MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

GDP bình quân

Phía sau việc quy mô GDP Việt Nam vượt 300 tỷ USD là gì?

Phía sau việc quy mô GDP Việt Nam vượt 300 tỷ USD là gì?

03/09/2019 22:17

Sau khi đánh giá lại, Tổng cục Thống kê cho biết GDP của Việt Nam giai đoạn 2011 – 2017 đã tăng thêm 25,4%. Đây là quá trình tính toán chi tiết đến 88 ngành trong gần 1 năm.

Việt Nam làm gì để “hóa rồng” năm 2045?

Việt Nam làm gì để “hóa rồng” năm 2045?

02/09/2019 20:30

Thời điểm kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam phải trở thành một quốc gia phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc. Làm sao để đạt mục tiêu này?

Tính lại GDP, nền kinh tế Việt Nam vượt quy mô 300 tỷ USD

Tính lại GDP, nền kinh tế Việt Nam vượt quy mô 300 tỷ USD

31/08/2019 14:20

Tổng cục Thống kê cho biết, sau khi đánh giá lại, GDP của Việt Nam giai đoạn 2011-2017 đã tăng thêm 25,4%/năm.

Thực hiện tính lại, niềm vui GDP tăng thêm 25,4%/năm

Thực hiện tính lại, niềm vui GDP tăng thêm 25,4%/năm

28/08/2019 08:12

Quy mô GDP đánh giá lại bình quân giai đoạn 2010-2017 tăng thêm 25,4%/năm so với số liệu đã công bố. Điều này tạo ra mức tăng đáng kể trong tổng giá trị GDP và GDP bình quân đầu người.

Thu nhập bình quân đầu người Việt "nhảy" lên 3.000 USD/năm theo cách tính mới sẽ tạo ra tác động gì?

Thu nhập bình quân đầu người Việt "nhảy" lên 3.000 USD/năm theo cách tính mới sẽ tạo ra tác động gì?

12/08/2019 15:47

Tổng cục Thống kê gần đây cho biết đã hoàn tất và sắp sửa công bố cách tính GDP mới. Theo đó, GDP bình quân đầu người có thể tăng thêm gần 400 USD.

Cải thiện năng suất lao động để tránh nguy “bị bỏ lại xa hơn”

Cải thiện năng suất lao động để tránh nguy “bị bỏ lại xa hơn”

06/08/2019 10:17

Chìa khoá để tăng trưởng GDP, tránh nguy cơ Việt Nam "bị bỏ lại xa hơn" với các quốc gia khác trên thế giới chính là cải thiện năng suất lao động...

Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 5-6% trong 10 năm tới

Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 5-6% trong 10 năm tới

06/06/2019 09:20

Mục tiêu từ năm 2020 đến năm 2030 tăng trưởng GDP duy trì mức tăng từ 5-6% hàng năm, tăng trưởng GDP bình quân đầu người duy trì mức tăng từ 4-4,45% hàng năm...

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình: Việc truy tố, xét xử Vũ Nhôm, Út Trọc… củng cố niềm tin của nhân dân

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình: Việc truy tố, xét xử Vũ Nhôm, Út Trọc… củng cố niềm tin của nhân dân

20/05/2019 10:59

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, thời gian tới Chính phủ cam kết sẽ đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng lớn, thu hồi triệt để tài sản thất thoát.

Quốc gia này chỉ nhỏ bằng 1/8 Việt Nam, tài nguyên nghèo nàn, lại có thể vượt qua Mỹ, Nhật thành nơi giàu có bậc nhất thế giới, họ đã làm gì?

Quốc gia này chỉ nhỏ bằng 1/8 Việt Nam, tài nguyên nghèo nàn, lại có thể vượt qua Mỹ, Nhật thành nơi giàu có bậc nhất thế giới, họ đã làm gì?

14/05/2019 21:12

Thụy Sĩ luôn chiếm tỷ lệ cao nhất trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất do tạp chí Forbes bình chọn dù họ chưa từng khai chiến hay sở hữu bất kỳ một thuộc địa nào.

TS. Nguyễn Xuân Thành: Việt Nam mới chỉ thoát nghèo, làm thế nào để thoát được bẫy thu nhập trung bình?

TS. Nguyễn Xuân Thành: Việt Nam mới chỉ thoát nghèo, làm thế nào để thoát được bẫy thu nhập trung bình?

09/05/2019 12:02

Ông Nguyễn Xuân Thành – Đại học FulBright chia sẻ tại Diễn đàn quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, sáng 9/5, tăng trưởng nhanh trong vòng 20 năm qua đã giúp nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam thoát nghèo. Tuy nhiên, ông Thành cũng lưu ý, chỉ một nhóm nhỏ trong đó đạt được tăng trưởng nhanh trong 30 năm hay lâu hơn để đạt thu nhập trung bình cao và cao.

GDP bình quân đầu người ở Việt Nam đạt 2.590 USD

GDP bình quân đầu người ở Việt Nam đạt 2.590 USD

25/04/2019 18:10

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết năm 2018, GDP bình quân đầu người tăng lên 2.590 USD/người, tăng thêm khoảng 201,6 USD/người so với năm 2017 và gấp 1,23 lần so với năm 2015.

TS. Nguyễn Đình Cung chỉ ra con số bất thường về khu vực kinh tế tư nhân

TS. Nguyễn Đình Cung chỉ ra con số bất thường về khu vực kinh tế tư nhân

21/04/2019 11:17

"Tôi vẫn băn khoăn về phần đóng góp của doanh nghiệp tư nhân vào GDP. Con số 9% được đưa ra là không tin được", TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) bày tỏ.

GS.TSKH Nguyễn Quang Thái: Nguy cơ tụt hậu vòng 2 của Việt Nam là thua cả… Lào

GS.TSKH Nguyễn Quang Thái: Nguy cơ tụt hậu vòng 2 của Việt Nam là thua cả… Lào

19/04/2019 19:36

"Nếu chúng ta không cẩn thận thì Lào, Campuchia khi nâng cao được khả năng cạnh tranh, phát triển sẽ có cơ hội vượt mặt. Chúng ta cần những bước ngoặt", GS.TSKH Nguyễn Quang Thái, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Việt Nam cho biết tại hội thảo của CIEM sáng 19/4.

Không yêu cầu quốc tịch, không cần cư trú, chỉ cần 1.000 USD là lập được doanh nghiệp: Cách Lào, Campuchia và Myanmar chạy đua thu hút đầu tư sẽ khiến Việt Nam phải suy ngẫm!

Không yêu cầu quốc tịch, không cần cư trú, chỉ cần 1.000 USD là lập được doanh nghiệp: Cách Lào, Campuchia và Myanmar chạy đua thu hút đầu tư sẽ khiến Việt Nam phải suy ngẫm!

04/04/2019 21:28

Với vị trí kinh tế được xem là “đội sổ” khu vực ASEAN, ba nước Lào, Campuchia, Myanmar đang gia tăng các chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư từ nước ngoài nhằm thu hẹp khoảng cách với các nền kinh tế đang phát triển trong khu vực và cải thiện vị thế quốc gia.

Những góc khuất phía sau con số tăng trưởng GDP cao nhất khu vực của Việt Nam

Những góc khuất phía sau con số tăng trưởng GDP cao nhất khu vực của Việt Nam

25/03/2019 10:14

Tại Hội thảo Khoa học Quốc gia Kinh tế Việt Nam 2018 và triển vọng năm 2019, PGS.TS Tô Trung Thành đã có những phân tích tổng quan nền kinh tế Việt Nam năm 2018, đặc biệt là những điểm khuất sau con số tăng trưởng cao.

Há hốc mồm với quá khứ của Iraq, Zimbabwe, Mali...

Há hốc mồm với quá khứ của Iraq, Zimbabwe, Mali...

07/02/2019 13:30

Kinh tế của một đất nước có thể thay đổi chóng mặt trong vòng một thế kỷ hay vài thập kỷ. Chính vì vậy, rất nhiều quốc gia bị xem là nghèo khó hay có thu nhập trung bình ngày nay lại từng giàu mạnh nhất thế giới.

Không thu hút FDI bằng mọi giá

Không thu hút FDI bằng mọi giá

31/01/2019 07:55

Trong bối cảnh toàn cầu hóa mạnh mẽ, Chính phủ quyết chọn mô hình tăng trưởng xanh, sạch để phát triển chứ không thu hút FDI bằng mọi giá như vừa qua.

10 nền kinh tế được dự báo lớn nhất thế giới vào năm 2030

10 nền kinh tế được dự báo lớn nhất thế giới vào năm 2030

09/01/2019 10:33

Trong số 10 nền kinh tế được dự báo lớn nhất thế giới vào năm 2030, có 7 nền kinh tế hiện đang là các thị trường mới nổi...

Chiến tranh thương mại: Không thể là Trung, phải là Mỹ!

Chiến tranh thương mại: Không thể là Trung, phải là Mỹ!

03/01/2019 11:18

Theo cách nhìn lịch sử-vĩ mô, Mỹ và Trung Quốc rõ ràng không phải là "đối thủ" cân sức trong cuộc chiến thương mại lần này...

Phó thủ tướng: Logistics Việt Nam đang "ngược" với thế giới

Phó thủ tướng: Logistics Việt Nam đang "ngược" với thế giới

07/12/2018 20:57

Ngành logistics Việt Nam đóng góp vào GDP còn rất khiêm tốn, mới 3-4%, ngược lại chi phí logistics trong chi phí của doanh nghiệp thì rất cao...

Trở lên trên