MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng trăm nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam tìm cơ hội đầu tư

Chỉ trong vòng 1 tuần nay, hàng trăm định chế tài chính, các nhà đầu tư nước ngoài đã quy tụ về Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư và mở rộng đầu tư.

Sự tham gia đông đảo của giới đầu tư quốc tế, với quy mô tài sản nắm giữ lên tới cả nghìn tỷ USD cho thấy vị thế hấp dẫn của Việt Nam trong danh mục đầu tư hiện nay.

Hội nghị đầu tư do VinaCapital tổ chức quy tụ hơn 150 nhà đầu tư toàn cầu. Tổng lượng tài sản quản lý ước tính hơn 1.000 tỷ USD.

Trước đó ít ngày, Maybank Investment Bank cũng vừa đón đại diện 12 định chế tài chính quản lý khối tài sản 1.000 tỷ USD.

Bên cạnh các nhà đầu tư từ Mỹ, châu Âu, năm nay, số lượng nhà đầu tư châu Á áp đảo, đặc biệt là các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), các quỹ đầu tư nhà nước của Singapore và Malaysia..., với mong muốn tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào Việt Nam.

"Chúng tôi đã đầu tư vào Việt Nam khoảng 400 triệu USD. Chúng tôi đánh giá Việt Nam là một thị trường trọng tâm nên sẽ tiếp tục tìm kiếm các cơ hội mở rộng đầu tư. Tập đoàn chúng tôi quan tâm tới các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, sản xuất, logistic", ông Yeo Wee Yab, Giám đốc điều hành SeaTown Holdings, Thành viên Tập đoàn Temasek - Singapore, cho biết.

Hàng trăm nhà đầu tư nước ngoài tới Việt Nam tìm cơ hội đầu tư  - Ảnh 1.

Sự ổn định kinh tế vĩ mô, kỳ vọng phục hồi tăng trưởng GDP cuối năm nay, đầu năm sau là những yếu tố thu hút nhà đầu tư. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

"Chúng tôi đã đầu tư vào Việt Nam hơn chục năm qua. Chúng tôi rất hào hứng và trông đợi các cơ hội gia tăng đầu tư vào Việt Nam. Bất chấp sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu, sức tiêu dùng nội địa của Việt Nam vẫn rất tốt. Do đó chúng tôi mong muốn tìm kiếm thêm cơ hội đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ và phát triển mạng lưới bán lẻ rộng khắp Việt Nam", ông Chanitr Charnchainarong, Tập đoàn Central, cho hay.

"Việt Nam có nền kinh tế ổn định, lực lượng lao động có trình độ. Tập đoàn chúng tôi đã đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng bán lẻ và sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư", ông Kentaro Shigei, Tổng Giám đốc Phụ trách Việt Nam - Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation, chia sẻ.

Theo lãnh đạo của VinaCapital, bên cạnh các lĩnh vực đầu tư truyền thống, các nhà đầu tư nước ngoài đang đặc biệt quan tâm tới lĩnh vực năng lượng sạch, sản xuất xanh và sản xuất chip bán dẫn.

Sự ổn định kinh tế vĩ mô, kỳ vọng phục hồi tăng trưởng GDP cuối năm nay, đầu năm sau là những yếu tố thu hút nhà đầu tư.

"Từ đầu năm đến giờ nền kinh tế của mình tăng trưởng 4,2 - 4,3%. Hy vọng rất cao là nền kinh tế của mình sẽ tăng trưởng mạnh từ nay đến cuối năm. Quan trọng là năm 2024, với 2 - 3 năm sắp tới, nhà đầu tư nước ngoài mong muốn Việt Nam sẽ tăng trưởng 6 - 7%", ông Andy Ho, Tổng Giám đốc VinaCapital, thông tin.

Sản xuất và xuất khẩu được cải thiện. Trong đó, lĩnh vực sản xuất đóng góp 27% trong GDP của Việt Nam được dự báo sẽ phục hồi từ mức gần như không tăng trưởng trong năm nay, lên 9% trong năm sau.

Cùng với dự báo lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết có thể tăng tới 30%, theo Bloomberg, là cơ sở cho những kỳ vọng tăng trưởng hấp dẫn nhà đầu tư.

Theo Hoài Linh

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên