MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giám đốc quỹ tín dụng chiếm đoạt gần 34 tỉ đồng lãnh án

17-07-2023 - 20:40 PM | Tài chính - ngân hàng

Lập khống hồ sơ để chiếm đoạt gần 34 tỉ đồng, giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm (huyện Thống Nhất, Đồng Nai) lãnh án 13 năm tù.

Chiều 17-7, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên bị cáo Phạm Ngọc Xuyến (67 tuổi, cựu giám đốc) mức án 13 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Giám đốc quỹ tín dụng chiếm đoạt gần 34 tỉ đồng lãnh án - Ảnh 1.

Các bị cáo lãnh án từ 10-13 năm tù

Cùng tội danh trên, tòa tuyên bị cáo Trần Uy Quyền (61 tuổi) và Trần Hiến Minh (60 tuổi, cùng cựu kiểm soát viên), Vũ Thanh Hà (63 tuổi, cựu cán bộ tín dụng), cùng 12 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (46 tuổi, cựu kế toán trưởng) và Trần Ngọc Hưng (78 tuổi, cựu thủ quỹ), cùng 10 năm tù.

Toà tuyên buộc 6 bị cáo phải bồi thường gần 23 tỉ đồng. Riêng bị can Vũ Văn Hòa (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng nhân dân Gia Kiệm) phải nộp lại số tiền hơn 6,2 tỉ đồng; Nguyễn Văn Lợi (nguyên Trưởng ban kiểm soát Quỹ) phải nộp lại hơn 3,7 tỉ đồng.

Do 2 bị can Hòa và Lợi đều đã chết nên dành quyền khởi kiện bằng một vụ án dân sự khác.

Theo cáo trạng, từ năm 2008, Xuyến và các thuộc cấp lập khống hồ sơ tín dụng của 91 người khác để vay tiền quỹ tiêu xài, không trả tiền lãi và gốc.

Đến năm 2018, quỹ mất hoàn toàn khả năng cân đối, bị tê liệt, gây thất thoát gần 34 tỉ đồng.

Theo Nguyễn Tuấn

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên