Không còn là lời đe doạ, ông Trump nâng thuế lên 50% đối với Ấn Độ vì mua dầu Nga
Đây là một trong những mức thuế cao nhất mà Mỹ áp lên các đối tác thương mại.
- 05-08-2025Không chỉ dầu mỏ, nước BRICS này còn có phao cứu sinh khác giữa bão trừng phạt: Chỉ một ‘pháo đài bí mật’ rộng 1 km2 giúp mang về hàng tỷ USD, láng giềng chấp nhận hàng "rửa nguồn" vì giá rẻ
- 05-08-2025Khoan trúng mỏ dầu khí lớn nhất 25 năm ngoài khơi 1 quốc gia BRICS, trải rộng hơn 300 km vuông tương đương Maldives, BP kỳ vọng khai thác hàng tỷ thùng/năm
- 05-08-2025OPEC+ nỗ lực giành lại thị trường dầu
Ngày 6/8, Nhà Trắng thông báo áp thêm 25% thuế quan đối với Ấn Độ, nâng tổng thuế lên 50%.
"Tôi thấy Chính phủ Ấn Độ hiện đang trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu của Nga", Tổng thống Donald Trump nói trong một sắc lệnh hành pháp.
"Để phù hợp với luật hiện hành, các mặt hàng của Ấn Độ nhập khẩu vào Mỹ sẽ phải chịu thuế bổ sung 25%", sắc lệnh cho biết.
Tuần trước, ông Trump tuyên bố Ấn Độ sẽ chịu mức thuế 25% và "hình phạt" khác vì mua thiết bị và năng lượng quân sự từ Nga. Hiện chưa rõ chính quyền ông Trump sẽ trừng phạt Ấn Độ như thế nào.
Trước lời đe doạ của ông Trump, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố New Delhi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia và an ninh kinh tế của mình. "Việc nhắm mục tiêu vào Ấn Độ là không công bằng và vô lý", vị này nói thêm.
Ấn Độ bắt đầu nhập khẩu dầu từ Nga sau khi Moscow chuyển hướng sang thị trường châu Á vì xung đột Nga - Ukraine bùng nổ. New Delhi cho rằng đây là "sự cần thiết bắt buộc do tình hình thị trường toàn cầu", nhà ngoại giao Ấn Độ nhấn mạnh.
Ấn Độ là nhà nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ 3 thế giới. Nga hiện là nhà cung cấp lớn nhất cho New Delhi, chiếm khoảng 35% sản lượng. Nửa đầu năm nay, Ấn Độ nhập khẩu khoảng 1,75 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày, tăng 1% so với cùng kỳ 2024, Reuters cho biết.
Tham khảo: CNBC
Nhịp Sống Thị Trường