MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nửa đêm đốt bồ kết ngừa dịch corona khiến cả khu chung cư hoảng loạn

10-02-2020 - 15:36 PM | Bất động sản

Khoảng 21 giờ 20 đêm 9/2, cư dân tổ hợp HH Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) được phen hú vía khi hệ thống chuông báo cháy toàn bộ 36 tầng được kích hoạt.

Việc đốt quả bồ kết để xông nhà có tác dụng tiêu điệt được virus nCov hay không hiện chưa có căn cứ hay cơ sở khoa học nào xác nhận, nhưng việc nửa đêm người dân khu chung cư HH4B với cả nghìn nhân khẩu phải nhốn nháo vợ chồng, con cái tung chăn chạy ra khỏi nhà vì tiếng hú của còi báo cháy là có thật.

Nguyên nhân là do một hộ dân tầng 17 toà nhà chung cư HH4B đốt bồ kết xông phòng để khử trùng, phòng tránh lây nhiễm dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV).

Nửa đêm đốt bồ kết ngừa dịch corona khiến cả khu chung cư hoảng loạn - Ảnh 1.

(Ảnh cư dân).


Sau khi làm việc với ban quản trị khu chung cư HH4B, chủ căn hộ tại tầng 17 đã nhận lỗi và xin rút kinh nghiệm vì đã làm ảnh hưởng tới nhiều người.

Trước đó, việc tương tự cũng đã diễn ra tại một chung cư trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Sự việc nhanh chóng được Ban quản lý toà nhà xác minh, sau đó yêu cầu chủ nhà xuống làm việc và xin lỗi cư dân.

Được biết, trước tình hình dịch bệnh bùng phát, người dân đang cố gắng bằng mọi cách để có thể bảo vệ bản thân mình bằng nhiều cách. Trong đó, có một phương pháp khiến nhiều người truyền tai nhau đó là "dùng các loại tinh dầu hoặc xông hơi bằng bồ kết, vỏ bưởi hoặc dầu tràm" sẽ giúp loại bỏ virus corona trong không khí, giúp gia đình an toàn hơn trước dịch bệnh.

Trước thông tin này, trên các diễn đàn cư dân, số lượng người mua bồ kết đã tăng lên chóng mặt. Giá bồ kết cũng đã tăng lên gấp đôi gấp 3 ngày thường.

Nửa đêm đốt bồ kết ngừa dịch corona khiến cả khu chung cư hoảng loạn - Ảnh 2.

Trao đổi với truyền thông về tác dụng của quả bồ kết, Lương y Vũ Quốc Trung (Hội Đông Y Hà Nội) cho biết, bồ kết được dân gian sử dụng rất lâu như: Dùng gội đầu trơn tóc; Giặt quần áo đắt tiền như len dạ sẽ không hoen ố, phai màu. Đốt bồ kết xông khói tác dụng chống hôn mê bất tỉnh do hen suyễn, khó thở...

Trong bồ kết có chứa chất saponin, tác dụng kháng khuẩn mạnh. Khoa học chứng minh chất này gây ức chế vi khuẩn tràng cầu khuẩn, trực khuẩn lỵ, phó thương hàn, thương hàn, khuẩn mủ xanh, tả...Tuy nhiên không có cơ sở khoa học về việc đốt bồ kết phòng được dịch virut corona.

Các chuyên gia cũng đưa ra khuyến cáo, để phòng chống dịch bệnh, các gia đình nên giữ cho nhà cửa thông thoáng bằng cách mở cửa các phòng, để nền nhà khô ráo và vệ sinh liên tục.

Với những đồ vật thường xuyên tiếp xúc trong nhà như tay nắm cửa, các bề mặt vật dụng trong nhà, tay vịn cầu thang, đồ chơi trẻ em, máy tính, điện thoại… cần được làm sạch thường xuyên.

Khăn ẩm cũng là nơi cư trú của các loại vi khuẩn. Do đó, khăn lau bếp, lau tay, khăn tắm cần được giặt thường xuyên bằng các loại xà phòng diệt khuẩn, hoặc nước nóng để loại bỏ vi khuẩn.

Các thành viên trong gia đình không dùng chung khăn tắm, bàn chải đánh răng. Thường xuyên giặt khăn tắm và khăn mặt.

Nửa đêm đốt bồ kết ngừa dịch corona khiến cả khu chung cư hoảng loạn - Ảnh 4.


Lan Nhi

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên