Sự thật sau cái bẫy!
Theo các chuyên gia nông học, thông tin Trung Quốc vét gạo Việt Nam một cách bất thường chỉ là lời đồn thổi được dàn dựng với dụng ý... gài bẫy.
Trung Quốc thiếu gạo: Tin… vịt
“TQ mất mùa tới mười bốn triệu tấn gạo do lũ lụt vừa xảy ra liên tiếp” - đó là lý giải của Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) Trương Thanh Phong trước hiện tượng thương nhân gom gạo xuất sang TQ, đẩy thị trường lúa gạo tại các tỉnh ĐBSCL từ im ắng sang sôi động.
Lúa chất lượng thấp từ 2.800-3.200 đồng/kg hồi giữa tháng 7 tăng lên 3.850-4.200 đồng/kg; lúa chất lượng cao từ 3.500-3.800 đồng lên 4.100-4.450 đồng/kg. Vị này còn đưa ra dự báo đầy lo ngại: “Nếu họ tiếp tục mua thì coi chừng đến quý IV, DN không còn gạo xuất khẩu”.
GS-TS Võ Tòng Xuân - người có nhiều năm gắn bó với cây lúa, hạt gạo Việt Nam và thế giới - đã tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và cho đó là thông tin “từ trên trời rớt xuống”. “TQ Nhật báo ngày 24.6.2010 cho biết, quốc gia này trúng mùa lúa và bắp vụ hè 2010, đưa giá cả các mặt hàng vào mức ổn định”.
Trong
khi đó, theo GS Xuân, trận mưa lũ mới đây ở miền tây
và tây bắc không ảnh hưởng đến sản lượng chung của
TQ vì vùng ấy ít lúa, ngoại trừ Quảng Tây có khoảng
100.000ha lúa, hoa màu”.
Cẩn thận hơn, GS Xuân đã trực tiếp gửi thư đến GS JiKun Huang - GĐ Trung tâm về Chính sách nông nghiệp TQ (Viện Hàn lâm Khoa học TQ) để kiểm chứng thông tin và nhận được câu trả lời: “TQ mất mùa chỉ là tin đồn. Giá gạo ở TQ rất ổn định và tôi mạnh dạn khẳng định, diễn biến thời tiết thời gian qua không ảnh hưởng gì lớn đến sản xuất lúa” (trích thư ngày 19.8).
Còn
ThS Nguyễn Phước Tuyên - Phó GĐ Trung tâm Khuyến nông -
Khuyến ngư Đồng Tháp - lại khẳng định, 2010 là năm
Trung Quốc đạt sản lượng lương thực lớn nhất từ
trước đến nay: “Theo thống kê của Tổ chức Nông -
Lương thế giới (FAO), năm 2010 TQ đã thuê thêm trên 2
triệu hécta đất từ nhiều quốc gia Châu Á, Châu Âu để
trồng thêm lúa. Cụ thể: 1,24 triệu hécta ở Philippines,
700.000ha ở Lào, 80.000ha ở Nga, 10.000ha ở Cameroon, 7.000ha
ở Kazakhstan”.
Theo ThS Tuyên, khả năng TQ mất mùa đến mức phải gom “gạo phẩm cấp thấp với giá cao” từ Việt Nam là không có cơ sở. Trong khi đó, trên website của Tổng cục Hải quan (ngày 18.8) cho thấy, 7 tháng đầu năm gạo Việt Nam xuất sang TQ chỉ khoảng 79.000 tấn.
Coi chừng sập bẫy
Theo FAO, năm 2010 không chỉ có TQ mà nhiều quốc gia vùng Vịnh và Châu Á cũng đã thuê thêm trên 5 triệu hécta đất trồng lúa, như: Hàn Quốc thuê 2,3 triệu hécta, từ Madagasca (1,3 triệu), Sudan (600.000), Mông Cổ (200.000) và Indonesia (25.000); Saudi Arabia thuê 1,6 triệu hécta ở tỉnh Papua của Indonesia; Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất thuê 1,3 triệu hécta ở Pakistan và Sudan..., qua đó đưa sản lượng lúa thế giới năm 2010 đạt 707 triệu tấn - tăng 25 triệu tấn so với năm 2009.
Trong khi đó, lượng lương thực dự trữ của thế giới cũng tăng (126 triệu tấn - 2010 so 94 triệu tấn- 2009) theo hướng xu thế mới: Các nước nhập khẩu trữ nhiều hơn các nước xuất khẩu (98,7/ 24,8 triệu tấn). Vì vậy, theo các chuyên gia nông học, nhiều khả năng lời đồn này xuất phát từ sự dàn dựng, mà nếu không bình tĩnh sẽ dễ sa vào chiếc bẫy như nhiều mặt hàng nông sản khác đã từng đưa nhiều nông dân vào cảnh trắng tay vì “trồng mắc, bán rẻ”.
Sau
khi dẫn chứng nhiều quốc gia trên thế giới trúng mùa,
giá gạo thế giới giảm nhanh, trong khi đó thị phần
xuất khẩu gạo còn lại là các quốc gia Châu Phi thì hầu
hết DN xuất khẩu gạo Việt Nam chưa đủ trí và lực để
bán được hàng, GS Xuân cho rằng có thể đây là “chiêu”
mà các nhà xuất khẩu gạo trong nước tung ra nhằm “giảm
tải” áp lực tiêu thụ lúa trong dân.
“Thực tế giá lúa chỉ “nóng” lên trong vài ngày, nhưng đã có nhiều người dân tìm mọi cách để giữ lúa lại chờ giá lên” - GS Xuân nhấn mạnh.
Còn
theo ThS Tuyên, nhiều khả năng cái bẫy này còn có sự
tham gia của người láng giềng.“Lợi dụng tình hình
tiêu thụ trong nước đang lâm vào thế khó, họ tung chiêu
thu mua với giá cao trong thời gian ngắn, khiến nông dân
ngộ nhận rồi đổ xô nhau trồng tiếp để sau đó lâm
vào nợ nần, vì bạn hàng đã “cao chạy xa bay” mà vết
thương từ các phi vụ tự phát với cây xoài, nhãn...
thời gian qua hãy còn chưa hết ứa máu”.-
ThS Tuyên nhấn mạnh: “Vì vậy, hơn lúc nào hết, nông dân đang trông chờ cơ quan chức năng “giải mã” và sớm vạch ra con đường an toàn để có thể đưa con tàu lúa gạo Việt Nam vượt qua cơn bão thông tin đầy sóng gió như hiện nay”.
|
Theo
Viện Nghiên cứu lúa quốc tế IRRI, quan hệ cung và cầu
chỉ đạt cân bằng khi giá gạo xuất khẩu ở mức trên
- dưới 300USD/tấn về lâu dài. Giá gạo ở mức này nông
dân nghèo có thể kiếm sống được, nhưng vẫn còn khó
khăn đối với tầng lớp nghèo mua gạo. Để đạt mức
trên, mỗi năm sản lượng phải tăng liên tục 8 - 10
triệu tấn cho đến 20 năm sau. Trong khi đó, do bị cú sốc
từ đợt tăng giá gạo nhập khẩu gấp 3 lần trong năm
2008 so với giá bình quân 20 - 30 năm qua và dù thời gian
gần đây đã từng bước được cải thiện, nhưng giá
gạo vẫn còn khá cao so với trước năm 2008, khiến nhiều
nước nhập khẩu gạo mất lòng tin vào hệ thống cung
cấp gạo trên thị trường thế giới, nên nhiều nước
đã bắt tay trồng lúa để tự chủ động về nguồn
cung cấp gạo dưới nhiều hình thức khai hoang, thuê
đất... (ThS
Nguyễn Phước Tuyên) |
Theo
Lục Tùng
Báo Lao động