MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Kinh doanh ăn uống

Cùng ngắm Sài Gòn im ắng và trật tự khác thường để phòng dịch Covid-19

Cùng ngắm Sài Gòn im ắng và trật tự khác thường để phòng dịch Covid-19

28/03/2020 10:46

Từng rất nhộn nhịp, đông người qua lại, nay nhiều tuyến phố ở Sài Gòn trở nên vắng vẻ lạ thường sau khi thành phố có lệnh dừng mọi hoạt động kinh doanh, giải trí.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa xoay sở ra sao để tồn tại qua mùa đại dịch Covid-19?

Doanh nghiệp nhỏ và vừa xoay sở ra sao để tồn tại qua mùa đại dịch Covid-19?

12/03/2020 18:05

Dù gặp phải khó khăn khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn nghĩ ra được rất nhiều phương án ứng phó tạm thời vô cùng hữu hiệu.

Trăm triệu gánh lỗ, ồ ạt trả mặt bằng, chủ khách cùng méo mặt

Trăm triệu gánh lỗ, ồ ạt trả mặt bằng, chủ khách cùng méo mặt

06/03/2020 10:00

Hàng trăm triệu thuê cửa hàng mặt phố mỗi tháng nhưng kinh doanh ế ẩm, không cầm cự nổi, nhiều chủ kinh doanh phải đóng cửa, trả mặt bằng, sang nhượng cửa hàng.

Bí mật kiếm tiền của dân kinh doanh nhà hàng đằng sau những chiêu thức phở 'chọc trời' hay phở tôm hùm với giá 1 triệu đồng/bát

Bí mật kiếm tiền của dân kinh doanh nhà hàng đằng sau những chiêu thức phở 'chọc trời' hay phở tôm hùm với giá 1 triệu đồng/bát

09/08/2019 17:24

Làm kinh doanh, không sợ không có người mua, chỉ sợ hàng hóa của bạn không đặc biệt, sợ không ai biết đến.

Nhà hàng, quán ăn thời 4.0 đã ‘online’ đúng cách?

Nhà hàng, quán ăn thời 4.0 đã ‘online’ đúng cách?

01/07/2019 23:14

Mang hàng quán lên ứng dụng đang là xu hướng nhiều đơn vị kinh doanh ăn uống tại Việt Nam ưa chuộng. Tuy nhiên, liệu chỉ đơn thuần thiết lập sự có mặt "online" trên các nền tảng giao nhận thức ăn có đủ để các hàng quán "đổi đời"?

Cảnh sát khuyến cáo CĐV không mang gì vào sân cổ vũ chung kết AFF Cup?

Cảnh sát khuyến cáo CĐV không mang gì vào sân cổ vũ chung kết AFF Cup?

15/12/2018 08:51

Cảnh sát khuyến cáo CĐV không được mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu dễ cháy nổ, pháo sáng... vào sân Mỹ Đình cổ vũ trận chung kết AFF Cup 2018 giữa Việt Nam - Malaysia diễn ra lúc 19h30 ngày 15/12.

Những căn nhà siêu mỏng 'đắt hơn vàng' tại Hà Nội

Những căn nhà siêu mỏng 'đắt hơn vàng' tại Hà Nội

28/05/2018 13:26

Những căn nhà siêu mỏng trên "đất vàng" tại Hà Nội bé xíu nhưng giá tiền cho thuê kinh doanh buôn bán có nơi lên đến hàng triệu đồng mỗi mét vuông.

Mở rộng kinh doanh chuỗi nhìn từ câu chuyện của The KAfe, Highlands và… các bà mẹ bỉm sữa

Mở rộng kinh doanh chuỗi nhìn từ câu chuyện của The KAfe, Highlands và… các bà mẹ bỉm sữa

22/07/2017 10:44

Theo ông Hoàng Tùng, CEO Pizza Home, khi sản xuất quy mô nhỏ tại gia đình như các bà mẹ bỉm sửa, hay 1-2 quán ban đầu như The KAfe, chất lượng món ăn sẽ rất tốt. Thế nhưng, khi mở rộng ra hơn nữa, đạt đến quy mô công nghiệp, rất khó để duy trì chất lượng này. Highlands từ 48 món ban đầu giờ đây khi có 200 cửa hàng chỉ còn 18 món trên thực đơn.

Sự thật giật mình đằng sau món hành phi thơm phức tại các hàng ăn

Sự thật giật mình đằng sau món hành phi thơm phức tại các hàng ăn

01/07/2017 13:49

Những loại hành phi kém chất lượng được xào nấu lên thơm phức, bán đầy rẫy tại các cửa hàng thực phẩm như xôi, bún riêu, bánh đa cua... đã được các cơ sở sản xuất và chế biến như thế nào để qua mắt người dùng

Bán bánh mì, phở... được ‘vận động’ lên công ty

Bán bánh mì, phở... được ‘vận động’ lên công ty

06/04/2017 08:40

Có tiệm bán bánh mì nộp thuế 300 triệu/tháng nhưng không muốn lên doanh nghiệp.

Nhà sáng lập Phở 24 Lý Quý Trung: Làm dịch vụ khách hàng, một câu nhịn là chín câu lành!

Nhà sáng lập Phở 24 Lý Quý Trung: Làm dịch vụ khách hàng, một câu nhịn là chín câu lành!

21/02/2017 11:48

Trong kinh doanh, trong customer service nhiều khi thua mà như thắng, thắng mà như thua.

Tổng kiểm tra thuế hộ kinh doanh ăn uống

Tổng kiểm tra thuế hộ kinh doanh ăn uống

27/06/2016 15:37

Cục Thuế Hà Nội vừa đặt ra kế hoạch mỗi Chi cục Thuế quận lựa chọn 15 người nộp thuế (NNT), trong đó có 6 DN và 9 hộ kinh doanh lĩnh vực ăn uống, thương mại và dịch vụ để thanh, kiểm tra thuế.

Tranh luận vụ chai nước có ruồi: ‘500 triệu đổi chai nước là bình thường’

Tranh luận vụ chai nước có ruồi: ‘500 triệu đổi chai nước là bình thường’

18/12/2015 11:19

Sáng nay (18-12),TAND tỉnh Tiền Giang tiếp tục xét xử vụ án Võ Văn Minh bị truy tố vì tội cưỡng đoạt 500 triệu đồng của Công ty Tân Hiệp Phát. Phiên tòa đã tạm ngừng vào chiều hôm qua, sáng nay tiếp tục với phần tranh luận.

Trở lên trên