MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa cắt cành phong phú, kiểng chậu tăng giá

21-01-2020 - 09:57 AM | Thị trường

Ngày 20-1, lượng hoa cắt cành, hoa kiểng các nơi đưa về TP HCM tiêu thụ khá nhiều.

Tại chợ đầu mối Thủ Đức, lượng hoa kiểng về chợ mỗi đêm nhích dần, lên 330-350 tấn/ngày, gấp 8-9 lần so với mức 40 tấn/ngày bình quân trong năm 2019.

Theo ông Nguyễn Văn Huây, Giám đốc Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức, do Đà Lạt mở rộng vùng trồng hoa, thời tiết thuận lợi nên sản lượng hoa đưa về TP HCM tiêu thụ Tết rất lớn. Bên cạnh đó, nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk cũng trồng nhiều hoa. "Chỉ có hoa lys (còn gọi là hoa lily) và lay-ơn tăng giá do năm nay quá lạnh, hoa không kịp nở. Nhiều nhà vườn đang phải xông nhà kính cho hoa ấm, nở nhanh nhưng có thể vẫn không kịp" - ông Huây thông tin. Dự kiến, đến cao điểm Tết, giá hoa lys đỏ, lys vàng tại chợ đầu mối Thủ Đức sẽ lên mức 200.000 đồng/bó 5 cành, cao hơn Tết là 2019 50.000 đồng/bó.

Hoa cắt cành phong phú, kiểng chậu tăng giá - Ảnh 1.

Cơ quan quản lý khảo sát khu vực kinh doanh hoa kiểng tại chợ đầu mối Thủ Đức tối 18-1

"Hôm nay hoa lily, lay-ơn đã về chợ nhiều hơn những ngày trước. Thông thường thương nhân phải đặt cọc tiền trước cho nhà vườn, có trường hợp phải ứng trước 100% và tùy tình hình tiêu thụ mà chủ động yêu cầu nhà vườn thu hoạch, gửi xuống TP HCM" - đại diện chợ đầu mối Thủ Đức cho biết.

Trong khi đó, ông Lý Phú Quý, Giám đốc HTX Dịch vụ Đầm Sen (chợ hoa Đầm Sen), cho biết đến chiều 20-1, nhà vườn Đà Lạt đã chuyển về chợ 70-80 xe hoa lily, lay-ơn. "Số lượng này tương đương với 26 Tết năm rồi nhưng khác là những ngày trước, hầu như hoa lily, lay-ơn về chợ nhỏ giọt. Năm nay, thời tiết Lâm Đồng quá lạnh, đến 60%-70% diện tích hoa lily nở trễ. Thương nhân đã yêu cầu nhà vườn giữ lại hoa nở trễ, để qua Tết thu hoạch nhưng có vẻ nhà vườn không đồng ý mà vẫn cắt, chuyển xuống TP HCM trong những ngày tới. Nếu vậy sẽ rất khó cho thương nhân vì cùng lúc lượng hoa đổ về nhiều, ô vựa không đủ chỗ chứa trong khi búp hoa còn nhỏ, khó bán" - ông Quý nói.

Hiện thương nhân chợ hoa Đầm Sen đang lo ngại hoa lily và lay-ơn sẽ lặp lại tình trạng dội chợ, phải đổ bỏ như 2 năm trước. Hiện giá hoa lay-ơn bán lẻ ngay tại chợ Đầm Sen (không phân biệt khách mua lẻ hay tiểu thương các chợ nhỏ mua về bán lại) từ 20.000 - 30.000 đồng/bó, lily từ 80.000 - 200.000 đồng/bó.

Theo tính toán của Sở Công Thương TP HCM, Tết này thị trường TP tiêu thụ khoảng 600.000 - 700.000 chậu mai, 250.000 - 300.000 chậu bonsai, 135 triệu cành các loại hoa cúc, hồng, cát tường, lily, cẩm chướng... Trong đó, 4 chợ chuyên doanh hoa lớn (Hồ Thị Kỷ, Đầm Sen và 2 chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức) cung ứng khoảng 80% thị phần hoa cắt cành.

Tại chợ hoa Xuân Bình Điền (từ ngày 16 đến 24-1, tức từ 22 đến 30 tháng chạp ở chợ đầu mối Bình Điền, quận 8, TP HCM), các nhà vườn ở Chợ Lách (Bến Tre) mang lên 40.000 sản phẩm, chủ yếu là mai vàng, tắc kiểng, hoa giấy, hoa các loại, kiểng cổ và bonsai, kiểng lá… trong đó có rất nhiều loại mới, giá bán cao hơn Tết 2019 khoảng 3%-5%.

Theo Thanh Nhân

Người lao động

Trở lên trên