MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đường Phạm Văn Đồng chìm trong nắng bụi khi bắt đầu chặt hạ 1300 cây xanh

01-11-2017 - 15:03 PM | Xã hội

Cả đoạn đường Phạm Văn Đồng trước đây rợp bóng mát thì nay chìm trong nắng, bụi khi chặt hạ 1300 cây xanh.

Đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội), từ khi triển khai thi công tuyến vành đai 3 mở rộng đã luôn trong tình trạng tắc đường và ô nhiễm khói bụi.

Từ ngày 18/10, khi TP. Hà Nội chính thức triển khai chặt hạ 1300 cây xanh dọc tuyến đường này để phục vụ việc mở rộng đường vành đai 3 khiến thực trạng trên càng trở nên nghiêm trọng.

Hàng loạt cây đã được tỉa cành chờ chặt hạ hoặc đánh chuyển.

Sáng 1/11, mặc dù đã qua giờ cao điểm nhưng một số đoạn trên đường Phạm Văn Đồng vẫn xảy ra tình trạng tắc nghẽn, dòng xe nhích từng bước chậm dưới ánh nắng và bụi mù mịt.

Theo quan sát, đến thời điểm hiện tại, khoảng 1/3 số lượng cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng đã bị chặt hạ hoặc đánh chuyển, đơn vị thi công đang tiến hành chặt cây trên đoạn đi qua công viên Hòa Bình.

Dự kiến đến tháng 12/2017, Hà Nội sẽ thực hiện xong việc đánh chuyển gần 1.300 cây xanh.

Trong khoảng 2 tuần, 1/3 số lượng cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng đã được chặt hạ.

Một số đoạn, đơn vị thi công quây tôn để đảm bảo việc chặt, hạ không gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Người dân uể oải chờ xe buýt tại điểm không còn bóng cây.

Lượng khói bụi ngày càng tăng kể từ khi thi công tuyến đường vành đai 3 mở rộng.

Đoạn qua công viên Hòa Bình, đơn vị thi công đang tiếng hành chuyển một số cây xanh.

Những cành lớn được gom thành từng đống sau khi cắt tỉa.

Theo quan sát, việc chặt hạ cây xanh đang diễn ra khẩn trương.

Ban ngày các công nhân sẽ cắt tỉa, đào hố quanh gốc để ban đêm đánh chuyển cây đi.

Dự kiến đến tháng 12/2017, Hà Nội sẽ thực hiện xong việc đánh chuyển, chặt hạ cây xanh trên tuyến đường này.

Theo Gia Chính

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên