MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hệ thống bỏ phiếu điện tử bầu Tổng thống Nga hứng chịu 160.000 cuộc tấn công

17-03-2024 - 08:23 AM | Tài chính quốc tế

Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết, trong 2 ngày bầu cử đầu tiên 15-16/3, hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa đã phải hứng chịu 160.000 cuộc tấn công, tuy nhiên, tất cả đều đã bị chặn.

Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết, tính đến 15h (giờ Moscow) – 19h (giờ Hà Nội) ngày 16/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga trong ngày bỏ phiếu thứ hai là 45,57%.

Trong ngày bầu cử thứ hai cuộc bầu cử Tổng thống 2024, cử tri trên khắp các vùng lãnh thổ của Liên bang Nga tiếp tục đi bầu cử. Tại khu vực bầu cử Moscow, tính đến 15h đã có hơn 3,9 triệu cử tri tham gia bầu cử, trong đó gần 3 triệu cử tri bỏ phiếu điện tử từ xa.

Tỷ lệ người dân Nga đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống cao nhờ áp dụng nhiều phương thức bỏ phiếu mới, trong đó có bỏ phiếu trực tuyến. Ảnh: Rian

Tại khu tự trị Chukotka, cuộc bỏ phiếu trong ngày bầu cử thứ hai đã kết thúc, tính đến 20h (11h, giờ địa phương), tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu lên tới 78,54%. Trong khi đó, trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga năm 2018, khi cuộc bỏ phiếu diễn ra trong một ngày, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cuối cùng ở Chukotka là 76,34%.

Tại khu tự trị Yamalo-Nenets, Liên bang Nga, tính đến 15h (13h, giờ địa phương), tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 70,58%, trong đó đặc biệt có 5 ngôi làng ở vùng này có tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%. Tại cộng hoà Chechnya, Liên bang Nga, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 75,17%.

Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cho biết, tính đến 15h, 79% cử tri đăng ký bỏ phiếu theo hình thức điện tử từ xa đã bỏ phiếu và cho rằng, đây là tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao. Theo Ủy ban bầu cử Trung ương Nga, 6,3 triệu cử tri đã bỏ phiếu theo hình thức điện tử từ xa và hết 2 ngày bỏ phiếu đầu tiên, nhiều khả năng sẽ có hơn 7 triệu cử tri bỏ phiếu theo hình thức này.

Ủy ban bầu cử Trung ương Nga cũng cho biết, trong 2 ngày bầu cử đầu tiên 15-16/3, hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa đã phải hứng chịu 160.000 cuộc tấn công, tuy nhiên, tất cả các cuộc tấn công đều đã bị chặn, hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa vẫn hoạt động bình thường.

Nhà quan sát bầu cử đến từ Indonesia, Fathan Asadudin Sembiring cho rằng, việc Nga tiến hành bầu cử Tổng thống kéo dài 3 ngày và cho phép bầu cử điện tử từ xa giúp thu hút nhiều cử tri đi bầu cử hơn so với các cuộc bầu cử trước đây. Nhà quan sát bầu cử này cho biết, đại diện của nhiều lực lượng chính trị và các nhà quan sát bầu cử quốc tế có mặt tại các điểm bỏ phiếu, đồng thời đánh giá cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra “cởi mở nhất có thể”.

Dư luận Nga cho rằng, với việc kéo dài bỏ phiếu 3 ngày và việc cho phép tiến hành bỏ phiếu điện tử từ xa, nhiều khả năng tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga 2024 sẽ cao hơn so cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018 với 67% cử tri đi bỏ phiếu.

Theo Đặng Cường

VOV

Trở lên trên