Giá vàng rớt mạnh nhất trong 1 năm
Hoạt động chốt lời và nỗi lo tăng tỷ lệ ký quỹ đã khiến giá vàng giảm trên 80 USD so với kỷ lục cao cùng thời điểm này ngày hôm qua.
Giá vàng vừa trải qua phiên giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 7 năm ngoái bởi nhà đầu tư chốt lời sau khi nỗi lo về tăng trưởng kinh tế đẩy giá lên kỷ lục cao 1.917,9 USD/ounce.
Chỉ số sức mạnh liên quan RSI trên thị trường New York đã vượt 70 kể từ ngày 8/8, dấu hiệu cho thấy nhiều nhà đầu tư đã nhận ra giá sẽ hạ nhanh. Trong tháng 8, kim loại quý này tăng giá 14% bởi đầu cơ rằng Fed sẽ có các biện pháp hơn nữa nhằm hỗ trợ nền kinh tế vào cuối tuần này và nỗi lo nợ công làm tăng nhu cầu đầu tư an toàn.
Đóng cửa phiên 23/8, giá vàng giao tháng 12 giảm 30,6 USD, tương đương 1,6% xuống 1.861,3 USD/ounce. Sau giờ giao dịch, giá hạ tiếp 3,5% - mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 1/7/2010 xuống còn chưa đến 1.830 USD/ounce.

Frank McGhee, đứng đầu bộ phận giao dịch của Integrated Brokerage Services tại
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư khác lại cho biết, nỗi lo CME Group tiếp tục nâng tỷ lệ ký quỹ, như sàn Thượng Hải vừa làm, chính là nguyên nhân khiến nhà đầu tư bán ra chốt lời.
Hôm 11/8 vừa qua, CME đã nâng tỷ lệ ký quỹ thêm 22% đối với vàng kỳ hạn do giá biến động mạnh. Sàn giao dịch Thượng Hải ngày hôm qua 23/8 cũng thông báo nâng tỷ lệ ký quỹ từ 11% lên 12% kể từ ngày 26/8 để đảm bảo an toàn cho các hợp đồng kỳ hạn.
UBS AG ngày 22/8 nâng dự báo giá vàng trong 1 tháng tới lên 1.950 USD/ounce và giai đoạn 3 tháng tới lên 2.100 USD/ounce. Nhưng cũng chính ngày này, ngân hàng đã bán lượng vàng vật chất cho khách hàng Ấn Độ với lượng nhiều nhất kể từ ngày 10/5.