MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Fulbright

Tasco đề cử Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam Đàm Bích Thủy gia nhập HĐQT

Tasco đề cử Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam Đàm Bích Thủy gia nhập HĐQT

28/03/2023 13:28

Với nhiều năm kinh nghiệm trong vai trò quản trị và điều hành, bà Thủy được HĐQT Tasco kỳ vọng góp phần cùng với ban lãnh đạo đưa ra các định hướng, chiến lược phát triển cho công ty, đồng thời đóng góp vào nâng cao công tác quản trị của Tasco để hiện thực hóa các định hướng chiến lược đã đề ra, đưa Tasco ngày càng phát triển.

Bà Đàm Bích Thủy từ nhiệm chức Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam

Bà Đàm Bích Thủy từ nhiệm chức Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam

13/09/2022 10:24

Chủ tịch Sáng lập Đại học Fulbright Việt Nam, bà Đàm Bích Thuỷ, vừa thông báo sẽ từ nhiệm vị trí này vào mùa hè năm 2023 sau 8 năm gắn bó.

"Doanh nhân chỉ cần hướng tới mục tiêu duy nhất là tạo ra lợi nhuận cho mình và DN"

"Doanh nhân chỉ cần hướng tới mục tiêu duy nhất là tạo ra lợi nhuận cho mình và DN"

11/10/2016 13:34

Theo ông Du, tự cổ chí kim, doanh nhân chỉ hướng tới mục tiêu duy nhất là tạo ra lợi nhuận cho mình cũng như doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp kinh doanh tốt, họ sẽ tạo ra nhiều việc làm cho xã hội, tạo ra ngân sách cho các mục tiêu công.

Đại học Fulbright VN bắt đầu đào tạo từ tháng 9-2016

Đại học Fulbright VN bắt đầu đào tạo từ tháng 9-2016

20/05/2016 19:37

Trường đại học Fulbright Việt Nam (FUV) đã chính thức nhận được giấy phép thành lập. Bà Đàm Bích Thủy, chủ tịch FUV, đã chia sẻ như vậy trong cuộc trao đổi dành riêng cho Tuổi Trẻ.

Ông Trần Tiến Khai: Chuỗi giá trị là yếu tố sống còn với nông nghiệp Việt Nam

Ông Trần Tiến Khai: Chuỗi giá trị là yếu tố sống còn với nông nghiệp Việt Nam

21/11/2015 13:37

T.S Trần Tiến Khai- chuyên gia Fulbright cho rằng quá trình hội nhập đang thúc ép các doanh nghiệp đi theo chuỗi giá trị toàn cầu.

7 năm WTO: Nhiều DN khó khăn về thể chế

7 năm WTO: Nhiều DN khó khăn về thể chế

14/01/2014 11:11

Gia nhập WTO, làn sóng đầu tư FDI gia tăng vào Việt Nam, nhưng bức tranh đẹp không duy trì được lâu khi Việt Nam cũng dễ bị tổn thương của khủng hoảng kinh tế.

“Nhiều doanh nghiệp đang chờ ăn Tết xong rồi tính tiếp”

“Nhiều doanh nghiệp đang chờ ăn Tết xong rồi tính tiếp”

09/12/2013 07:43

"Năm 2014, chênh lệch lãi suất cho vay giữa các đối tượng vẫn diễn ra và có sự chênh lệch lớn từ 8 - 15%/năm".

Trở lên trên