MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Gia nhập wto

Forbes: Đây là lý do khiến Việt Nam và phần còn lại của châu Á vẫn có thể tăng trưởng tốt trong năm 2020, dù Trung Quốc có tiếp tục thương chiến với Mỹ hay không

Forbes: Đây là lý do khiến Việt Nam và phần còn lại của châu Á vẫn có thể tăng trưởng tốt trong năm 2020, dù Trung Quốc có tiếp tục thương chiến với Mỹ hay không

10/01/2020 17:45

Bằng chứng là sau hàng loạt các dự báo chỉ ở mức 6,7-6,9%, tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn đạt 7,02%.

Doanh nghiệp làm thế nào để bán được hàng sang Trung Quốc?

Doanh nghiệp làm thế nào để bán được hàng sang Trung Quốc?

21/06/2019 10:54

Hàng hóa nước ngoài gặp phải nhiều trở ngại khi thâm nhập thị trường Trung Quốc, chủ yếu là sự khác biệt lớn về văn hóa, ngôn ngữ, môi trường giao dịch...

"Mở đường" cho dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

"Mở đường" cho dịch vụ phụ trợ bảo hiểm

25/03/2019 14:47

Các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả gần 400 tỷ đồng cho các hoạt động phụ trợ bảo hiểm trong 3 năm gần đây...

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh: Không có lý do để bi quan với CPTPP

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh: Không có lý do để bi quan với CPTPP

14/01/2019 11:11

CPTPP không phải là mỏ vàng lộ thiên nhưng theo Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, với hơn 20 năm hội nhập và cạnh tranh, không có lý do để bi quan, nhất là khi CPTPP có thêm 3 thị trường mới mà Việt Nam vẫn luôn xuất siêu.

Vốn từ Trung Quốc chuyển dịch sang, Việt Nam có khả năng hấp thụ?

Vốn từ Trung Quốc chuyển dịch sang, Việt Nam có khả năng hấp thụ?

17/12/2018 13:45

Sức hấp dẫn dòng vốn FDI vào Việt Nam đang được trợ lực nhờ những bất ổn từ chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi đặt ra là nền kinh tế có khả năng hấp thụ được lượng vốn ngoại đang chuyển dịch, đặc biệt là khi bài học giai đoạn 2007 – 2008 khi Việt Nam vừa gia nhập WTO vẫn còn đó.

Thủ tướng: Năm nay Việt Nam dự kiến đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2017

Thủ tướng: Năm nay Việt Nam dự kiến đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2017

23/06/2018 09:36

Tiếp Tập đoàn Generali (Italia), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ về tiềm năng của thị trường bảo hiểm nhân thọ còn rất lớn và cho biết, năm nay, kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng cao hơn năm 2017.

Thông tin thú vị về những lãnh đạo cao nhất của Bộ Công Thương

Thông tin thú vị về những lãnh đạo cao nhất của Bộ Công Thương

19/03/2018 09:20

Bộ Công Thương là một trong những bộ có vị trí quan trọng nhất đối với nền kinh tế, khi phụ trách quản lý cùng lúc cả 2 ngành "xương sống" của đất nước là công nghiệp và thương mại.

Chiếc xe máy cũ nát vẫn ‘chạy phành phạch’ và lý do bất ngờ khiến Samsung chọn xây nhà máy tại Việt Nam

Chiếc xe máy cũ nát vẫn ‘chạy phành phạch’ và lý do bất ngờ khiến Samsung chọn xây nhà máy tại Việt Nam

03/10/2017 19:18

"Trong cuộc sống có nhiều mặt. Chính trị không thể thoát khỏi kinh tế. Mà kinh tế thì không thoát khỏi văn hóa. Không hiểu văn hóa là không làm được gì", nguyên PTT Vũ Khoan.

"10 năm Việt Nam gia nhập WTO: Cú hích quan trọng thúc đẩy hội nhập"

"10 năm Việt Nam gia nhập WTO: Cú hích quan trọng thúc đẩy hội nhập"

27/05/2017 10:18

Đây là nhận định của ông Pascal Lamy, Nguyên Tổng giám đốc Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO).

“Cú hích” cho sản phẩm dệt may thâm nhập thị trường Nga

“Cú hích” cho sản phẩm dệt may thâm nhập thị trường Nga

01/05/2017 12:05

Việt Nam và Liên bang Nga đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2001 và nâng lên thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2012.

EVFTA bỏ cơ chế kiểm tra nhu cầu kinh tế tại Việt Nam vào 2023

EVFTA bỏ cơ chế kiểm tra nhu cầu kinh tế tại Việt Nam vào 2023

20/12/2016 10:38

Dự kiến Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) sẽ sớm được ký kết và có hiệu lực từ năm 2018.

[Infographics] Kim ngạch nhập khẩu sau 10 năm Việt Nam gia nhập WTO

[Infographics] Kim ngạch nhập khẩu sau 10 năm Việt Nam gia nhập WTO

06/11/2016 20:09

Sau 10 năm gia nhập WTO, kim ngạch nhập khẩu của ​Việt Nam đã tăng hơn 2,5 lần, từ 62,68 tỷ USD năm 2007 lên 165,65 tỷ USD năm 2015.

Liên kết để chấn hưng hàng Việt

Liên kết để chấn hưng hàng Việt

05/06/2016 07:55

LTS: Gần 250 doanh nghiệp Việt Nam bắt tay nhau liên kết sản xuất và phân phối hàng nội địa là sự kiện đình đám trong tuần qua. Sau cuộc vận động người Việt dùng hàng Việt trước đây, chương trình này không ngoài mục đích chấn hưng hàng Việt.

[CHART] Nhìn lại 20 năm quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ

[CHART] Nhìn lại 20 năm quan hệ thương mại và đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ

29/05/2016 13:05

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama vừa rời TP HCM, kết thúc chuyến thăm Việt Nam kéo dài từ hôm thứ 2. Nhân dịp này hãy cùng CAFEF nhìn lại 20 quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ qua các con số.

Thị trường có quy mô 180 tỷ USD này, bất cứ doanh nghiệp nào cũng thèm muốn

Thị trường có quy mô 180 tỷ USD này, bất cứ doanh nghiệp nào cũng thèm muốn

18/05/2016 09:28

Mặc dù thị trường bán lẻ Việt Nam rớt khỏi top 30 thị trường hấp dẫn nhất thế giới do tiêu dùng suy giảm, song dự kiến đến năm 2020 quy mô thị trường lên tới 180 tỷ USD, Việt Nam vẫn được nhận định là một trong những thị trường bán lẻ hấp dẫn nhất.

Lo lắng vì hàng nhập khẩu Trung Quốc

Lo lắng vì hàng nhập khẩu Trung Quốc

10/05/2016 06:42

Việc làm bị cắt giảm và nhà máy đóng cửa khắp thế giới do tình trạng dư thừa công suất ở Trung Quốc

Saigon Co.op hé lộ lý do không thể “đi đến cùng” vụ mua Big C

Saigon Co.op hé lộ lý do không thể “đi đến cùng” vụ mua Big C

29/04/2016 12:53

Vừa rồi BigC tuyên bố chuyển nhượng, Saigon Co.op đã lọt vào danh sách hai đơn vị được thương thảo mua lại tuy nhiên lại không thể tham gia vào bước cuối cùng.

Xúc tiến xuất khẩu thời hội nhập: Doanh nghiệp “tính kế” tăng nội địa hóa

Xúc tiến xuất khẩu thời hội nhập: Doanh nghiệp “tính kế” tăng nội địa hóa

20/04/2016 16:14

Theo ông Võ Trí Thành – nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương (CIEM): “Chúng ta kêu gọi người Việt dùng hàng Việt, áo tôi đang mặc là “Made in Vietnam” nhưng giá trị Việt trong đó không quá 3%. Hơn 97% còn lại là của các nước khác, trong đó chủ yếu của Trung Quốc”.

TS. Vũ Tiến Lộc: Nhiều kỳ vọng bị bỏ lỡ trên chuyến tàu WTO

TS. Vũ Tiến Lộc: Nhiều kỳ vọng bị bỏ lỡ trên chuyến tàu WTO

16/04/2016 17:48

Việc ký kết và thực hiện WTO đã tạo nên làn sóng hội nhập lần thứ nhất của nền kinh tế Việt Nam thì việc ký kết và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới có thể coi như làn sóng hội nhập lần thứ hai.

Mất toi 6 tháng chỉ do ghi “tinh bột bắp” thay vì “tinh bột ngô“

Mất toi 6 tháng chỉ do ghi “tinh bột bắp” thay vì “tinh bột ngô“

25/03/2016 15:01

"Hồ sơ đầy đủ hết, chỉ một chi tiết phải làm lại là thay “tinh bột bắp” là tá dược bằng “tinh bột ngô” cho đúng chuẩn khiến DN mất toi 6 tháng".

Trở lên trên