MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường máy phát điện: “Cháy” hàng, tăng giá

27-06-2010 - 16:52 PM | Thị trường

Thời tiết nắng nóng, oi bức liên tiếp đi kèm với mất điện kéo dài trên diện rộng, khiến người dân đổ xô đi tìm mua máy phát điện.

  Đa số các cửa hàng, đại lý cung cấp máy đều tăng giá mà vẫn không đủ hàng để bán.

Giá cả thi nhau “nhảy múa”

Dạo một vòng qua các địa chỉ chuyên bán đồ điện lạnh, điện dân dụng như phố Trường Chinh, siêu thị điện máy Pico plaza..., chúng tôi nhận thấy, giá máy phát điện có sự chênh lệch nhau khá lớn. Tại cửa hàng Quang Tuyến (332 Trường Chinh), một chiếc máy phát điện Honda nhập khẩu có giá 22 triệu đồng, trong khi hàng lắp ráp trong nước, chỉ khoảng 8 triệu đồng. Cũng là máy phát của hãng Honda, nhưng tại đại lý máy phát điện Đào Lực 225 Trường Chinh, máy loại 2kVA có giá là 15 triệu đồng. Còn tại Công ty Thiên Hòa An- công ty chuyên bán buôn máy phát, giá của loại máy 1kVA là 15,9 triệu đồng, loại 2,2 kVA là 19,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, những loại máy phát điện nội địa chất lượng tốt vẫn được người dân rất ưa chuộng như máy của Công ty Hữu Toàn, Thăng Long... Máy phát điện loại 1,5 kVA và 2,3 kVA của Hữu Toàn có giá dao động từ 8,6- 9,2 triệu đồng.

Mặc dù giá cả tăng nhưng các loại máy phát điện, đặc biệt là những máy “hàng hiệu” như Honda, Saiko... vẫn luôn trong tình trạng khan hiếm và cháy hàng. Một nhân viên của doanh nghiệp chuyên bán buôn máy phát điện Thiên Hòa An cho hay: Vừa tuần trước, công ty nhập về 30 chiếc máy phát điện Honda, chỉ sau 2giờ đồng hồ đã bán hết sạch. Dù giá cao nhưng do chất lượng tốt và tiếng nổ êm nên loại máy này vẫn được người dân ưa chuộng.

Hầu hết các cửa hàng kinh doanh máy phát điện trên phố Trường Chinh đều không còn các loại máy tốt như của Honda, Saiko, Hữu Toàn..., thay vào đó là các loại máy của Trung Quốc, chất lượng kém hơn và tiếng nổ cũng to hơn. Mặc dù vậy nhưng vào thời tiết oi bức, nóng nực, cộng thêm cắt điện kéo dài khiến cho người tiêu dùng vẫn đành “nhắm mắt đưa tay”.

Nghệ An: Sôi động thị trường máy phát

Chúng tôi "mục sở thị" một số siêu thị điện máy điện lạnh như siêu thị Hòa Bình, Hương Giang, các cửa hàng bán lẻ trên đường Quang Trung, nhìn chung lượng khách mua các mặt hàng “chống nóng” như: máy điều hòa nhiệt độ, quạt nước, tủ lạnh… tăng lên rõ rệt. Tại đây, có nhiều loại máy phát điện gia đình đa dạng về chủng loại, xuất xứ từ Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc... giá bán dao động từ 3 - 25 triệu đồng/chiếc. Chủ cửa hàng Mai Huế, đường Quang Trung cho biết: Mỗi ngày cửa hàng bán tối thiểu khoảng 20 máy phát điện, ngày bán được nhiều nhất là 50 máy. Nhìn chung, người tiêu dùng ở thành phố chuộng loại máy ít tiếng ồn mặc dù chi phí của những loại máy như vậy tương đối cao, còn người dân vùng nông thôn thì lấy tiêu chí tiết kiệm làm đầu nên thường dùng loại có giá vừa phải hơn.

Máy phát điện bán chạy không những do hộ gia đình sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày mà còn do nhiều cửa hàng kinh doanh như hàng internet, cà phê, karaoke và dịch vụ bưu điện… vì các loại hình dịch vụ này nếu mất điện là không thể kinh doanh được.

Hiện trên thị trường Vinh có một số thương hiệu được ưa chuộng như: Honda, Hyundai, Saiko… Trong số đó, máy của hãng Honda Elemax - Nhật Bản sản xuất - được nhiều người tin dùng vì máy có chất lượng tốt, gọn nhẹ, ít hao nhiên liệu, máy khỏe, chạy êm, không có khói và có lớp vỏ chống ồn và được bảo hành một năm chính hãng. Máy phát điện thương hiệu này công suất từ 2 - 5 KVA có giá từ 12 triệu đến 25 triệu đồng. Đối với các dòng máy khác có cùng công suất do Thái Lan sản xuất giá rẻ hơn khoảng 30%, máy do Trung Quốc sản xuất giá chỉ bằng 1/3 so với máy của Nhật Bản sản xuất... Đơn cử như máy phát điện Tiger, xuất xứ Trung Quốc có giá từ 4,7 triệu đến 10,5 triệu.

Bên cạnh hàng nhập khẩu chính hãng có chất lượng tốt, trên thị trường còn xuất hiện máy phát điện do Trung Quốc sản xuất, bán với giá rất rẻ. Các máy có công suất từ 1KVA đến 5KVA có giá bán dao động từ 2,5 - 4 triệu đồng/chiếc, được bảo hành 3 - 6 tháng, nhưng không được khách hàng ưa chuộng vì máy cồng kềnh, chất lượng kém, tiếng nổ to, phần máy nổ và mô tơ phát điện riêng, phải nối với nhau bằng dàn sắt... Các nhà kinh doanh chính hãng cho biết, đa số các loại máy này đều là hàng trôi nổi, nhập lậu và một số cơ sở tư nhân tại VN mua linh kiện về tự lắp ráp thủ công. Linh kiện lắp ráp không đồng bộ, chất lượng linh phụ kiện kém, độ chính xác không cao, dẫn đến tình trạng phát điện không ổn định, thậm chí có khi không khởi động được sau một thời gian không hoạt động. Đặc biệt, các loại máy này không có ổn áp đầu ra (bộ phận không thể thiếu trong máy phát điện), nên khi sử dụng dễ bị chập, cháy; nhiều máy khi bị hỏng thiết bị điện không có bộ phận thay thế.

Do sự đa dạng của máy phát điện về chủng loại và giá cả, thậm chí giá cùng một loại máy nhưng ở nhiều cửa hàng có giá chênh lệch từ 3 trăm ngàn đến 5 trăm ngàn đồng/máy, thậm chí cao hơn, cho nên người tiêu dùng rất khó khăn trong việc chọn mua được máy ưng ý và hợp với túi tiền. Trước khi mua máy phát điện, người tiêu dùng nên tham khảo giá ở một vài cửa hàng và mua máy của các hãng có uy tín, có bảo hành của chính hãng, giấy chứng nhận xuất xứ.

Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, nhà nước và các cơ quan chức năng cần có các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, không để việc lợi dụng khan hiếm hàng để tiêu thụ hàng kém chất lượng, tránh tình trạng không niêm yết giá nhằm tăng giá bán quá cao và loạn giá như hiện nay.

Theo Vân Trần - Hoàng Trinh

Báo Công thương

thanhhuong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên