MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Hiệp hội mía đường Việt Nam

Ngành đường - Cần minh bạch khâu phân phối

Ngành đường - Cần minh bạch khâu phân phối

05/09/2014 08:37

Nhà máy sản xuất kêu khó khăn, lỗ; các siêu thị, cửa hàng bán lẻ kêu lãi không đáng kể; trong khi người tiêu dùng Việt Nam vẫn phải mua giá cao hơn nhiều nước trong khu vực, vậy vấn đề nằm ở đâu?

Đường tăng giá nhưng người trồng mía chưa được hưởng lợi

Đường tăng giá nhưng người trồng mía chưa được hưởng lợi

06/08/2014 17:35

Gần đây, giá đường thương phẩm tại tỉnh Hậu Giang đang có chiều hướng tăng, các doanh nghiệp, nhà máy đường rất phấn khởi tích cực đầu tư, chuẩn bị các điều kiện cần thiết vào vụ ép mới.

Tính đến 15/7, các nhà máy còn tồn kho gần 460.000 tấn đường

Tính đến 15/7, các nhà máy còn tồn kho gần 460.000 tấn đường

29/07/2014 16:14

Ông Đoàn Xuân Hòa, Phó Cục trưởng Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và nghề muối cho biết tính đến 15/7, lượng đường tồn tại kho các nhà máy là 457.890 tấn, cao hơn cùng kỳ năm trước 32.160 tấn.

Trồng mía nhiều nhưng giá đường cao ngất

Trồng mía nhiều nhưng giá đường cao ngất

18/06/2014 14:24

Hiệp hội Mía đường Việt Nam đang kiến nghị Chính phủ ban hành nghị định về mía đường để giúp hoạt động của ngành ổn định và bền vững.

Hướng đi nào cho ngành mía đường Việt Nam?

Hướng đi nào cho ngành mía đường Việt Nam?

06/03/2014 08:55

Hiện mùa thu hoạch mía đường đang vào vụ nhưng lượng đường tồn kho tại các nhà máy đường lên tới trên 400.000 tấn và đang tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Xuất khẩu sẽ không làm tăng giá đường trong nước

Xuất khẩu sẽ không làm tăng giá đường trong nước

25/01/2014 00:11

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) giá đường trong thời gian tới trên thị trường sẽ không tăng vì nguồn cung trong nước vẫn nhiều.

Tréo ngoe chuyện xuất nhập đường

Tréo ngoe chuyện xuất nhập đường

04/12/2013 08:36

Mặc dù đã gần Tết Nguyên đán 2014, sức tiêu thụ mặt hàng đường tăng nhưng giá đường trên thị trường vẫn ở mức thấp, đường tồn kho cao khiến hàng loạt nhà máy lâm vào cảnh khốn đốn.

Ngành mía đường yếu toàn diện

Ngành mía đường yếu toàn diện

27/11/2013 07:09

Doanh nghiệp mía đường không thể tiếp tục trông chờ vào sự bảo hộ của nhà nước mà phải chủ động chạy nước rút mới hy vọng tồn tại khi Việt Nam xóa bỏ hàng rào thuế quan theo các cam kết quốc tế.

Bảo hộ mía đường, người dùng chịu thiệt hàng ngàn tỉ đồng

Bảo hộ mía đường, người dùng chịu thiệt hàng ngàn tỉ đồng

26/11/2013 07:40

4.320 tỉ đồng, số tiền lợi nhuận kiếm được không phải từ nỗ lực trong cạnh tranh, mà nhờ vào chênh lệch giá đường trong nước cao hơn thế giới do chính sách bảo hộ mang đến.

Cửa hẹp ngành mía đường

Cửa hẹp ngành mía đường

15/10/2013 07:20

Ngành mía đường đang bí đầu ra, tồn kho lớn ngay đầu vụ, giá giảm sâu. Dù sản xuất đủ nhu cầu trong nước, nhưng nạn buôn lậu đường từ Campuchia, Lào ước tính mỗi năm 400.000 tấn.

Đường ăn chưa được đưa vào diện ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất

Đường ăn chưa được đưa vào diện ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất

20/09/2013 09:12

Bộ Công thương vừa đề nghị Chính phủ chưa xem xét, đưa mặt hàng đường vào danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Bộ Tài Chính: Nên dừng hoạt động tạm nhập tái xuất đường

Bộ Tài Chính: Nên dừng hoạt động tạm nhập tái xuất đường

22/05/2013 08:56

Thời gian qua, các lực lượng Công an, Hải quan đã phát hiện một số trường hợp tạm nhập đường nhưng không tái xuất mà tiêu thụ trong nội địa.

Bầm dập vì đường tạm nhập tái xuất

Bầm dập vì đường tạm nhập tái xuất

13/05/2013 14:00

Tháng 4, Bộ Công Thương đã từng cho DN đường xuất khẩu giải phóng hàng tồn bằng đường tiểu ngạch. Nhưng đường tạm nhập tái xuất lại chen chân nhảy vào chiếm luôn đường thoát. Hiện tồn kho đã lên gần 600.000 ngàn tấn.

Trở lên trên