MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đổi tên, vận tải Phương Đông (NOS) vẫn không đổi vận, đã âm vốn chủ sở hữu gần hơn 3.700 tỷ đồng

Vận tải Biển Bắc Nosco đã đổi tên thành Vận tải Phương Đông OSCO nhưng vẫn không "đổi vận".

CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSCO – mã chứng khoán NOS) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2019. Cái tên OSCO có lẽ khá xa lạ với nhà đầu tư, nhưng nói đến Nosco – Vận tải Biển Bắc hẳn nhà đầu tư đã thấy rất quen thuộc.

Trước đó, do hoạt động kinh doanh thu lỗ triền miên, ĐHCĐ thường niên năm 2017 đã quyết định thông qua việc thay đổi tên công ty từ CTCP Vận tải Biển Bắc (Nosco) thành CTCP Vận tải biển và Thương mại Phương Đông (OSCO).

Tuy nhiên, dù đổi, kéo ngọn gió đông về cũng không thổi đi hết "vận xui" của công ty. Năm 2017 công ty lỗ tiếp 158 tỷ đồng và lỗ sâu hơn vào năm 2018 với 333 tỷ đồng. Tổng lỗ lũy kế đến hết năm 2018 lên đến 3.890 tỷ đồng và công ty ghi nhận âm vốn chủ sở hữu hơn 3.600 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2019 OSCO lỗ tiếp hơn 99 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế đến hết quý 2 lên gần 4.000 tỷ đồng. Số lỗ nửa đầu năm nay đã giảm mạnh so với số lỗ 284 tỷ đồng nửa đầu năm ngoái.

Tính đến 30/6/2019 OSCO ghi nhận âm vốn chủ sở hữu 3.733 tỷ đồng, trong khi vốn góp chủ sở hữu hơn 200 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả hơn 5.011 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 2.800 tỷ đồng. Tổng dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn hơn 3.000 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ dafui hạn 2.200 tỷ đồng. Trong số đó, nợ dài hạn đến hạn trả hơn 700 tỷ đồng.

Xem thêm BCTC quý 2/2019

Mai Nguyễn

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên