoái một phần vốn, công ty còn thu nhập một khoản gần 63 tỷ đồng từ việc đánh giá tài sản góp vốn tại Kim Tín. Thu nhập khác 9 tháng đầu năm nhờ vậy đạt 43 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 1,8 tỷ đồng cùng kỳ 2012.

So với kế hoạch kinh doanh vừa được điều chỉnh nâng lên 130 tỷ đồng, sau 9 tháng, VHG đã thực hiện 58%.

Thanh lý cổ phiếu các công ty Nhựa Kim Tín và VLXD Việt Hàn, VHG cũng "vướng" tới 110 tỷ đồng phải thu của các cá nhân nhận chuyển nhượng cổ phiếu của 2 công ty này. Phải thu khác cuối tháng 9/2013 lên tới 143 tỷ đồng, tăng hơn 100 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

Với tình hình nói trên, không bất ngờ khi hoạt động kinh doanh chính của VHG mang lại dòng tiền âm 19,3 tỷ đồng. Nhờ dòng tiền thu về từ hoạt động đầu tư, số dư tiền và tương đương tiền cuối quý 3 của VHG vẫn đạt 11 tỷ đồng, tăng 5,6 tỷ đồng so với số dư đầu năm.

Trong kỳ, nhờ bán hết thành phẩm tồn kho, số dư hàng tồn kho cuối quý 3 chỉ còn 1,5 tỷ đồng, giảm đáng kể so với số dư 68,8 tỷ đồng đầu năm 2013.

Minh Thư

thunm

HSX

Trở lên trên