MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hành trình gây án của nghi phạm cướp ngân hàng ở Huế

19-12-2016 - 15:40 PM | Tài chính - ngân hàng

Nghi phạm đã đặt mua khẩu súng bắn bi tại TPHCM với giá 7,5 triệu đồng, mua lại chiếc xe gắn máy tại Huế để lên kế hoạch ra tay cướp ngân hàng. Động cơ sướp là trả nợ do cá độ bóng đá.

Ngày 19-12, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Thừa Thiên - Huế, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh tỉnh Thừa Thiên - Huế đã trao thưởng và tặng bằng khen cho nhiều đơn vị của Bộ Công an, Ban chuyên án Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, các phòng nghiệp vụ về thành tích phá vụ án Cướp tài sản mang bí số 1216C xảy ra tại chi nhánh BIDV trên đường Mai Thúc Loan, TP Huế.


Khẩu súng cơ quan công an thu giữ

Khẩu súng cơ quan công an thu giữ

Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết sau 12 ngày đêm huy động toàn lực lượng, phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự (C45) Bộ Công an, Viện Khoa học hình sự, Công an TPHCM, Công an TP Đà Nẵng, vào ngày 18-12 nghi phạm đã bị bắt giữ tại TP Đà Nẵng.

Theo đại tá Hùng, nghi phạm là Nguyễn Hoàng Tâm (SN1987), là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh chị em ở huyện Đắk Mi, tỉnh Đắk Nông, thường trú tại quê vợ xã Vinh An, huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế), đã có vợ và một đứa con 2 tuổi và đang tạm trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê (Đà Nẵng).

Qua đấu tranh nhanh, Tâm bước đầu khai nhận là do cá độ bóng đá quá nhiều nên xảy ra nợ với số tiền khá lớn. Để trả nợ, nghi phạm đã lên kế hoạch cướp ngân hàng. Sau khi đặt mua khẩu súng bắn bi với giá 7,5 triệu và được chuyển từ TPHCM về Đà Nẵng bằng đường xe khách. Ngày 4-12,Tâm ra Huế mua lại chiếc xe gắn máy hiệu Attila biển kiểm soát 52Z5 - 3962 từ một người ở Huế, sau đó đưa vào gửi tại bãi giữ xe của Bệnh viện Trung ương Huế để về Đà Nẵng. Sau khi mua khẩu trang, găng tay, các vật dụng đầy đủ, Tâm ra Huế lấy xe gắn máy rồi lượn lờ nhiều vòng ở khu vực Ngân hàng BIDV chi nhánh trên đường Mai Thúc Loan, TP Huế để chờ thời điểm ra tay.


Nghi phạm Nguyễn Hoàng Tâm

Nghi phạm Nguyễn Hoàng Tâm

Lúc 17 giờ ngày 6-12, tại chi nhánh này có 5 nhân viên, trong đó có 1 bảo vệ đang tiến hành kiểm đếm tiền giao dịch trước khi chuyển về hội sở thì Tâm xông vào. "Nghi phạm đã bắn 4 phát bằng súng bi, có tia lửa xanh và chỉ mất 12 giây đối tượng cướp được 725 triệu đồng" - đại tá Hùng nói.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế báo cáo với Bộ Công an để chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp phá án. Ngay lập tức, Ban chuyên án cướp tài sản mang bí số 1216C được thành lập với 17 thành viên, do đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế làm trưởng ban nhanh chóng phá án theo 2 hướng là truy tìm theo nhận dạng và hướng theo chiếc xe gắn máy, các dụng cụ gây án.

Phối hợp với C45, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ 2 thuộc Viện Khoa học hình sự Bộ Công an, Công an TPHCM, Công an TP Đà Nẵng đã nhanh chóng phá án. "Chúng tôi đã tiến hành thông tin vụ án, hình dáng đối tượng và đã nhận được rất nhiều thông tin có giá trị từ người dân, trong đó nhiều người trực tiếp đến trụ sở để cung cấp” - đại tá Hùng nói.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn, cho biết thêm sau khi bắt giữ khẩn cấp, lúc đầu nghi phạm khai đã ném khẩu súng gây án xuống sông, nhưng qua đấu tranh, cơ quan công an đã thu giữ được tang vật quan trọng này tại nhà bố vợ của Tâm ở xã Vinh An, huyện Phú Vang. "Đối tượng đã lên kế hoạch rất chi tiết và khá chuyên nghiệp. Chúng tôi lựa chọn thời điểm chín muồi để bắt nghi phạm khiến cho y không thể chối cái được hành vi của mình. Thành công của chúng tôi là thu giữ được tất cả các tang vật, phương tiện gây án" - đại tá Sơn nói thêm.

Theo ông Sơn, đối tượng Tâm khai nhận đã dùng hết số tiền cướp được trả cho các chủ nợ, cơ quan công an đang khẩn trương làm rõ nhằm thu hồi số tiền này.

Trả lời câu hỏi của PV Báo Người Lao Động về việc có đồng phạm hay có hành vi che giấu tội phạm trong vụ án hay không, đại tá Đặng Ngọc Sơn khẳng định đến bây giờ cơ quan công an mới khẳng định chỉ có Tâm lên kế hoạch, tự gây án và đang mở rộng điều tra, làm rõ.

Theo Q.Nhật

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên