MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VHG: Dự kiến một nửa doanh thu 2013 đến từ thanh lý tài sản, dự án

28-03-2013 - 20:00 PM | Doanh nghiệp

VHG dự kiến sẽ thoát khỏi diện bị cảnh báo/kiểm soát từ quý 3 năm 2013.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Việt - Hàn (VHG) vừa gửi công văn lên HSX đề ra phương hướng hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh các giải pháp nhằm đưa cổ phiếu VHG trở lại giao dịch bình thường.

Thận trọng hơn với các dự án bất động sản

VHG chủ trương chuyển nhượng lại các dự án như D'evelyn tower, Dự án công nghiệp dịch vụ An Lưu và Dự án hợp tác liên kết với Handic, Hascico.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện VHG cho biết công ty "trả lại" dự án Công nghiệp dịch vụ An Lưu cho tỉnh Quảng Nam do giá thuê đất Tỉnh này đưa ra quá cao so với dự kiến. VHG đã được tỉnh chấp nhận trả lại các chi phí đã bỏ ra.

Đối với dự án hợp tác liên kết với Handic, Hascico, nguyên nhân chuyển nhượng là do thời gian đàm phán quá lâu, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Thay vì tiếp tục "theo đuổi", VHG quyết định thanh lý các dự án này. 

Riêng dự án D'evelyn tower, VHG đã đầu tư trực tiếp khoảng 108 tỷ đồng. Giá chuyển nhượng sẽ được ĐHCĐ thường niên sắp tới quyết định. VHG chưa đưa ra mức giá dự kiến.

Ngoài ra, việc thanh lý nhà máy cáp đồng được biết không mang lại doanh thu đáng kể, do chủ yếu thanh lý các máy móc thiết bị đã lạc hậu. 

Doanh thu chuyển nhượng dự án chiếm 50% tổng doanh thu 2013

Dự kiến Tổng doanh thu năm 2013 của VHG lên tới 300 tỷ đồng. 

Đáng lưu ý, góp một nửa trong tổng doanh thu nói trên là nhờ các khoản thanh lý tài sản và dự án, đại diện VHG cho biết. 

Như vậy, trong năm 2013, công ty đặt kế hoạch doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 150 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với thực hiện năm 2012 (căn cứ báo cáo chưa kiểm toán). 

Trong quý 1 năm 2013, VHG cho biết đã trúng thầu các đơn hàng trị giá khoảng 60 - 70 tỷ đồng. 

Trong năm 2013, VHG dè dặt đặt kế hoạch "có lãi" sau 2 năm liên tiếp lỗ hàng chục tỷ đồng. Khoản lãi năm 2013 (nếu có) dự kiến chủ yếu đến từ hoạt động sản xuất ống viễn thông, một trong các hoạt động cốt lõi của công ty trong thời gian tới (cùng với trồng cây cao su), một phần đến từ việc chuyển giao dự án D'evelyn tower. 

Vẫn còn đó những khó khăn

Con đường thu về mảng kinh doanh chính của VHG hiện vẫn còn dài và còn nhiều khó khăn, cần một tầm nhìn dài hạn. Các dự án cao su của VHG đang gối đầu nhau và vẫn chưa mang lại lợi nhuận cho công ty (trồng cây cao su phải 7 năm mới có thể khai thác). 

Năm 2012, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của VHG tương đối "nhỏ giọt", chỉ đạt 4,6 tỷ đồng, giảm mạnh so với 23,2 tỷ đồng năm 2011. Với kế hoạch kinh danh năm 2013, chưa thể nói trước việc cải thiện dòng tiền kinh doanh trong ngắn hạn của công ty này. 

Từ năm 2010 đến nay, doanh thu bán hàng của VHG trong xu hướng giảm dần. Theo kế hoạch, doanh thu bán hàng năm 2013 cũng chưa được cải thiện, thậm chí giảm thêm khoảng 18 tỷ đồng so với 2012.

Minh Thư

thunm

HSX/VHG

Trở lên trên