MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Indonesia hợp tác với Trung Quốc lập kỷ lục lặn biển sâu

25-03-2024 - 17:35 PM | Tài chính quốc tế

Đoàn thám hiểm khoa học chung của Trung Quốc và Indonesia mới đây đã lập kỷ lục lặn sâu nhất của Indonesia với độ sâu gần 7.200 mét.

Đoàn thám hiểm khoa học chung của Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) và Cơ quan Nghiên cứu Đổi mới Quốc gia Indonesia đã hoàn thành chuyến thám hiểm khoa học chung kéo dài một tháng và thành công lặn sâu 7.178 mét xuống Rãnh Java ở Ấn Độ Dương, lập kỷ lục về chuyến lặn sâu nhất của Indonesia.

Indonesia hợp tác với Trung Quốc lập kỷ lục lặn biển sâu- Ảnh 1.

Tàu lặn biển sâu có người lái “Fendouzhe” của Trung Quốc tại Indonesia ngày 22/3. Ảnh: Tân Hoa Xã

Tân Hoa Xã cho biết, chuyến thám hiểm chung diễn ra từ ngày 23/2 đến 23/3, sử dụng tàu lặn biển sâu có người lái “Fendouzhe (Người phấn đấu)” của Viện Khoa học và Kỹ thuật Biển sâu thuộc CAS.

Được biết, “Fendouzhe” là tàu lặn có người lái sâu nhất thế giới và là tàu đầu tiên có khả năng đưa con người xuống độ sâu 10.000 mét dưới nước.

Phát biểu tại lễ chào mừng chuyến thám hiểm chung, Bộ trưởng điều phối biển và đầu tư của Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan nhấn mạnh, chuyến thám hiểm chung đã mở ra chương mới trong tăng cường hợp tác hàng hải giữa hai nước. Ông hy vọng hai bên đi sâu và mở rộng hơn hợp tác khoa học và đào tạo thêm nhiều nhà khoa học, kỹ sư cho Indonesia.

Đại sứ Trung Quốc tại Indonesia Lục Khang cho biết, Trung Quốc và Indonesia đã không ngừng đi sâu hợp tác khoa học biển những năm gần đây. Ông mong muốn các nhà khoa học hai nước đạt được nhiều hơn các kết quả nghiên cứu chất lượng cao trong tương lai và đóng góp cho nền kinh tế biển xanh và phát triển bền vững.

Theo Bích Thuận/VOV Bắc Kinh

VOV

Trở lên trên