MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá dầu tăng hơn 2% ngay phiên đầu tuần, hứa hẹn một tuần khởi sắc

24-11-2020 - 09:48 AM | Thị trường

Triển vọng nhu cầu sẽ cải thiện đã đẩy giá vàng leo dốc lên mức cao nhất trong vòng 3 tháng.

Kết thúc phiên 23/11, giá dầu Brent trên sàn London tăng 1,1 USD (2,45%) đạt 46,06 USD/thùng, trong khi dầu Tây Texas Mỹ (WTI) tăng 64 cent (1,51%) lên 43,06 USD/thùng. Tuần qua, giá cả 2 loại dầu đều tăng 5%.

Ngưỡng kháng cự của dầu Brent là 47 USD, trong khi của dầu WTI là 43 USD. Brent sắp chạm đến ngưỡng đó, trong khi WTI đã vượt. Nếu giữ được những mốc này giá sẽ tăng tiếp.

Một loạt các yếu tố tích cực đang hỗ trợ thị trường dầu mỏ:

• Hãng dược phẩm Anh AstraZeneca ngày 23/11 công bố một vắc-xin do công ty cùng với trường Đại học Oxford nghiên cứu có thể mang lại hiệu quả tới 90%.

• Moncef Slaoui, người đứng đầu chương trình Chiến dịch tăng tốc vắc-xin Warp Speed ​​của chính phủ Mỹ, hôm 22/11 phát biểu trên kênh CNN rằng ông "hy vọng" vắc-xin Covid-19 sẽ bắt đầu được tiêm ngay từ 11 hoặc 12/12 tới.

• Ở Libya có thể xảy ra xung đột khi các chiến binh có vũ trang tấn công trụ sở của Tổng Công ty dầu khí quốc gia ở Tripoli. Tuy nhiên, những người bảo vệ công ty đã đẩy lùi được các tay súng.

• Phiến quân Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công bằng tên lửa một trung tâm phân phối nhiên liệu của Saudi Aramco ở Jeddah trên bờ biển phía tây của vương quốc dầu. Aramco chưa có bình luận nào về vấn đề này.

Giá dầu thô đã tăng khoảng 20% trong tháng 11 và vẫn đang có xu hướng tăng. Thị trường đang kỳ vọng nguồn cung dầu mỏ sẽ thắt chặt một cách nhanh chóng trong thời gian tới, và nhu cầu sẽ hồi phục khi dịch bệnh thuyên giảm.

Thêm một dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang hồi phục là, trong báo cáo của RBC, hai nhà phân tích Michael Tran và Helima Croft cho biết, khoảng chênh lệch giá giữa hợp động giao sau 1 tháng với hợp đồng giao sau 6 tháng đã giảm xuống 31 US cent, là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 6, cho thấy tình trạng dư cung dầu mỏ đang giảm dần.

Giá dầu tăng hơn 2% ngay phiên đầu tuần, hứa hẹn một tuần khởi sắc - Ảnh 1.

Tuy nhiên, số ca nhiễm ở Mỹ và các trường hơp đóng cửa nền kinh tế trên toàn cầu vẫn đang gia tăng. Mỹ đang ghi nhận trung bình hơn 110.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, trong khi kế hoạch mở bong bóng du lịch Hongkong – Singapore đã bị trì hoãn khi số ca nhiễm ở lãnh thổ của Trung Quốc tăng mạnh.

Bên cạnh đó, các công ty dầu mỏ nhỏ của Nga vẫn đang có kế hoạch bơm thêm dầu thô trong năm nay, có thể khiến hiệu quả của chương trình hạn chế sản lượng của OPEC+ bị giảm sút.

Tham khảo: Wordoil, fxempire, Reuters

Vũ Ngọc Diệp

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên