MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Em trai Bầu Thụy không bán được 1,8 triệu cổ phiếu LPB như đăng ký

22-12-2021 - 09:06 AM | Tài chính - ngân hàng

Ông Nguyễn Xuân Thủy (bên trái) và ông Nguyễn Đức Thụy (bên phải)

Ông Nguyễn Xuân Thủy (bên trái) và ông Nguyễn Đức Thụy (bên phải)

Lý do là "chưa sắp xếp đủ thời gian giao dịch".

Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Thủy, em trai của ông Nguyễn Đức Thụy (Phó Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank) vừa cho biết không thể bán hơn 1,8 triệu cổ phiếu LPB như đã đăng ký. Nguyên nhân là "chưa sắp xếp đủ thời gian giao dịch".

Thời gian thực hiện giao dịch của ông Thủy kéo dài từ ngày 1/12 dến 15/12/2021. Cũng trong khoảng thời gian này, em dâu ông Thụy, bà Tống Thị Kiều Hoa cũng đăng ký bán ra 28.336 cổ phiếu LPB; song chưa có thông báo kết quả giao dịch.

Trong khi trước đó, người em trai khác của "Bầu" Thụy là ông Nguyễn Văn Thuyết đã bán xong 330.300 cổ phiếu LPB sở hữu nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch được thực hiện trong thời gian 19/11 tới 29/11, theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Đầu tháng 12, CTCP Thaiholdings của Bầu Thụy cũng thông báo bán được gần 22,4 triệu cổ phiếu LPB, hoàn thành gần 100% lượng đăng ký.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua (21/12), giá cổ phiếu LPB đứng ở mức 21.300 đồng/cp. So với đầu tháng 12, cổ phiếu LPB giảm gần 5%.

Em trai Bầu Thụy không bán được 1,8 triệu cổ phiếu LPB như đăng ký - Ảnh 1.

Thu Thủy

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên