MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giải mã "gu" chọn nhà của giới siêu giàu: Các siêu đô thị lấy lại ngôi vương

06-03-2022 - 13:30 PM | Tài chính quốc tế

Giải mã "gu" chọn nhà của giới siêu giàu: Các siêu đô thị lấy lại ngôi vương

New York, Tokyo và Paris có số lượng người siêu giàu cao nhất, trong khi London được xếp hạng là thành phố hàng đầu về lối sống và đầu tư.

Hai năm trước, đại dịch Covid-19 đã khiến nhiều tỷ phú USD phải lên máy bay rời khỏi các thành phố lớn trên thế giới. Tuy nhiên, khi đại dịch phần lớn đã được khống chế, các siêu đô thị cũng đang dần lấy lại được vị thế của mình trong mắt giới siêu giàu.

Theo Báo cáo về tài sản 2022 của Knight Frank, New York, Tokyo và Paris là những nơi sinh sống hàng đầu được giới siêu giàu ưa thích, tiếp theo là London và Los Angeles. Thủ đô của Vương quốc Anh được xếp hạng là nơi hàng đầu về lối sống và đầu tư.

Flora Harley, phó tổng biên tập của Wealth Report tại Knight Frank, cho biết: "Khả năng phục hồi của các thành phố khi đối mặt với đại dịch Covid-19 là rất rõ ràng. Khi nhớ lại cuộc di cư ồ ạt vào năm 2020 đã nhanh chóng dẫn đến "hiệu ứng boomerang", cho thấy cỏ không phải lúc nào cũng xanh hơn khi tránh khỏi nhịp sống hối hả và nhộn nhịp của cuộc sống đô thị".

Giải mã gu chọn nhà của giới siêu giàu: Các siêu đô thị lấy lại ngôi vương - Ảnh 1.

Các quốc gia có nhiều người sở hữu khối tài sản lớn nhất

Báo cáo này của Knight Frank được đối chiếu trước khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, gây ra cuộc khủng hoảng địa chính trị tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ. Thị trường chứng khoán cũng đã sụt giảm trong năm nay do lo ngại về tốc độ thắt chặt tiền tệ. Điều này đã làm "bay màu" một số khoản thu về tài sản lớn nhất trong lịch sử, mặc dù phần lớn vẫn còn nguyên vẹn.

Báo cáo cho thấy số lượng cá nhân sở hữu khối tài sản cực lớn tăng 9,3% trong năm ngoái khi ngân hàng trung ương nới lỏng để chống lại ảnh hưởng của đại dịch đã dẫn đến sự gia tăng giá nhà và cổ phiếu. Sàn môi giới dự đoán số người có tài sản hơn 30 triệu USD sẽ tăng hơn gấp đôi trong vòng một thập kỷ, đến năm 2026 sẽ lên 783.671 người.

Trong đó, châu Á vượt qua châu Âu để trở thành khu vực có số lượng người siêu giàu thứ hai bất chấp chiến dịch "thịnh vượng chung" của Trung Quốc. Theo Chỉ số tỷ phú Bloomberg, Trung Quốc là quốc gia có nhiều tỷ phú hàng đầu sau Mỹ.

Báo cáo của Knight Frank cũng cho thấy chi phí của những ngôi nhà sang trọng đã tăng kỷ lục vào năm ngoái. Trong khi Dubai dẫn đầu với mức tăng 44%, Monaco là nơi dùng 1 triệu USD mới có thể mua được bất động sản đắc địa nhất.

Giải mã gu chọn nhà của giới siêu giàu: Các siêu đô thị lấy lại ngôi vương - Ảnh 2.

Monaco được xếp hạng là nơi có giá bất động sản đắt nhất

https://cafef.vn/giai-ma-gu-chon-nha-cua-gioi-sieu-giau-cac-sieu-do-thi-lay-lai-ngoi-vuong-202203051356305.chn

Linh Chi

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên