MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không cần tiết kiệm tiền ăn, vợ chồng tôi lương trung bình nhưng nuôi được 4 con nhờ 4 điều này

06-01-2024 - 22:50 PM | Sống

Không thể tiết kiệm tiền thực phẩm, bà mẹ này đã làm thế nào để cân đối được tài chính, lo cho cả gia đình?

* Bài viết là lời chia sẻ của Quách Lập Phương - bà mẹ 4 con với nhiều nỗi lo về vấn đề tài chính hơn rất nhiều gia đình khác:

Tôi có nhiều con hơn người khác nên đương nhiên là phải tìm cách tiết kiệm hơn mọi người trong việc nuôi con. Thành thật mà nói, so với mức lương hàng năm của những người bạn làm ở công ty nước ngoài, thu nhập hàng năm của tôi và chồng tôi - những người làm trong ngành truyền thông, thực sự chỉ được coi là tầng lớp trung lưu.

Không cần tiết kiệm tiền ăn, vợ chồng tôi lương trung bình nhưng nuôi được 4 con nhờ 4 điều này- Ảnh 1.

Khi chưa thể kiếm được nhiều tiền hơn, hãy cố gắng tìm cách tiết kiệm. (Ảnh minh họa)

Tôi không thể tiết kiệm tiền thực phẩm và tôi cũng chọn cách cho con học trường công. Những gì tôi có thể tiết kiệm là quần áo, đồ chơi hoặc những loại đồ dùng không thiết yếu khác. Ngoại trừ thời điểm con trai cả của tôi chào đời vào 2003, vì mới làm mẹ nên cô ấy không khỏi vui mừng quá mức và mua rất nhiều quần áo cho con trai. Thậm chí còn mua size lớn hơn vì được giảm giá, đợi đến năm sau mới mặc lại, tưởng mình được hời nhưng lại nhận ra đó là một sai lầm vô cùng lớn.

Ban đầu tôi rất tự mãn vì biết cách quản lý ngân sách cẩn thận, nhưng không ngờ rằng cuối cùng lại lãng phí, tôi gần như sẽ không bao giờ làm những việc như vậy nữa trong năm tới.

Là một bà mẹ 4 con, tôi sẽ chia sẻ dưới đây một số mẹo tiết kiệm tiền khi nuôi con:

1. Nhận quần áo cũ nhưng không được chứa chất huỳnh quang

"Không tệ đâu. Quần áo mua lại của anh (chị) tôi có thể giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền", tôi thường nói với mọi người như thế.

Trẻ con lớn rất nhanh, nhất là trong giai đoạn từ 1 đến 3 tuổi - và điều đó đồng nghĩa với việc quần áo, giày dép sẽ khó có thể được tiếp tục sử dụng vào năm sau. Vì vậy, tôi luôn chú ý đến tuổi con của đồng nghiệp, bạn bè để có thể bán đi hoặc mua lại.

Ngoài những đồng nghiệp thân quen chủ động gói túi quần áo cho tôi khi chuyển mùa, tôi cũng chủ động hỏi thăm những người bạn thân quen của mình rằng: “Nếu bạn muốn bỏ đi những bộ quần áo mà con bạn không thể mặc vừa nữa, bạn có thể để lại cho tôi một ít."

Không cần tiết kiệm tiền ăn, vợ chồng tôi lương trung bình nhưng nuôi được 4 con nhờ 4 điều này- Ảnh 2.

Đồ không còn cần với người này lại có thể đang rất cần đối với người khác. Hãy chủ động hỏi han những người xung quanh. (Ảnh minh họa)

Tôi tin rằng không có nhiều người mặt dày như tôi, nhưng những người bạn tôi hỏi thường vui vẻ đồng ý sau khi nghe tôi giải thích lý do.

Trẻ em hiện đại rất hạnh phúc và cha mẹ sẵn sàng chi tiền cho con cái. Sợ dị ứng da thì mua quần áo cotton, sợ dư lượng huỳnh quang thì mua quần áo nhập từ Nhật Bản, quần áo cao cấp như thế này mới mặc được. Vậy nên bạn cũng không cần quá lo lắng về chất lượng ngay cả khi mua lại đồ cũ.

Song, điều tuyệt vời hơn cả là những bộ quần áo này đã được giặt nhiều lần nên bạn không phải lo lắng về cặn huỳnh quang hay chất tẩy trắng và chúng thực sự tốt cho làn da của con bạn hơn!

2. Giai đoạn chăm sóc em bé, hãy tìm mua đồ cũ từ người thân, bạn bè

Tôi có 2 con trai và 2 con gái. Vốn dĩ tôi chỉ mong đợi hoàn thành nhiệm vụ sau lần thứ 2. Vì vậy, tôi đã tặng những chiếc cũi và xe đẩy mà tôi không còn cần nữa cho những người bạn khác có nhu cầu, vừa thân thiện với môi trường vừa có thể giải phóng thêm không gian ở nhà.

Không ngờ tôi lại lần lượt mang thai một đứa con trai và một đứa con gái nhỏ, tôi đã quên mất những món đồ này được đưa cho ai. Vì vậy, tôi đã phát động một cuộc gây quỹ công khai để xem ai có thể cho tôi mượn một số vật dụng liên quan mà tôi đang cần (trong khi họ không còn cần nữa). Các vật dụng như ghế, xe đạp trẻ em, bồn tắm... đều được quyên góp thông qua lần đó nên đã giúp tôi tiết kiệm được rất nhiều chi phí.

3. Chọn những món đồ chơi "đa tác dụng"

Không chỉ bé trai và bé gái chơi những đồ chơi khác nhau mà đồ chơi khiến trẻ hứng thú ở từng giai đoạn cũng khác nhau. Vì vậy, nếu ở mỗi giai đoạn phải thỏa mãn mong muốn của trẻ về nhiều loại đồ chơi khác nhau thì đó có thể là một khoản chi phí không nhỏ.

Thứ đắt nhất mà gia đình tôi chi cho đồ chơi là Lego. 1 Một hộp Lego có giá hàng trăm, thậm chí hàng nghìn nhân dân tệ. Thế nhưng ưu điểm của những chiếc Lego này là nó có thể được kết hợp thành nhiều hình dạng khác nhau theo ý muốn. Đống Lego lớn này có thể cho phép 4 trẻ em mang ra góc riêng và tự chơi 1 cách vui vẻ.

Không cần tiết kiệm tiền ăn, vợ chồng tôi lương trung bình nhưng nuôi được 4 con nhờ 4 điều này- Ảnh 3.

Đừng làm gì mà không có mục đích. Việc chọn 1 món đồ chơi có nhiều tác dụng cũng chính là cách lý tưởng để bạn có thể kiếm soát chi tiêu và tăng khoản tiền tiết kiệm. (Ánh minh họa)

Ngoại trừ Lego, hầu hết các đồ chơi khác đều là đồ chơi cũ do đồng nghiệp và bạn bè tặng, chẳng hạn như chiếc kính vạn hoa phát sáng, bộ xe cứu hỏa, v.v. Một số loại đồ chơi dù có một số bộ phận đã bị hỏng thì cũng không sao đâu, nó không làm tổn hại đến niềm vui của trẻ. Và tôi cho rằng, đây là những giá trị không thể mua được bằng tiền.

4. Tận dụng tốt nguồn tài nguyên thư viện miễn phí và tránh tích trữ

Nuôi dưỡng niềm yêu thích đọc sách cho trẻ là điều mà nhiều bậc phụ huynh nỗ lực thực hiện, dù làm trong ngành xuất bản và thường có cơ hội mua được sách thiếu nhi với giá rẻ hơn giá thị trường nhưng không phải lúc nào tôi cũng mua. Ví dụ: Một bộ truyện tranh khoa học rất phổ biến đối với học sinh tiểu học thường có tới 30 bản và rất tốn kém để mua tất cả chúng cùng một lúc.

Phương pháp của tôi là mượn sách ở thư viện, tuy những cuốn sách đó có thể bị hư hỏng nhẹ, thậm chí có trang bị rơi ra nhưng bọn nhỏ vẫn thích thú (nếu chúng yêu thích việc đọc sách).

Đối với tôi, tất nhiên việc mượn nó miễn phí từ thư viện sẽ tiết kiệm chi phí hơn là chi tiền ra để mua nó về nhà và đặt nó trong một chiếc tủ sách mà không biết có động đến lần thứ 2 hay không.

Trước khi thanh toán, hãy suy nghĩ: Con bạn có cần nó không, hay chỉ đơn giản là bạn muốn mua nó?

Đối với một đứa trẻ, việc được bố mẹ sẵn sàng dành thời gian bên con chắc chắn quý giá hơn việc mua quần áo, đồ dùng đắt tiền cho con.

Điều này quay trở lại cuộc tranh luận giữa “muốn” và “cần” trong lý thuyết tiêu dùng. Cuối cùng, khi bạn mua nhiều như vậy cho con, bạn có thỏa mãn được mong muốn mua của bản thân, hay con bạn thực sự cần những thứ này. Hãy bình tĩnh suy nghĩ về vấn đề này và có thể bạn sẽ tiết kiệm được một khoản tiền không hề nhỏ chút nào. Tôi hứa!

Tôi nhớ, trong bộ phim "Saga's Super Grandma" có 1 câu nói như thế này: "Bạn không thể keo kiệt, nhưng tiết kiệm là một đức tính tốt". Tiết kiệm có nghĩa là bạn hãy sử dụng lý trí nhiều hơn trước khi đưa ra 1 quyết định chi tiêu nào đó. Nếu sẵn sàng điều chỉnh cách tiêu dùng và thói quen của mình thì việc nuôi dạy con cái không khó như mọi người nghĩ.

Theo Lam Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên