MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hôn nhân viên mãn với vợ kém 13 tuổi của nam NSND có hàm đại tá, là giám đốc nhà hát

24-06-2024 - 09:18 AM | Lifestyle

Dù ở nhà hát là sếp của hàng trăm con người, thậm chí là sếp của vợ nhưng về nhà, nam NSND nhận mình là một người chồng bình thường, biết dọn dẹp nhà cửa, vào bếp nấu ăn...

NSND Quốc Trượng sinh năm 1966 tại Quế Võ, Bắc Ninh. Lớn lên trong cái nôi của các làn điệu dân ca quan họ, lại được trời phú cho giọng hát rất ngọt nên từ nhỏ, anh đã tham gia các phong trào văn nghệ ở địa phương.

Tốt nghiệp THPT, Quốc Trượng thi vào khoa Kịch hát dân tộc trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội lại được NSND Mạnh Tuấn truyền nghề nên anh thành danh rất sớm ở lĩnh vực hát chèo.

Cùng lớp với anh còn có Xuân Hinh và Hồng Ngát, cũng đều là những người thành danh ở sân khấu phía Bắc. Thời sinh viên vì đói nên anh và Xuân Hinh rủ nhau đi buôn rượu. Nhờ vậy mà có chút tiền trang trải cuộc sống.

Hôn nhân viên mãn với vợ kém 13 tuổi của nam NSND có hàm đại tá, là giám đốc nhà hát- Ảnh 1.

NSND Quốc Trượng

Tốt nghiệp, Quốc Trượng về đoàn chèo Hà Bắc công tác, sau đó là đoàn chèo Tổng cục Hậu cần. Sau 17 năm công tác tại đây, anh được bổ nhiệm làm Phó trưởng đoàn nghệ thuật Tổng cục Hậu cần.

Từ năm 2010, anh làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội (tiền thân là đoàn nghệ thuật Chèo của Tổng cục Hậu Cần) và hiện tại là Giám đốc Nhà hát với quân hàm đại tá.

Trong sự nghiệp của mình, Quốc Trượng đoạt nhiều thành tích nổi bật như: HCV Hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1990, giải Nghệ sĩ xuất sắc tại cuộc thi Tài năng trẻ sân khấu toàn quốc năm 1991, HCV Liên hoan các trích đoạn chèo hay toàn quốc năm 1993…

Bên cạnh đó là hàng loạt HCV các Hội diễn, liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc các năm 1995, 2011…

Quốc Trượng để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả qua nhiều vai diễn như: hề Bột trong "Nữ tú tài", hề Mỡ trong "Ước nguyện", anh Ngơ trong "Hùng ca Bạch Đằng giang", hề hát rong trong "Tiếng hát nghĩa tình", Tùng lò gạch trong "Người đàn bà bất hạnh", hề leo trong "Nước mắt Bà Chúa Kho"

Với những đóng góp của mình cho nên nghệ thuật chèo nước nhà, năm 2001, anh được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT và năm 2015 là danh hiệu NSND.

Hôn nhân viên mãn với vợ kém 13 tuổi của nam NSND có hàm đại tá, là giám đốc nhà hát- Ảnh 2.

Hôn nhân viên mãn với vợ kém 13 tuổi của nam NSND có hàm đại tá, là giám đốc nhà hát- Ảnh 3.

Hôn nhân viên mãn với vợ kém 13 tuổi của nam NSND có hàm đại tá, là giám đốc nhà hát- Ảnh 4.

Hôn nhân viên mãn với vợ kém 13 tuổi của nam NSND có hàm đại tá, là giám đốc nhà hát- Ảnh 5.

Hôn nhân viên mãn với vợ kém 13 tuổi của nam NSND có hàm đại tá, là giám đốc nhà hát- Ảnh 6.

Tổ ấm của NSND Quốc Trượng và bà xã - NSƯT Lâm Thanh.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Giám đốc Nhà hát chèo Quân đội – NSND Quốc Trượng còn có cuộc sống riêng tư viên mãn, đặc biệt là cuộc hôn nhân với bà xã cùng nghề kém anh 13 tuổi.

Vợ NSND Quốc Trượng là NSƯT Lâm Thanh – hiện là trưởng đoàn 2 của nhà hát. Họ về chung nhà vào cuối năm 2001. Cuộc hôn nhân của họ được đánh dấu bởi một kỷ niệm khó quên ngay đêm tân hôn khi cô dâu Lâm Thanh bị đau ruột thừa ngay trước ngày cưới.

Hôm đãi khách, chú rể phải xin bác sĩ cho cô dâu về nhà 1 tiếng để ra mắt họ hàng hai bên trong tình huống ngồi xe lăn rồi lại được đưa vào bệnh viện để mổ. Đêm tân hôn, cô dâu nằm trên giường bệnh còn chú rể Quốc Trượng ngồi đếm phong bì… giết thời gian.

Sau 23 năm bên nhau, họ vẫn giữ được lửa hôn nhân như ngày đầu. Vì làm cùng ngành nên cả hai luôn thấu hiểu, cảm thông và tôn trọng nhau. NSND Quốc Trượng từng chia sẻ, hôn nhân của họ rất vui và thoải mái.

Dù ở cơ quan là sếp của vợ nhưng về nhà, NSND Quốc Trượng cũng là một người chồng bình thường, phụ vợ dọn dẹp nhà cửa, vào bếp nấu cơm. Vợ chồng NSND Quốc Trượng có 2 người con, một trai một gái. Con gái lớn đang du học, còn con trai học phổ thông.

Theo Tám Tám (tổng hợp)

Đời sống pháp luật

Trở lên trên