MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn một năm bị phương Tây ‘quay lưng’, thị trường ô tô Nga đang diễn biến ra sao?

15-01-2024 - 19:07 PM | Thị trường

Nga đã trở thành miếng bánh ‘béo bở’ cho các nhà sản xuất Trung Quốc.

Hơn một năm bị phương Tây ‘quay lưng’, thị trường ô tô Nga đang diễn biến ra sao? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Dữ liệu từ Carnewschina.com cho thấy thị trường ô tô mới của Nga trong năm 2023 đã ghi nhận mức tăng trưởng 69% so với năm trước, đạt 1.058.708 xe. Sự tăng trưởng này được đánh giá vẫn thấp hơn so với mức trước khi xung đột Nga - Ukraine xảy ra và các công ty nước ngoài ồ ạt rút lui khỏi quốc gia này. Giờ đây hầu hết ô tô bán tại thị trường Nga hiện đều có nguồn gốc từ Nga hoặc Trung Quốc.

Khi Trung Quốc và Nga tìm cách mở rộng hợp tác kinh tế trong lĩnh vực khí đốt và dầu mỏ, các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc mong muốn lấp đầy khoảng trống mà các thương hiệu phương Tây để lại, hy vọng tình bạn “không giới hạn” giữa Bắc Kinh và Moscow có thể biến thành những cơ hội tiềm năng.

Thương hiệu ô tô địa phương của Nga Lada đã có doanh số bán hàng tăng đột biến, tăng từ 174.688 xe vào năm 2022 lên 324.446 xe vào năm 2023. Do đó, thị phần của hãng đã mở rộng từ 27,9% lên 30,6%.

Hơn một năm bị phương Tây ‘quay lưng’, thị trường ô tô Nga đang diễn biến ra sao? - Ảnh 2.

Các hãng xe bán chạy nhất tại thị trường Nga trong năm 2023 với các thương hiệu Trung Quốc bán chạy kỷ lục. Theo CNC

Doanh số bán ô tô Trung Quốc cũng tăng đột biến, với thị phần chiếm khoảng 47% tổng doanh số bán xe du lịch ở Nga, tổng cộng khoảng 498.000 chiếc. Trong bối cảnh nhiều nhà sản xuất rời khỏi đất nước sau cuộc xung đột với Ukraine, các thương hiệu Trung Quốc đã nhanh chóng giành được chỗ đứng, với 6 trong số 10 thương hiệu bán chạy nhất ở Nga năm 2023 đều đến từ Trung Quốc.

Thương hiệu Chery nổi bật với doanh số đạt 118.950 chiếc, giữ vững vị trí thứ 2 và chiếm 11,2% thị phần. Hơn nữa, Exeed - xếp thứ 6 và Omoda - xếp thứ 7, đều là thương hiệu con của Chery, góp phần vào con số bán hàng tổng thể của Chery là khoảng 200.000 xe tại Nga vào năm 2023. Doanh số toàn cầu của Tập đoàn Chery năm 2023 đạt xấp xỉ 1,88 triệu xe, như vậy có thể thấy hơn 10% số xe của Chery tìm được người mua ở Nga.

Các thương hiệu Trung Quốc khác như Haval, Geely, Changan cũng chứng kiến mức tăng trưởng doanh số đáng kể, giữ vị trí lần lượt thứ 3, 4 và 5 trong danh sách doanh số.

Bất chấp các lệnh trừng phạt hiện hành, một số nhà phân tích dự đoán rằng doanh số bán ô tô của Nga sẽ tiếp tục theo quỹ đạo tăng trưởng trong suốt năm 2024. Các dự báo cho thấy doanh số bán ô tô sẽ tăng thêm 25-30% trên cơ sở hiện tại, có khả năng đạt 1,3-1,4 triệu chiếc vào năm 2024.

Vladimir Bespalov, một chuyên gia độc lập về lĩnh vực ô tô, cho biết sự hiện diện ngày càng tăng của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc mang lại lợi ích cho Nga, cho phép nước này khởi động lại hoạt động sản xuất tại các nhà máy và duy trì việc làm cho công nhân. Tổng thống Vladimir Putin cho biết năm 2020 ngành này đã tuyển dụng khoảng 300.000 người.

Theo CarNewsChina.com

Như Quỳnh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên