MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội trầy trật đòi 26 tỷ đồng tiền cưỡng chế toà nhà 8B Lê Trực

29-06-2024 - 01:13 AM | Bất động sản

UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã nhiều lần mời chủ đầu tư Dự án 8B Lê Trực làm việc để thống nhất giải quyết kinh phí cưỡng chế, nhưng đơn vị này chưa tới.

Hồ sơ Báo Công Thương có được cho thấy, ngày 17/5/2024, UBND quận Ba Đình (Hà Nội) đã có Văn bản số 1121/UBND-QLĐT, về việc đề nghị Công ty Cổ phần May Lê Trực thanh toán kinh phí phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng.

Văn bản nêu rõ, ngày 21/11/2023, UBND quận Ba Đình có Văn bản số 2224/UBND-QLĐT, yêu cầu Công ty Cổ phần May Lê Trưc kiểm tra hồ sơ quyết toán (2 hồ sơ quyết toán theo Hợp đồng số 01/2020/HĐTC ngày 27/4/2020 và Hợp đồng số 02/2020/HĐTC ngày 12/9/2020 của 2 phương án nêu trên) công tác phá dỡ tầng 18 (vi phạm trật tự xây dựng) công trình số 8B phố Lê Trực, phường Điện Biên do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Bắc Nam lập.

Đồng thời, thực hiện hoàn trả UBND quận Ba Đình kinh phí cưỡng chế công trình vi phạm tại số 8B Lê Trực theo chỉ đạo tại Văn bản số 5184/UBND-XD ngày 30/10/2020 của UBND TP. Hà Nội. Trường hợp có ý kiến khác về giá trị quyết toán, yêu cầu công ty có văn bản để các bên liên quan thống nhất việc thực hiện thanh quyết toán.

photo-1719589506304

Công trình 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) là một điển hình trong vi phạm trật tự xây dựng tại Thủ đô.

UBND quận Ba Đình cho biết, từ tháng 12/2023 đến nay, UBND quận đã nhiều lần mời Công ty Cổ phần May Lê Trực tham dự các cuộc họp thống nhất giá trị quyết toán để giải quyết việc hoàn trả kinh phí cưỡng chế công trình vi phạm tại số 8B phố Lê Trực cho quận Ba Đình. Tuy nhiên, công ty đã viện dẫn nhiều lý do, không tham gia cuộc họp.

Để giải quyết dứt điểm, UBND quận Ba Đình yêu cầu Công ty Cổ phần May Lê Trực khẩn trương hoàn trả ngân sách UBND quận Ba Đình kinh phí cưỡng chế vi phạm tại số 8B Lê Trực trước ngày 31/5/2024.

“Giá trị hoàn trả theo hồ sơ quyết toán công tác phá dỡ do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng dân dục Bắc Nam lập là hơn 26,2 tỷ đồng. Quá thời hạn trên, nếu không thực hiện việc hoàn trả kinh phí, UBND quận Ba Đình xem như công ty có hành vi cố tình chiếm đoạt tài sản Nhà nước và sẽ báo cáo UBND thành phố xử lý”, UBND quận Ba Đình cho biết.

Thông điệp UBND quận Ba Đình đưa ra là vậy, nhưng tới thời điểm hiện tại Công ty Cổ phần May Lê Trực vẫn chưa thanh toán khoản kinh phí cưỡng chế phá dỡ phần công trình vi phạm cho Nhà nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương chiều 28/6, ông Tạ Nam Chiến, Chủ tịch UBND quận Ba Đình xác nhận thông tin trên và cho biết, số tiền hơn 26 tỷ đồng là số tiền quận tạm ứng cho đơn vị thi công, chưa phải số tiền quyết toán. Theo đánh giá của ông Chiến, số tiền quyết toán có thể sẽ cao hơn.

Ông Tạ Nam Chiến cho biết, nếu Công ty Cổ phần May Lê Trực chây ỳ không trả, sẽ phải cưỡng chế tài khoản, thậm chí chuyển cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ dấu hiệu về tội chiếm đoạt tài sản Nhà nước. “Một sẽ phong toả ngân hàng, hai kê biên tài sản, ba chuyển cơ quan cảnh sát điều tra”, ông Tạ Nam Chiến nói với phóng viên Báo Công Thương.

Công trình 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) do Công ty cổ phần May Lê Trực làm chủ đầu tư là một điển hình trong vi phạm trật tự xây dựng và cũng là vấn đề tồn đọng kéo dài.

Do sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, chủ đầu tư đã xây dựng công trình vượt 1 tầng; tăng 15,89 m chiều cao; sai về khoảng lùi, khoảng giật cấp, dẫn đến tăng diện tích sàn xây dựng lên tới gần 7.000 m2.

Vi phạm diễn ra từ năm 2012 nhưng phải đến cuối năm 2016 mới thực hiện xong cưỡng chế giai đoạn 1, phá dỡ được tầng 19 và tầng tum thang của công trình. Giai đoạn 2 với yêu cầu phá dỡ tầng 18 do vi phạm chiều cao theo giấy phép xây dựng nhưng phải gần 4 năm, tức tới thời điểm tháng 4/2020, việc tháo dỡ, phá dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực mới hoàn thành.

Từ đó tới nay thêm hơn 4 năm nữa, khoản kinh phí hơn 26 tỷ đồng do UBND quận Ba Đình tạm ứng để cưỡng chế phá dỡ phần công trình vi phạm vẫn chưa được chủ đầu tư thanh toán.

Theo Đại Anh

Báo Công Thương

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên